Hồi đầu năm vừa rồi, nghe phong phanh có một đứa nào đó sinh năm 86, học cùng khối với cậu em cùng phòng mình, mới bị cậu nhập. Do đi làm luận văn tốt nghiệp đại học, xuống một cái đền chùa nào đó thì bị cậu nhập. Từ hôm đó về nó cứ chập cheng, và tính đến tết năm vừa rồi, nó mới được ăn lộc của cậu được mấy tháng. Mới bị nhập nên còn thiêng lắm, đến phải đăng ký xếp hàng từ hôm trước. Con nhỏ này ngày xưa học cấp 3, học chuyên văn, học giỏi lắm, làm giáo viên gì đó. Giờ thành cậu rồi, đồng bóng mà.
Cả phòng đi xem bói, 8 người tất cả. Mình đến lượt xem cuối cùng bị cậu đuổi về.
Gần 1 năm sau đến gặp cậu lần nữa, vừa vào cậu đã bảo “tao bảo mày về sau mày còn đến”, quái lạ, sao cậu lại nhớ cái mặt mình. Lần xem thứ hai này thì thành tâm hơn một chút (ra vẻ là thành tâm thôi, vì rút kinh nghiệm 1 lần trước bị đủôi rồi), thế mà cậu gieo quẻ lần thứ 3 vẫn 2 mặt cười. Cậu phán, về hỏi lại họ bên chồng nhà mày xem có phải có người đi theo đạo khác không? Cậu không nhập về nên không thể xem cho mày được.
Lần thứ nhất xem, 7 người xem trước ai cũng gật gù hả hê ra về. Mỗi mình bị đủôi, cú thế. Can tội vừa ngồi xuống mắt cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Thực ra mình vốn dĩ không phải là người mê tín lắm nhưng thường đi xem cho vui. Chắc cậu cảm nhận thấy vậy nên đuổi về.
Ngoài mình ra, ai đi xem về cũng bảo cậu xem đúng lắm. híc, thế mới khổ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1