em năm nay mới 15 tuổi thôi, em có anh trai năm nay học lớp 11. Anh của em từ lúc lớp 10 vẫn học rất giỏi nhưng từ đầu năm lớp 11 bố mẹ em mua cho cái điện thoại vì anh của em bảo là phải tra tiếng anh thì anh của em xuống dốc không phanh, mới thi giữa hk 1 mà xếp cuối lớp trong khi đầu thi thì đứng nhất cái lớp chọn đấy. Học kém thì ko sao nhưng anh của em hư kinh khủng, thật ra từ lúc lớp 9 đã hư rồi nhưng càng ngày anh càng hỗn láo và xa cách với cả gia đình của e.


Từ trước đến giờ bố mẹ gọi ko bao h dạ vâng 1 câu, bây giờ ở nhà hầu như không nói chuyện gì với cả nhà, ko bao h chia sẻ xem ở lớp bạn bè các thứ ntn. Ngày xưa có lúc đầy bạn đến nhà chơi nhưng anh của em toàn trốn, ko cả muốn bạn vào nhà chơi, rồi bây h có khi còn ko có bạn nữa. ở trường thì anh của em rất hiền, có khi chả bạn bè gì, mà kiểu bạn bè ko ai thèm chơi ấy ạ. Nhưng mà về nhà thì hết chửi em rồi đến hỗn láo vs bố mẹ. anh của em cực ghét bố em mà em cũng không biết vì sao trong khi bố em rất tốt với anh. Nhưng bố em có kiểu cái gì ko cần mắng thì mắng anh của em rất ghê mà cái lúc nó hỗn kinh khủng thì lại không nói gì, em cũng nghĩ đấy là 1 phần lí do anh của em ghét bố đến vậy. Mẹ thì anh cũng ghét nhưng nói gì thì còn nghe, còn đối với bố em thì cứ nói câu gì bất kể là chuyện gì thì anh cũng nhăn mặt, rồi còn quát lại nữa, bố em thì lúc nó hỗn cứ như sợ nó ấy. Anh của em có cái kiểu chửi thầm, lúc nào đang tức bố mẹ hay bất kể chuyenj gì cũng tìm cái chỗ em đang ngồi mà chửi bố mẹ, còn giả sử đang ăn cơm thì cũng chửi nhưng chửi bé nên bố mẹ em ko nghe thấy, nói chuyện thì cứ mỉa mai bố mẹ, nhiều khi em cũng tức mà thương bố mẹ em sao lại có thằng con láo tóet như thế nhưng e chỉ biết ra an ủi bố mẹ. Nhà em hôm nào cũng cãi nhau to vì anh của em 1,2 trận là ít. Cứ đi học về là anh của em thay quần áo vứt bừa bãi ra phòng(em và anh ở chung 1 phong), bàn thì bừa bãi toàn giấy, ăn uống cái gì cũng vứt ở bàn để rồi người khác phải dọn, bảo dọn thì ko bao h dọn luôn mà có khi còn quát lại bố mẹ.Lúc nào cũng cám đầu vào ĐT từ sáng đến tận đêm mới ngủ. Bố mẹ em cũng thu điện thoại 2 lần rồi nhưng cứ thu điện thoại là anh như bị lên cơn điên. đi học về nhà chửi bới om sòm, bố mẹ em đi làm cũng gọi điện quát điện thoại đâu để lấy, ko lấy được thì quay sang em chửi cả nhà(vì anh em vẫn chưa dám chửi bậy trước mặt bố mẹ em), thế rồi cuối cùng cũng phải trả vì cứ lấy lí do học ra. Nhà em họp nhau cả trăm lần tính xem làm sao để anh của em ngoan hơn, thử hết cách mà vẫn ko thay đổi, em cũng cố gắng làm bố mẹ vui vì bố mẹ cũng đau đầu anh lắm rồi. Nhiều khi em thương bố mẹ lắm nhưng bây giờ chỉ mong sao bố mẹ và anh của em gần gũi hơn thôi, chứ bây giờ xa cách như ko phải người 1 nhà rồi ấy. Em mong mọi người cho em biết cách với ạ,em cảm ơn