Em ra trường cũng dc 3 năm rồi. 2 năm đầu thì chỉ làm ở 1 cty bình thường, nếp sinh hoạt của các đồng nghiệp lành mạnh nên ko có j đáng nói. Chỉ từ khi chuyển sang 1 cty lớn, có thể xem là 'niềm mơ ước' của nhiều người, thì có nhiều chuyện em rất bối rối.


Có lẽ là vì thu nhập cao, nên các nhân viên trong này có cách sống khá thoải mái, ăn chơi ko bến bờ. Dùng từ 'thác loạn', 'bạt mạng' cũng chưa chắc diễn tả hết ý đc. Ban ngày đi làm bình thường thì ko nói, họ cũng rất gương mẫu, nghiêm túc. Nhưng cứ ra khỏi cty, những lúc trà dư tửu hậu hoặc sinh hoạt tập thể vui chơi thì ôi thôi. Nói thô là chuyện thường ngày. Dĩ nhiên họ ko dùng những ngôn từ kiểu dân đầu đường xó chợ, nhưng vẫn khiến những người hiền như em nghe là fải đỏ mặt tía tai vì thô thiển wá sức chịu đựng. Em đâu fải ngu mà ko hiểu họ đang nói j, nếu giả vờ ngây thơ thì wá giả tạo, còn cười hưởng ứng thì cũng dở. Dù sao cũng là con gái chưa chồng, hưởng ứng kiểu đó thật sự vô duyên lắm.


Rồi chọc ghẹo, bình phẩm những cô gái mà vô tình xuất hiện trước mặt họ. Nghe cũng thấy mệt, và run vì chả biết sau lưng mình, có bị họ săm soi như vậy hay ko.


Sau những cuộc nhậu nhẹt, là lại đi tăng 2, tăng 3. Cụ thể là đi bar, massage...Bèo lắm cũng là karaoke. Bar và massage thì em chưa tham gia lần nào, nhưng karaoke thì em đu theo đúng 1 lần duy nhất và chạy làng. Vào phòng hát, người nào hát thì hát, còn ai ko hát thì đứng dậy ôm nhau múa may, nhảy nhót tango,cha cha cha từa lưa, bất kể nam nữ. Lâu lâu chuyển sang nhạc disco thì vây nhau mà nhảy tưng bừng hoa lá, rồi 1 vài chị bốc hơn, leo lên bàn mà uốn éo, ko thua j vũ công thứ thiệt. Các anh zai thì vây xung wanh reo hò, cởi áo cởi wần wăng tứ tung (dĩ nhiên là còn chừa lại mấy đồ che thân chứ ko nude 100%). Rượu chè thì be bét, khui và uống cứ như nc lã. Rồi ai mệt thì cứ kiếm đại 1 góc trong fòng và ngủ, khi nào về thì gọi thức dậy để về.


Lúc wậy tưng bừng như vậy thì hầu hết các anh zai đều có mặt (bất kể có hay chưa có gia đình), còn các chị nữ thì chỉ những ai có gia đình rồi mới ko e dè mà tham ja nhiệt tình. Đa phần những nàng nào còn single (bao gồm cả em) thì chỉ dám ngồi nhìn, vỗ tay, cười toe toét...là hết mức.


Vấn đề của em hiện tại là em cũng rất ham vui, muốn tham gia lắm, mỗi tội là em vẫn còn tư tưởng khá cổ hủ. Kiểu chơi bời như thế, em ko wen. Nhưng ko tham ja thì rất lạc lõng, lại còn bị chê là "nhà quê". Ban đầu các anh chị còn rủ rê em, nhưng sau vài lần từ chối thì họ ko thèm rủ nữa. Nhiều lúc thấy giống như bị bỏ rơi ấy.


Em chỉ muốn hỏi là những hoạt động vui chơi của cơ wan em như thế có bình thường ko? Em chỉ nhìn thấy trước mắt như vậy, ngoài ra những gì còn khuất sau đó thì em ko biết. 1 người con gái chưa có gia đình mà tham gia những hoạt động đó, liệu có gây ấn tượng xấu với người khác hay ko? Nếu như vậy thì em fải làm sao để hòa nhập dc với mọi người, nhưng ko bị lôi kéo vô mấy kiểu chơi bời đó.


Điều đáng nói là ở cơ wan, có 1 số anh cũng tỏ ý theo đuổi em, và em thì cũng để ý 1 anh. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh 'thác loạn' của mấy anh zai này (bao gồm người thix em và người em thix) thì em thật sự 'ớn lạnh'. Giờ ko biết tính sao? Làm chung cơ wan thế này, ko yêu và lấy người cùng cơ wan thì chỉ có nước ế, vì em hầu như ko có cơ hội để giao tiếp j với ai bên ngoài. Nhưng những chàng trong này thì...kinh hoàng wá :Straightf: