Chuyện là sáng nay, mình tham gia giao thông tại thành phố Bắc Giang. Là mình sai, mình mất giấy phép lái xe lại k phải người Tỉnh Bắc Giang. Mình đi xe tốc độ vừa chậm vì ở nút giao thông đầu cầu cũ của Bắc Giang. Anh cảnh sát giao thông lao ra với tốc độ ngang tốc độ ánh sáng, chặn đầu xe mình. Sau mang chào hỏi và kiểm tra giấy tờ. Nghe mình trình bày, a bảo kiểm tra cốp xe rồi bảo mình dắt xe vô. Có rất nhiều xe được kiểm tra giấy tờ như mình. Loáng thoáng có chị thanh minh: đi chợ ngay đây cách 300m thì làm gì mang giấy tờ. Các anh thông cảm! Anh kia giải thích rất từ tốn và chị kia nộp nhanh 100k. Về. Xong. Mình đợi mãi. Cũng trình bày. Anh bảo tạo điều kiện nộp 300k. Mếu. Mình quả thực cũng k phải tiếc tiền. Mà chuyện là mình vừa lấy thuốc. Trong túi cứ gọi là sạch bách. Chả nhẽ lại rền rĩ, anh e bị ung thư cũng chắc sắp gần đất rồi, a rộng lòng tha cho e, lần sau e rút kinh nghiệm. Thì chắc họ cười vào mặt mình. Dự thu gom được suýt 300k toàn tiền lẻ cố gắng thều thào: a tạo điều kiện e còn ngần này. Nhưng hết sức biểu dương tinh thần các anh í. Cương quyết k nhận tiền lẻ . Cho xe của mình lên ô tô và thông báo với mình: đây là lúc nãy , giờ e len cong an phường nộp đủ giấy tờ thì lấy xe . Quả thực lúc ấy, mắt mình đang trong tình trạng mờ tịt còn sốt thì cứ phải gọi là gần 38,9độ. Không biết vì tinh thần lam việc quá trách nhiệm và hăng say hay vì cái bộ dạng đang sốt vì nhiễm trùng máu của mình nó buồn cười quá mà thấy bốn anh cảnh sát giao thông Bắc giang túm tinh lại chỉ trỏ mình cười nói bình luận các kiểu . Mình thấy ngưỡng mộ các anh í vô cùng kể luôn. Và xong, mấy chục e xe máy cùng được kiểm tra giấy tờ như mình sau khi nộp nhanh phạt 100-500k thì vội vã ra về kịp đi chợ trưa, kịp đi khám bệnh, kịp đi đón con ... Abc xyz các kiểu các loại. Còn mình thiếu tiền thì ngoiif nguyên lại, chơ vơ. Các a ấy đem xe mình đi với trạng thái mình tự nguyện để xe bê đi và k kí biên bản với mức phạt 1tr đến 1,3tr. Khoản này có vẻ dung sai hoi lớn so với cái gọi là nộp nhanh. Và xong luon số tiền bằng bốn ngày tiền thuốc của mình. Cuộc đời quả nhiên vất vả. Buồn quá mọi ng ak! Nhưng được cái ngưỡng mộ mấy a giao thông Bắc giang vô cùng kể!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1