Mệt mỏi khi không thể tự quyết định cho tương lai của chính mình.
Một chút tâm sự.
Bản thân chỉ mới 23 tuổi, một đứa khờ khạo chuẩn bị ra trường. Nhưng cũng đã từng trải qua khoảng thời gian làm việc công sở.
-23 tuổi vẫn chưa có gì, nghề nghiệp không, tình yêu không, tiền bạc không.
-Có thể nói nghề nghiệp không có cũng do bản thân mình, có được công việc tốt ở một công ty lớn nhưng vẫn quyết định nghỉ. Chỉ bởi vì không được công nhận khả năng, mức lương không xứng đáng với kiến thức, khả năng, và công sức mình bỏ ra. Thậm chí mức lương còn thấp hơn so với những người mới vào làm cùng lúc với mình trong khi không một ai có kinh nghiệm. Và cũng chỉ bởi vì có lẽ là một công ty lớn mà cảm thấy bản thân càng thêm áp lực.
23 tuổi nhưng gánh nặng tài chính đè lên vai là rất lớn. Đã từng bị người khác cười nhạo khi không sành sỏi về những địa điểm ăn chơi. Đã từng bị người khác tức giận vì hủy những buổi hẹn đi chơi chỉ, cũng muốn lắm những cuộc đi chơi thả ga như mọi người nhưng chợt nghĩ về gánh nặng tài chính rồi lại thôi.
-Lúc nhận được lương ai cũng vui mừng, có người đòi khao nước, khao ăn cả phòng, người thì đòi bung tiền ăn chơi. Họ thậm chí còn đề nghị những ai nhận lương rồi nên chung tiền khao cả phòng. Mình không keo kiệt, nhưng lương mình có thể nói chỉ đủ cho họ ăn chơi 1 ngày, và số tiền đó nó ít gấp mấy lần lương của họ. Nhưng khi mình than không có tiền thì mấy ai tin. Họ đều cho rằng mình keo kiệt. Họ đâu biết rằng số tiền đó mình còn phải lo cho gia đình.
-Mình không còn cha, giờ đây mẹ cũng đã lớn tuổi không thể đi làm kiếm tiền nên áp lực về tài chính đối với mình là quá lớn. Còn đối với họ (những người mình gặp) đều còn đầy đủ cha mẹ. Số tiền họ kiếm được họ chỉ cần nghĩ cho bản thân và có thể trích một ít ra cho gia đình, và chính họ cũng tự nhận thức được rằng một khi họ không còn tiền họ cũng vẫn có thể yên tâm đằng sau họ vẫn còn hậu phương. Kiếm được 10 đồng họ sẽ sẵn sàng xài 9 đồng rưỡi. Nhưng mình kiếm được 10 đồng thì phải tính toán kỹ lưỡng nên xài 10 đồng đó vào những việc gì và nên xài bao nhiêu.
-Chính vì gánh nặng tài chính mà khi chuẩn bị ra trường mình đã phải nhanh chóng tìm cho được việc làm. Để rồi khi vào làm lại nhận thấy bản thân bị kiềm hãm, gò bó. Chỉ cần quá mệt mỏi và quyết định đánh liều nghỉ việc thì lại tiếp tục bị mọi người dồn ép thúc giục kiếm việc khác để làm chỉ bởi vì phải có tiền, chỉ bởi vì sợ hàng xóm hay những người khác nhìn vào họ lại cười nhạo tại sao học trường ngon mà ra trường lại thất nghiệp.
-23 tuổi vẫn chưa tìm ra được công việc mình yêu thích. Nhưng mình biết được mình không phải là một người thích ngồi trong văn phòng 8 tiếng đối diện với màn hình máy tính rồi khi hết giờ lại xách giỏ đi về. Mỗi ngày cứ vòng luẩn quẩn sáng xách xe đi làm chiều xách xe về hết 1 ngày. Để rồi khi không chịu đựng nổi lại quyết định nghỉ mà chưa tìm được việc khác. Chính vì điều đó mà bản thân bị mọi người trách móc rất nhiều, nào là tại sao lại nghỉ việc, nào là chưa tìm việc khác lại nghỉ việc này, rồi nào là cứ đi làm kiếm tiền còn đam mê thì hãy quên đi.
-Hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ nên tìm một công việc ổn định mà ít ai có suy nghĩ nên mạo hiểm đi theo đam mê của mình. Nhiều người họ nói đúng, không phải ai mạo hiểm đi theo đam mê cũng đều thành công, thậm chí có nhiều người thất bại thảm hại. Nhưng cái họ nhận được đó chính là bài học cho cuộc đời của họ. Thành công hay thất bại cũng là một bài học. Còn hơn luôn trong cái vòng an toàn để khiến bạn thân mỗi ngày cảm thấy áp lực, rồi liệu có học hỏi được những gì mới?
-Chính vì những suy nghĩ đó mà bản thân không dám chạy theo đam mê. Và cũng do một phần là không có điều kiện cả về tài chính lẫn thời gian và những yếu tố khác để theo đuổi đam mê của chính mình.
Nói ra những ý tưởng của mình mấy ai tin. Họ cười nhạo, lắc đầu, trề môi, phủi tay dập tắt đam mê đó.
-Tình cờ xem được một Vlogger của một anh Việt Kiều bên Mỹ. Ban đầu không mấy quan tâm nhưng dần cảm thấy dường như anh ấy đang nói với mình. Mỗi ngày cứ phải lập đi lập lại vòng luẩn quẩn sáng sớm xách xe đi làm, chiều tối xách xe về rồi lại ăn uống và kết thúc một ngày. Còn về công việc của anh cứ mãi dậm chân tại chỗ vì không được công nhận khả năng. Nhưng anh vẫn phải làm những điều đó chỉ bởi vì gánh nặng tài chính đè nặng lên đôi vai.
-23 tuổi có lẽ cũng còn quá trẻ, có thể nhiều người cho rằng nên đi làm thậm chí là làm một công việc không đúng ngành nghề, hoặc mình không yêu thích chỉ để kiếm chút kinh nghiệm rồi sau đó muốn làm gì cũng được. Nhưng đâu phải cứ cố gắng đi làm rồi sau đó thực hiện được đam mê. Biết đâu đến lúc đó mình lại bỏ lỡ cơ hội, hoặc quá trễ để có thể thực hiện đam mê của riêng bản thân, đặc biệt là đối với con gái khi tuổi xuân có hạn.
Những suy nghĩ đối lập đó cứ liên tục xuất hiện. Thật sự là bây giờ không biết bản thân nên làm gì. Quá Stress, nhưng mỗi khi than với mọi người mình bị stress thì không ai tin, họ nhếch mép cười.
Phải làm gì đây???
Một chút tâm sự nên viết có phần lủng củng và lộn xộn ý mong mọi người thông cảm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1