Đây là câu chuyện của cuộc đời con. Con mong các cô chú đọc xong, hãy cho con lời khuyên.


Chuyện khi mới mang bầu con, ba con đi theo người đàn bà khác. Mẹ sinh con tháng 5, thì người đó sinh tháng 12, thằng con trai. Khi con được 5 tháng tuổi thì xảy ra biến:"bà hàng xóm nhờ mẹ con chở đi có công chuyện. Hứa xong việc sẽ trả ít tiền. Mẹ con đồng ý vì lúc đó rất khó khăn. Nhà thì không ai giữ nên ẵm con theo. Đi giữa đường thì bả đúc chân vô câm xe. Hoảng quá bả giục con giữa lộ-con như bịch muối bị người ta làm rớt vậy. Máu chảy ướt hết người, vô bv bác sĩ quánh đít quá trời mà không lên tiếng. Một hồi bs may vết thương trên đầu 15 mũi rồi mới khóc lên. Thật là kì tích. Con phải nằm bv cả mấy tháng để theo dõi. (Vì biến cố này mà sau khi con lớn sức khoẻ rất yếu,nuôi con rất khó khăn). Ba con có vô thăm, rồi cũng đi. Ra viện mẹ ôm con về ngoại ở.


Khi con 5 tuổi, nội ở Mỹ gửi tiền về mua đất cất nhà mở quán cáfe, kêu ba rước 3 mẹ con về ở. Tưởng như cuộc sống sẽ yên ổn. Nhưng không... Ba con ở với con đàn bà đó, mỗi lần cải nhau với nó rồi nhậu,rồi lại quay về trúc lên đầu mẹ con con. Chửi rủa thậm tệ, chửi sáng đêm: nhà của tao, mày là cái gì mà ở đây. Mai mẹ con mày về trên bà 6 rai kìa ở..... vv Chửi từ trên bà ngoại chửi xuống, chửi hết dòng họ. Chửi sao mà cả xóm ai cũng biết. Nhưng mẹ con chịu đựng vì cuộc sống vì con cái. Cứ như vậy mà kéo dài theo năm tháng. Anh hai con vì nản mà bỏ nhà ra đi rồi theo bạn bè tập tành cờ bạc rồi ăn cắp rồi vô tù ở. Nó nói : vô tù có nhà nước lo, có cơm ăn hơn ở ngoài sống ở nhà thiếu thốn còn bị tra tấn lỗ tai. Rồi cứ thế ra rồi vô, nó ở tù hơn ở nhà. Ba con thấy thế càng chửi dữ nữa. Nói mẹ không biết dạy, trong khi ổng chưa bao giờ lo được gì cho cái nhà này từ vật chất đến tinh thần. Mẹ vẫn thế vẫn im lặng. Anh ba đang đi học cũng nghỉ, rồi đi làm đi biệt tăm, vì nản cái hoàn cảnh gia đình. Mẹ cũng thay đổi, mẹ tập tành nhậu nhẹt thuốc lá để quên cuộc đời. Mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ của con. Một ngày mẹ nhậu ba lần, nhậu đến mức say nằm một chỗ, tửu lượng một lít trên một ngày. Con đi học về con thấy mẹ như vậy con chỉ biết khóc thôi. Năm đó cơn bão số 9 làm nhà mình siêu quẹo. Trời mưa dột khắp nơi. Mỗi ngày đi học con đều đi bộ. Trường thì rất xa, lâu lâu người ta thấy tội nghiệp thì cho có giang. Về nhà con ăn cơm với miếng hột vịt mẹ để sẵn. Vì dột nước mưa nên nó lạnh tanh, con vừa ăn vừa khóc. Nước mắt chan cơm mặn đắng. Mẹ cũng bắt đầu chửi con như ba, mỗi lần say về: mày là đồ sao chổi, giá như không sinh mày,sao mày không chết đi. Mẹ như một con người khác, khi xưa mẹ thương con lắm, chưa bao giờ mẹ để con phải khổ, có gì ngon mẹ cũng nhường con ăn, chưa bao giờ mẹ chửi con, chưa bao giờ con buồn vì chuyện của ba, vì đã có mẹ là tất cả. Có phải cuộc sống làm mẹ thay đổi, nó dồn mẹ vào bước đường cùng?. Nhiều lần con nghĩ: hay là bỏ đi lớn làm đĩ kiếm tiền nuôi thân hay là chết có lẽ tốt hơn cs bây giờ.... Nhưng mà con còn quá nhỏ để làm việc đó - một cô bé chỉ mới 8 tuổi- thật đáng thương. Sức khoẻ con yếu dần vì dầm mưa đi học vì ăn uống không đủ chất. Con bệnh, con sổ mũi ra máu , mẹ không quan tâm, ba lo xây hạnh phúc riêng mình. Cùng đường vì học cả nửa năm tiền học chưa đóng, mẹ lại không có tiền, trường thì đòi mãi. Con mượn phone gọi cho ba. Một lần rồi hai lần rồi ba lần ba không bắt máy. Tới khi ba bắt máy thì con nói rằng con cần tiền để đóng học phí. Ba trả lời trong cơn giận mà tới giờ con vẫn nhớ: " Tưởng điện gì ai dè xin tiền. Mai mốt mày sắp chết như mày hồi năm tháng rồi mày hả điện tao" . Rồi ba cúp máy , con cười trong nước mắt -cười cho số phận của mình. Cuộc sống con cứ thế mà trôi đi. Con vẫn đi học, học rất giỏi, hè con về ở với ngoại rồi nhà cậu mợ dì dượng để có cơm ăn để chạy trốn những lời mắng chửi. Riết rồi cũng quen, ở nhà người này rồi người nọ, ban đầu còn vui vẻ sau người ta xem mình như con ở. Nói một câu như vầy : ăn của chúa múa tối ngày. Ai cũng tội nghiệp cho con hết, nhưng giúp được một hai lần không ai giúp cả đời.


Năm con 12 tuổi, nội ở mỹ về. Thấy hoàn cảnh nội buồn lắm. Nội kêu ba về, chửi ba, bắt ba phải ở nhà lo làm ăn nuôi con. Nội cho tiền xây một cái nhà khang trang, bỏ vốn vô buôn bán lớn. Mẹ cũng bỏ nhậu, trở về làm mẹ hiền dâu thảo. Rồi đi kiếm anh ba, điện thoại nói : giờ mình có nhà, nhà mình đẹp lắm,có tiền có vốn làm ăn,không có khổ như xưa nữa, nội về rồi. Anh mau về đi". Nó không tin nói là nói sạo dụ nó. Tới khi nghe tiếng nội rồi mới lật đật chạy về. Rồi nội đi thăm anh hai, nói cải tạo tốt để về nhà ở, giờ nhà mình không thua ai. Mọi người đều vui mừng cười chảy nước mắt. Sau nội về mỹ, cuộc sống bắt đầu có cái gọi là tia sáng.


Những năm đó con học rất giỏi, là học sinh giỏi văn đi thi huyện, văn hay chữ tốt... Năm nào cũng có giải. Bạn bè ai cũng khâm phục vì tiêu chí: trải qua chuyện sóc phải học thật sóc, để người ta sóc với mình.... Nó không còn cười vì hoàn cảnh gia đình như lúc trước nữa.


Tưởng như chúa đã ban cho con đặc ân. Nhưng không ngờ sóng gió tiếp tục kéo đến. Đứa con trai của ba và người đàn bà đó cũng vì bị tra tấn lỗ tai đòn roi mỗi lần hai người cải nhau, tích tụ nhiều năm mà dẫn đến tai biến mạch máu não. Nó đổ bệnh và nằm như một người thực vật, bs chỉ nói là chờ chết. Chuyện như không liên quan nhưng ba lại đem về và nói nó lãnh cho anh em con. Rồi chửi rủa thậm tệ. Nó báo ba chăm sóc được thời gian rồi nó chết, nó chết không nhắm mắt. Sau đó đem đi thiêu rồi gửi trong chùa. Đó cũng là quả báo mà hai người họ gây ra. Xích mích hai người đó càng nhiều vì đứa con mất, người này đổ lỗi cho người kia : tại ai mà con chết?. Con đàn bà đó đuổi ba đi. Ba về đây trúc mọi ân oán lên đầu mẹ con con như ngày xưa. Chửi sáng đêm,chửi như một cái máy mặc dù biết sáng mai con phải thi học kì , ba không quan tâm. Chửi lây cả gia đình nguyên dòng họ. Chửi đến mức ở bên nhà con đàn bà kia đã bị công an còng đầu phạt 6 triệu, do hàng xóm khiếu nại. Như vậy mà vẫn về đây tiếp tục phát huy qua ngày tháng năm. Mỗi lần như vậy sáng ra hàng sớm ai cũng hỏi riết thành quen. Ba quen mấy con đĩ gần nhà, rồi bạn bè con biết đồn khắp trường rằng con có người ba như vậy. Vì sĩ diện vì uất ức bao lâu nay và khi đó đã là một đứa con gái mới lớn, con bùng phát. Một lần ba chửi con đã nói : trước khi làm cha mẹ hãy học cách làm người trước đi. Ngay lập tức bị đánh và bị chửi là đồ mất dạy rồi đuổi ra khỏi nhà. Vì tất cả những hận thù bao lâu nay và bồng bột của tuổi dậy thì. Con cầm lấy lưỡi lam cắt vào tay 4 gạch để trả mạng lại cho ổng. Máu chảy khắp nhà, ba sửng sờ, mẹ không tin hôm nay con lại làm như vậy, vì bình thường con là một đứa hiền lành. Con để cho máu chảy con không băng bó, con chạy vào phòng khoá cửa lại. Ba ở ngoài năn nỉ như hối hận vì khiến con như thế: ba không chửi con nữa, lỗi không phải của con là ba sai,con mở cửa đi " . Nhưng muộn rồi con đã không là chính bản thân con rồi. Từ hôm đó con mặc kệ cuộc sống này, con không ăn uống gì cả, con học sa súc đi. Rồi con đổ bệnh, con xỉu trong trường. Mũi con ra máu. Vô bv thì bs nói con bị viêm xoan cấp tính, tâm sinh lí thay đổi... Đề nghị gia đình quan tâm chăm sóc. Ba mẹ con rất lo, họ rất hối hận vì ngày xưa không quan tâm con, để bệnh con ngày một nặng. Họ lo từ cử thuốc, miếng ăn giấc ngủ. Ba rất sợ con sẽ là đứa thứ 2 rời khỏi thế gian này trước ba. Ba mua xe đạp điện cho con đi học , nội gửi cho con cái laptop hàng mỹ , rồi máy chụp hình quay phim. Nhưng tất cả muộn rồi, bù đắp ư? Tuổi thơ qua rồi thì có quay lại được không? Đã quá sức chịu đựng của một con người. Họ càng làm con càng thấy họ giả tạo. Nếu biết trước như vậy sao không quan tâm con sớm hơn. Con sẽ bắt họ phải trả giá. Con mặc kệ tất cả, con tập tành nhậu nhẹt, bấm lỗ tai, đi chơi đêm. Con uống rất nhiều thuốc ngủ để cho con chết, con quên hết sự đời với những đau khổ mà con đã chịu. Nhìn trong gương con không thấy bản thân mình đâu nữa. Con thay đổi thành một đứa bất cần đời. Bs cho con uống thuốc con uống một lần 10 liều để thuốc nó giằng xé tận tâm can mà chết. Mẹ thấy vậy cứ móc họng cho con ói mỗi lần như thế. Con như một đứa điên con khóc rồi con cười - con cười rồi con khóc. Sau bao nhiêu chuyện con vẫn không chết được. Mà hậu quả là con tuột học sinh giỏi, con thi rớt dòng huyện môn văn, con làm mất xe. Con quỷ tồn tại trong con cứ nổi dậy. Cho đến khi bạn bè dẫn con đi học giáo lí trong nhà thờ. Con vốn đạo thiên chúa nhưng con chưa bao giờ tin. Con đã từng đập tượng đức mẹ vì nếu có thật thì thời gian trước người đã không để con khổ vậy rồi. Nhưng thời gian và lòng kiên nhẫn của cha sở ,bà sơ đã làm con thay đổi. Con bắt đầu thích nghe kinh thánh, con biết khóc như mỗi lần nghe lễ tới đoạn đánh ngực mà rằng: lỗi tại tôi... Con tin chúa con cầu nguyện người,con trở về chính con ngày xưa, con không quậy nữa.


Năm nay con 16 tuổi, con đã là một cô bé chững chạc, biết suy nghĩ sau bao nhiêu chuyện. Con luôn cầu xin chúa soi sáng cho con. Và người cũng nghe được lời cầu khẩn. Tháng 6 vừa rồi, nội đã bão lãnh con qua Mỹ định cư, để lo tương lai sau này. Con qua được mấy tháng rồi, con đang cố gắng học để lấy được bằng đại học Mỹ. Nhưng sau ám ảnh những ngày tháng đau khổ khi xưa cứ hiện về trong giấc ngủ. Đêm nào cũng vậy, mớ mà la mà khóc đến 3 lần. Cảm giác rất sợ hãi. Có lẽ những chuyện trong quá khứ vẫn còn đâu đó trong kí ức. Liệu cứ như vậy sau này con có bị tâm thần không? Liệu bao nhiêu chuyện cứ ở trong lòng như in thì con có thể tha thứ cho ba mẹ con không? Làm sao con có thể hết hận thù đây?