Vậy là cũng đã gần 7 năm Thủy gắn bó với công ty mình. Gần 7 năm... biết bao điều đã xảy ra trong "ngôi nhà công việc" này trong từng thời gian đó. Bao nụ cười, bao dòng nước mắt, bao yêu thương, hờn dỗi và cả những giận dữ đã xảy ra... mà nay đã gọi là kỷ niệm.
Tạm biệt mọi người, tạm biệt một phần không nhỏ của cuộc đời. Tạm biệt những đồng nghiệp đáng yêu và cả những đồng nghiệp ít đáng yêu. Tạm biệt KPI, tạm biệt target, tạm biệt những slap... tạm biệt những thứ làm con người ta vội vã. Vội vã chạy theo để đạt được những mục tiêu tưởng chừng như là của chính mình, nhưng không, thật ra đó là những mục tiêu của người khác đặt ra cho mình... mình đang vội vã lao theo để hoàn thành mục tiêu của người khác.
Cả ngày chúng ta làm như culi để mong sẽ có được cuộc sống của vương giả sao? Buồn cười nhỉ?
Mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ là của công ty (thậm chí hơn thế), 8 tiếng nữa là để ngủ (hay đại loại thế), vậy trong 7 tiếng còn lại, bao nhiêu tiếng ta dành cho bản thân, dành cho gia đình, dành cho những người thương yêu, dành cho những ước mơ trong veo ngày thơ bé?
Ngoảnh lại, con người hiện nay có phải con người mà chúng ta đã từng mong muốn trở thành? Bạn đang gần hay xa với con người đó? Câu trả lời chỉ có thể đến từ chính bản thân mỗi người, không ai có thể trả lời thay chính chúng ta.
Thủy tạm gác cuộc chạy đua để thực hiện ước mơ của chính mình, cái ước mơ cũng chẳng phải lớn lao gì nhưng lại là sức mạnh cho Thủy luôn nở nụ cười toe toét bao năm nay. Không biết phia trước sẽ ra sao nhưng biết chắc là mình đang tiến lên phía trước, phía con đường Thủy đã từng thấy nhiều lần trong những giấc mơ đầy nắng. Cảm ơn mọi người với những bài học đáng nhớ.
Cảm ơn những sự sẻ chia, cảm ơn cả những lời to tiếng tranh luận. Cảm ơn về những sự hài lòng và cả những sự chưa hài lòng. Cảm ơn về tất cả...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1