Trải lòng của một "chuyên gia" đồ cũ.


Là 1 tín đồ của hàng second hand, tất cả đồ điện tử tôi dùng từ trước đến nay đều là đồ cũ. Không phải tôi ki bo hay kẹt sỉ gì, ngược lại tôi còn là người khá thoáng trong việc chi tiêu, 1 lần đi siêu thị tôi mua vài triệu là chuyện bình thường.


Vậy sao tôi lại nghiện mua đồ cũ? Có mấy lý do chính như thế này:


- Không phải cảm thấy xót xa khi "nâng cấp", "lên đời". Đồ điện tử luôn lỗi thời theo thời gian, và việc phải lên đời là không thể tránh khỏi. Như chiếc Galaxy S6 xanh ngọc lục bảo tôi dùng đã hơn 1 năm, nếu mua mới thì bây giờ tôi đã lỗ mất 14 triệu nếu bán máy đi. Nhưng nhờ mua cũ tôi chỉ mất 6 triệu. Trong thời gian sử dụng tôi chỉ phải lên hãng thay pin 1 lần hết 700k, không đáng kể gì so với tiền bị lỗ nếu mua mới.


- Công nghệ luôn phát triển liên tục và thật tuyệt vời nếu có thể theo kịp sự phát triển của thế giới. Tôi có máy chơi game Play Station ở nhà, TV LED 47" để xem bóng đá, máy ảnh DSLR Canon để chụp ảnh gia đình, dàn âm thanh Hifi để nghe Sơn Tùng MTP, smart watch để hỗ trợ tập thể thao... Tính ra, tôi mua tất cả những thứ đó chỉ hết khoảng 30 triệu. Nếu mua mới thì chắc chắn không dưới 60 triệu.


Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi đẹp như thế. Tôi đã từng mua phải 1 chiếc điện thoại Nokia 7610 có đầy đủ thẻ bảo hành mà khi có vấn đề mang lên hãng thì mới ngã ngửa ra đó là thẻ giả.


Vậy bí quyết để tránh bị lừa khi mua đồ cũ là gì? Bí quyết của tôi là chỉ mua từ người quen, hoặc mua của những shop lớn có uy tín cao, nhiều feed back tốt từ người dùng và không có "phốt" gì trên mạng. Nếu có khách hàng phản ánh thì vào xem xét họ giải quyết có tốt không. Nếu 1 shop thể hiện sự quan tâm tốt đến người tiêu dùng thì tôi đánh giá rất cao.


Tôi viết tút này nhân dịp vừa mua được chiếc laptop Folio 9470m ở Laptop88. Giá mới 1350$ mà tôi mua có 8 triệu, cảm thấy rất hài lòng về số tiền lớn mà mình đã tiết kiệm được.


Bạn có bí quyết gì không? Hãy chia sẻ với tôi nhé.