Thời gian trôi nhanh thật đó, năm nay đã sang tuổi 28 mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Chả là...


Em tốt nghiệp Cao đẳng kế toán ra trường năm 2013. Thời sinh viên còn bay nhảy với tính ham kinh doanh em đãng từng đứng làm chủ một tiệm photocopy (3 máy photo và 2 máy tính, môt scan ép dẻo), làm một hai tháng tưởng chừng ngon ăn cơ mà sóng gió đến. Sau đó mình xin vào làm kế toán của một công ty Hàn sản xuất về gỗ (Kế toán kho quản lý nguyên vật liệu đầu ra đầu vào của công ty, và thành phẩm: Mới bước vào nghề tập tõm cũng biết đôi chút và khả năng vi tính thành thạo nên cũng gắn đó ở công ty hơn 1 năm). Vừa học vừa làm có lẽ là không dễ. Mỗi khi đến kỳ thì là áp lực đè nặng.


Nói đến đây chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao vừa có thể đi học vừa có thể đi làm được. Dạ là em học hệ cao đẳng vừa học vừa làm.


Gần cuối năm ra trường mình xin vào làm được tại một hệ thồng bán xe máy và nhiệm vụ chính của mình là kiểm soát vật tư. Một công việc khó khăn và phải đi lại nhiều. Cứ ngày 15 hàng tháng trở đi là lại đi xe hết 8 cửa hàng để kiểm tra phụ tùng, may thay công ty cấp cho máy quét mã vạch nên công việc cũng không áp lực cho lắm. Nhưng đó chỉ là không áp lực khi kiểm thôi nhé. Các ACE biết đó 8 cái cửa hàng, phụ tùng xe máy cả hàng ngàng phụ tùng. Kiểm xong cuối tháng lập bảng đối chiếu với phần mềm. Bắc nào làm thủ kho của Head hon đa hay làm kho phụ tùng xe máy là biết. Ngày qua ngày, tháng qua tháng đi kiểm và báo cáo mình đâm chán ghét công việc hiện tại rồi sinh ra nả lòng. Và đây là công việc thứ hai của em.


Bước sang năm 2013 may thay một ông anh trong họ nghe tiếng từ lâu có công ty xây dựng riêng. Năm ấy về quê anh em gặp nhau và biết được tình cảnh của em nên anh kêu đi làm. Vị trí mới con người mới và một công việc mới đã đến. Vị trí công việc làm kế toán công trình (tập hợp thu + chi, lập báo cáo khối luong, quản lý kho) Ngày đầu tiên đi nhận việc ở Bảo Thắng - Lào Cai (Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà các bạn đang đi bây giờ đó). Công trình này thì đã gần hoàn thiện, nên công việc không nhiều mình chỉ lên để học cho biết việc mà thôi. 15 ngày sau được về Hà Nội làm việc, từ nhỏ học hành trong nam suốt lần đầu được về HN làm việc tâm trang rất hào hứng Công trình đang thi công là công trình vành đai của cầu Nhật Tân, Về đến đây mới đầu chỉ là những mảnh ao mảnh ruộng bùn xình lầy. Công việc gặp nhiều khó khăn khi đó đang mùa mua, mới về lán trại không có mọi người phải đựng những túp lều bạt che để tránh mưa. Ngày trôi đi những tuyến đường được hình thành, mình cảm thấy hứng thú khi nghĩ sau này đèo con cháu qua được và nói cho nó biết ba mày, ông mày cũng là người góp sức để xây dựng những con đường, cây cầu Nhật Tân này. Điều đó là niệm hãnh diện của mình.


Rồi duyên số cũng đã đến tụi mình quen nhau, gặp nhau trong một ngày mà cả hai cùng đi bộ quanh những còn đường mới đổ cát nền. Những buổi hẹn hò đi ăn, đi dạo và lượn lờ quang hồ tây....


Yêu nhau được hơn 1 năm cầu cũng đã xây xong, mình được điều vào Huế công tác làm việc. Tình cảm rạn nứt khi cả hai không cùng quan điểm.. chùng tôi chia tay nhau.


Công việc đến với tôi lại càng mới mở thêm, khi được vào Huế được gặp những con người thân thiện. Làm việc ở đây khiến tôi thoải mái hơn khi vừa mời chia tay được người yêu. Được tiếp xúc con người ở Huế tôi mới thấm được thế nào là " Huế mộng mơ".


Ngoài bắc đâu có vụ học sinh mặc ao dài đi học đâu ( đóng thùng sơ bin không à). Ở đây học sinh sinh viên đều phải mặc áo dài. Mà tôi lại yêu sự đằm thắm mới chết chứ, thật đẹp/ Duyên số không biết từ đâu đến tôi quen một gia đình gần chỗ tôi trọ, qua lại chơi lâu lâu "Gì" quý tôi và nhận tôi làm con nuôi.......


Những ngày tháng đó thật đẹp làm tôi lại nhớ đến.


Đầu năm 2015 Công ty của anh làm ăn thua lỗ nên giải thể, thế là tôi lại bị thất nghiệp lần 2.


Bươn trải kiếm sống tôi quyết định vào nam nơi mà công việc kinh doanh đầu tiên của tôi bị thất bại, là nơi tôi gắn bó gần 5 năm học cao đẳng và là nơi ấp ủ bao ước mơ. Vốn dĩ thích kinh doanh tôi và một cậu bạn hùn vốn mở quán nhậu. Hào hứng học người ta làm giàu, vốn thì ít, không có kinh nghiệm làm ăn. Sau 4 tháng kinh doanh tôi trở về tay trắng. Thật khó... tôi cảm thấy những ngày tháng tồi tệ đến với tôi. May thay tôi không phải nợ tiền. Tôi lại chuyển về quê với hai bàn tay trắng. Tiền không có, công danh thì càng không? Mấy năm buôn ba chẳng mang về được đồng nào cho ba mẹ. Lương cắn rứt, liệu tôi có phải là một người vô dụng.


Cách tết năm 2016 không lâu (chừng 30 ngày) tôi được người quen của mẹ giới thiệu lên làm việc tại một khách sạn trên Cầu Giấy HN, lúc này tôi chả còn tâm trí nào cả, và chỉ ước rằng có một công việc phù hợp với năng lực của mình.


Tôi lên HN làm được 15 rồi về quê ăn tết, tết 2016 này đối với tôi giống như ngày thưong vậy.


Tâm trạng lúc tết cũng giống như lúc này tôi cho mình thực sự kém cỏi, vô dụng. Bạn bè đông trang lứa với tôi người nào cũng công việc ổn đinh có vợ có con, còn tôi chả có gì ngoài đôi ban tay trắng.? Tôi không biết phải làm gì bây giò với sự nghiệp dang dở của mình.


Rất mong ACE trong diễn đàn cho tôi lời khuyên...


Trân trọng cảm ơn.


P/s: Trên đây là đôi dòng tâm sự về mình. Hiện tại tâm trang rất rối bời, vốn dĩ không học văn giỏi cho lắm nên câu từ có phần không đc trau chuốt mong ACE đọc xong đừng cười. Thân !