Mình rất ít khi tâm sự trên diễn đàn này nhưng hôm nay muốn nhờ các mẹ cho ý kiến về cách ứng xử với các cụ nhà mình.
Các cụ nhà mình năm nay cũng gần thất thập rồi. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước chiến tranh, khó khăn, cụ ông nhà mình lại là bộ đội nên cuộc sống gia đình mình lúc nhỏ ngột ngạt vô cùng. Cha mẹ rất yêu và chăm lo cho các con, nhưng đồng thời cũng rất khó chịu. Các cụ chưa bao giờ thực sự hiểu con cái cần gì, muốn gì mà chỉ toàn là áp đặt một chiều theo ý các cụ. Lúc nhỏ mình nhớ mình thường xuyên ăn bạt tai hoặc bị bố, mẹ đánh roi mặc dù bản thân mình lúc nào cũng là tấm gương cho con cái các gia đình hàng xóm, học giỏi, lễ phép, biết giúp mẹ việc nhà tưf khi 5 tuổi, lớp 6 đã quán xuyến toàn bộ công việc nội trợ, thậm chí nhà mình nghèo làm nhà mình còn phải làm phụ hồ cho ba. 2 chị em mình rất hiểu tính cách và ứng xử của ba mẹ là do cuôc sống, hoàn cảnh tạo ra nên chúng mình chưa bao giờ có ý trách móc ba mẹ về chuyện đó, nhưng thực sự chị em mình không gần gũi ba mẹ, chưa bao giờ có thể tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ, vui buồn trong cuộc sống với ba mẹ. Chính vì không chịu nổi sự nặng nề trong gia đình mà cả 2 chị em mình đều chọn học ĐH xa nhà từ năm 17 tuổi, rồi sau đó đi học nước ngoài luôn. Xa bố mẹ quá lâu, sau đó lại lập gia đình riêng và không quay về sống với các cụ nữa nên khoảng cách bố mẹ, con cái ngày càng xa. Thêm vào đó việc 2 chị em mình đều có tính cách độc lâp, lại tiếp thu văn hóa đa dạng, trong khi các cụ nhà mình quá cổ hủ dẫn đến xung đột gia đình ngày càng trầm trong.
Các cụ nhà mình theo quan điểm Á đông thuần túy nên bắt buộc vc em trai mình phải về sống chung, mà sống chung tức là phải tuân theo nếp sinh hoạt và yêu cầu của các cụ. Tức là ngày nào cũng phải về nhà ăn cơm, ăn cơm sớm, đi ngủ sớm. VC em mình đi du lich, xem phim hoặc nói với nhau những lời ngọt ngào thì các cụ dè bỉu bảo là đua đòi. Cụ bà thì tiết kiệm đến mức kinh hoàng, mình là con gái mà còn phải sợ. Nhà bố mẹ mình bây giờ vẫn dùng những cái chậu nhôm Liên Xô tuổi đời không dưới 40, móp méo đen thui lui mà cụ dứt khoát không chịu bỏ. Đồ ăn mình hỏng cụ cứ bảo là chả ngửi thấy mùi gì rồi nấu lại cho cả nhà ăn....
Vấn đề mình đau đầu nhất là quan điểm về tình cảm và nhu cầu chăm sóc của những người trong gia đình với nhau không thể dung hòa với quan điểm của các con. Các cụ cho rằng các cụ đã hy sinh cả cuộc đời vì các con, chăm lo nuôi dạy chúng nên người, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì bây giờ các con phải chăm lo cho các cụ y như thế. Nghĩa là 1 ngày con gái có thể nhận 4 cuộc điện thoại yêu cầu mua cho mẹ 1 ít rau sạch, thuốc nhuộm tóc, thuốc bổ. Con trai trong giờ làm viêc có thể phải nhận điện thoại của bố yêu cầu chiều phải về nhà sớm chở bố đi thăm ông bạn cho dù cậu con đã có hẹn việc khác trước đó, hoặc phàn nàn chuyện bà con họ hàng bắn đại bác không tới gì đó. Nếu đứa nào không nghe máy mà không gọi lại ngay các cụ sẽ giận. Mà mình làm công việc rất bận, thậm chí nhiều khi con ốm ở nhà cũng chỉ tranh thủ buổi trưa gọi về 1 tí rồi quên luôn.
Các cụ ở nhà rảnh rỗi nên nghĩ ai cũng rảnh như mình, thiếu quan tâm 1 chút thì nghĩ lung tung rồi tủi hớn,chị em mình thấy thật là mệt mỏi.
Mình nghĩ các cụ vẫn còn đi lại bằng xe máy được, những chuyện đơn giản như vậy các cụ có thể chủ động mua sắm, lo cho bản thân. Chợ cũng gần nhà, muốn mua rau lúc nào chả được... Mình đi làm về con cái đã mệt chết đi được, lại phải lo cả những chuyên li ti cho các cụ thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Nhiều khi thấy các cụ hàng xóm chủ động đi tập thể dục, tham gia hội đoàn thơ văn, các cụ phụ lão mà mình ước gì bố mẹ mình được như vậy. Các cụ cứ như trẻ lên ba cần được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ trong khi trộm vía các cụ nhà mình còn khỏe lắm.
Mình nói thì các cu tự ái, bảo là cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ.... khổ nỗi các cụ chưa cần chị em mình phải nuôi, mà có nuôi chị em mình cũng không nề hà. Vấn đề là mình không thể, và không muốn, kè kè chăm sóc các cụ như trẻ lên ba trong khi các cụ hoàn toàn có thể chủ động tự chăm sóc mình. Mình ước gì các cụ chủ động 1 tí cho mình nhờ. Mình nghĩ các cụ chủ động cuộc sống của các cụ thì bản thân các cụ cũng thấy độc lập, tự do, con cái cũng vui vẻ và có thời gian chăm lo cho gia đình riêng của mình, cho các cháu. Nói thêm là 2 chị em mình không hề nhờ vả các cụ chăm sóc cháu 1 ngày nào, tự thân vận động hết. Các cụ quan điểm ngày xưa các cụ vất vả nuôi 2chị em mình rôì, giờ con đứa nào đứa đó nuôi. Các cụ về hưu là để hưởng thụ và các con phải có trách nhiệm chăm sóc..hic
Mình muốn nói cho các cụ hiểu ý mình thì các cụ lại gán ngay cho mình là mình tiếc tiền mua cho bố mẹ cái này cái kia, thế thì cứ tính tiền ra bố mẹ trả. Nói các cụ cần tập thể dục để giữ gìn sữc khỏe chứ 2 chị em đi làm cả lỡ các cụ đau ốm khó mà túc trực cả ngày bên các cụ (bố mẹ mình không chịu thuê NGV vì sợ tốn tiền và không quen có người ngoài) thì lại bảo là con bất hiếu, lúc bố mẹ ốm cứ để bố mẹ chết đi không cần chăm sóc..hic...mình thật không biết nói sao cho các cụ hiểu. Giờ còn minh mẫn mà nói 1 đằng hiểu 1 nẻo như vậy ít bữa các cụ lẫn rồi thì sợ lắm.
Các mẹ khuyên mình phải làm nói thể nào cho các cụ hiểu bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình cờ đọc được bài viết của chị, em thấy cũng khá giống với hoàn cảnh của em. ba mẹ cũng là những người lao động bình...