chào các mẹ, các chị và cả các anh nữa. em 24 tuổi đi làm gan được một năm, nhưng không biết là vì năm tuổi hay mình còn ít kinh nghiệm chưa va chạm nhiều trong cuộc sống nên luôn gặp rắc rối. e làm 2 công việc 1 lúc. 1 việc làm chính 1 việc làm phụ. việc làm phụ khi nào có mới làm, nhưng xếp việc làm phụ thì luôn ghen ghét em. em rất thông cảm với những người học tại chức , chưa bao giờ e nghĩ họ có trình độ thấp hơn mình, vì không phải ai cũng có hoàn cảnh tốt được bố mẹ lo cho đi học đầy đủ. nhưng đằng này đã dốt mà còn lên mặt dạy đời, lúc nào cũng cho là mình giỏi, nhieu khi hỏi ý kiến người khác xong nhưng lúc nào cũng gia trưởng lấy quyết định mình là chính.đã vậy cuộc sống tình cảm còn lăng nhăng ôi em không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả với các bác. bắt e làm 1 đống công việc nhưng ko có trong hợp đồng, mình nêu lên ý kiến thì chèn ép, trả thù cá nhân. chuyện này cũng chưa đáng nói, công việc chính của em thì lúc đầu rất thuận lợi, trong phòng làm việc có 2 chị e, có chuyện gì khó khăn cũng chia sẻ với nhau nhưng khi đụng đến lợi ích cá nhân thì khỏi phải bàn, trở mặt như lật sách, đã vậy chuyên nói xấu người khác lúc nào e cũng phải nghe, nhieu lúc ko muốn nghe nhưng vẫn cứ nghe vì đâu còn chỗ nào ngồi đâu. những gì em giúp đở thì ko cám ơn ngược lại còn bảo mình ngu, nói mình không là cái "cứt" gì lời nói của một người tốt nghiệp đại học chính quy đấy, 1 đảng viên gương mẫu đấy. em biết mình lính mới chưa có kinh nghiệm cần phải học hỏi nhiều, nhưng con người là bình đẳng, ai cũng làm bằng xương bằng thịt ko phải đất đá nên cũng biết buồn vui vì vậy đừng dùng lời nói nặng nhau. gio đây tự nhiên mình rút ra được 1 chân lý coi mọi việc là hư không ,chỉ chơi được với những người ngoài chỗ làm còn trong chỗ làm thì never. mãi rồi không tin tưởng được ai. nhiều lúc cảm thấy cuộc đời chán ngán nhưng cũng may còn có gia đình nói thật với mọi người e cũng chưa có người yêu nên moi việc chỉ biết chia sẻ với bố mẹ. mong các chị cho em lời khuyên tư vấn hữu ích.