Kính chào các mẹ!


Sau bao lâu (chắc cũng khoảng 1 2 năm gì đó) em mới quay lại diễn đàn này, nhưng với một tâm sự nặng trĩu - khắc hẳn với những ngày đầu khi mà em lập cái nick này (xin lỗi các mẹ nếu các mẹ thấy tên nick em phản cảm - hồi đó còn trẻ trâu).


Thật ra bình thường khi có chuyện gì cần tâm sự thì em sẽ post ở 1 diễn đàn khác, nhưng mấy tháng nay thấy nó bảo trì hay gặp lỗi gì đó suốt không vào được; lại nhớ đến mình còn 1 diễn đàn nữa - nơi có những con người biết suy nghĩ hơn nên muốn kể lể chuyện của em cho các mẹ, mong được các mẹ cho em một ý kiến, lời khuyên hay comment gì đó cũng được. Thậm chí các mẹ đọc xong ko nói gì cũng ko sao, hoặc các mẹ nhìn dài dòng ngứa mắt next luôn em cũng chỉ hơi buồn tí thôi.


Em xin được vào đề, thật ra cái chuyện của em nó không hẳn chỉ là về công việc công sở, mà nó là mảnh ghép của cả 1 quá trình em hít thở đến giờ phút này. Nhưng dạo gần đây, nơi công sở, công việc là thứ khiến em nghĩ nhiều nhất nên em nghĩ post vào đây là hợp lý. Thôi dài dòng, vào luôn đây, cũng chả biết bắt đầu từ đâu:


Số là em đang công tác tại một trong những đơn vị thuộc VN30 - 1 mã CK dẫn dắt thị trường (em có đam mê món chứng khoán nên các mẹ thông cảm =)) ). Nơi đó nhiều người nghe thì sẽ thấy tuyệt vời, hoàn hảo, em có hỏi vài bạn cùng ngành thì bảo đơn vị của em là nơi làm việc mơ ước của bạn ấy cũng như của rất nhiều người. Em còn nghe nói có những người phải chạy bao nhiêu tiền mới xin được một suất vào đó. Nhưng quả thật, sau vài năm công tác, có thể không lâu nhưng em nghĩ em có thể nhìn ra, nhìn xa hơn con đường phía trước của em ở đây nó sẽ không như em mong đợi. Nó sẽ bình thường, như cân đường hộp sữa - thứ mà em đã phát ngấy đến tận cổ (em đã và đang bị trầm cảm).


Sau một thời gian khá dài sa lầy và tụt dốc (em thích gọi như vậy - em đã tụt cân, mất niềm vui hứng thú vào những thứ mà trước đây em nghĩ em sẽ gắn bó cả đời), thì em đang có suy nghĩ tìm cho mình một hướng đi mới. Em mới thử mò vào facebook xem các bạn em, những người em quen giờ họ như thế nào thì em mới thấy điều này:


Những bạn cùng học với em thời đeo khăn quàng đỏ họ đều ra nước ngoài học tập và sinh sống. Em cùng học với tụi nó, chơi cùng tụi nó, học thêm cùng tụi nó, mọi thứ điểm số, học lực em không kém gì tụi nó, chứng chỉ điểm số,... thậm chí ước mơ em hồi đó cũng giống tụi nó.Tại sao giờ đây chỉ mình em tụt lại như thế này, thậm chí các mẹ có biết không? kể cả 1 thằng bạn em mới quen, nói chuyện vài bữa xong nó cũng đi du học. Nhiều lúc em cảm thấy như em đang bị trêu đùa.


Giờ em muốn được nghe các mẹ cho em lời khuyên, gần 30 rồi có làm lại được không? em sẽ tìm thứ em thích, em tìm 1 suất học ở nước nào đó, nhưng sau đó em chưa biết sẽ ra sao? Hồi trước cô giáo tiếng anh của em có nói với lớp: sau này đi làm 1 thời gian ở VN, kiếm 1 số tiền đủ để trang trải những ngày đầu rồi ra nước ngoài học tập và sinh sống,... đã rất nhiều bạn đạt được điều đó...


Thật sự giờ em sống như 1 cái máy, em ko còn hứng thú với cái gì. 90% tiền của em làm ra dùng để đtu vào chứng khoán, em cũng chả thèm sắm sửa gì cho mình, cuộc sống tinh thần của em giờ đây bằng 0. Người ta nói "cho tôi biết 5 người bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào" - nếu áp câu đó vào em thì các mẹ có thể hình dung em như sau: không tồn tại.


Mong các mẹ bỏ lại 1 comment :(