Tôi đọc ở đâu đó "Đất nước ta đẹp lắm, có đi mãi cũng không hết, hãy cứ đi đi, đi một cách tỉnh táo".Tôi đã đi , đã đến và khám phá một Hà Giang hùng vĩ đến lạ kì.Đến với Hà Giang vào một ngày giữa tháng 10, khi tiết trời có thất thường, ngày thì nắng rát da, mà đêm xuống sương lạnh.Cái thời tiết cũng khiến con người ta mệt mỏi, nhưng được ngắm nhìn cảnh vật thì chúng ta quên đi tất cả,quên đi bộn bề lo toan của cuộc sống,quên đi tất cả và chỉ trải lòng và tìm lại chính mình.
Tôi không được can đảm leo lên chiếc xe gắn máy để chinh phục nhưng cung đường, mà tôi lại chọn xe ô tô để khám phá.3 ngày 2 đêm, đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi – 1 mình nhưng không hề cô đơn.
Mà thật luôn, tôi chưa bao giờ cung đường mà có quá nhiều cảnh đẹp như ở Hà Giang luôn các bạn ạ.Ngày đầu tiên, mới đi một chút tôi đã đi qua đồi chè Thanh Sơn – Tuyên Quang.Đồi chè xanh ngát, trải dài khiến ai không yêu thiên nhiên thì cũng cố nán lại để cảm nhận 1 chút màu xanh dịu êm đến vậy.
Kế tiếp trên chặng đường tôi đi qua, tôi còn được ghé thăm Đền Cô Cầu Má, sau đó tôi lại đến thành phố Hà Giang check in chỗ cột mốc số 0 – điểm mà hầu hết ai đi qua Hà Giang đều dừng lại.
Hành trình đi khám phá của tôi lại tiếp tục, tôi được dừng chân tại Núi Đôi Quản Bạ và 1 đồi a không 1 rừng hoa tam giác mạch trải dài.Quá tuyệt phải không, đối với người yêu hoa như tôi, thì đứng giữa cảnh núi cảnh rừng cảnh hoa tôi chỉ muốn nán lại ở đây lâu lâu nữa.
Bình minh sớm,sau khi ăn sáng chúng tôi lại đi tiếp hành trình khám phá Hà Giang.Đến với cao nguyên đá Đồng Văn , cảnh vật thật kì vĩ, những viên đá vô tri như những người thợ tạo cho mình những dáng hình thật đep mà chỉ có ở Hà Giang.Ở Hà Giang, người ta sinh ra từ đá, lớn lên cũng từ đá...và cả đến những hàng rào cũng được dựng lên từ đá nơi Phố Cáo, những nếp nhà bằng đất của đồng bào ở bản Sủng Lả hiện ra trước mắt tôi rất đẹp, bình yên và rất cổ kính....
Xe đưa tôi thăm Dinh Vua Mèo Vương Chính Đức nằm trong một thung lũng của xã Sà Phìn, đây là dòng họ giàu có và quyền uy nhất Châu Đồng Văn vào đầu thế kỷ 20.
Và một địa điểm tôi được đặt chân đến là Cột Cờ Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ Quốc.Được chạm tay vào lá cờ cảm giác thật thiêng liêng, yêu thêm đất nước mình.
À, khoản đi chợ thì gọi là siêu mê, được khám phá chợ Đồng Văn , được quan sát tìm hiểu những nét hoang sơ và mang đậm văn hóa vùng cao, được thưởng thức những món ăn đặc trưng như thắng cố, bánh tam giác mạch hay rượu ngô cảm giác ấm lòng lạ.Hà Giang đâu chỉ có vậy đâu, tôi còn được chinh phục đèo Mã Pí Lèng – 1 trong tứ đại đỉnh đèo, ngắm nhìn dòng sông nho quế thơ mộng.Cảnh sắc Hà giang khiến ta mê mẩn quá đi.
Hà Giang , nơi tôi đến, con người tôi gặp sao đáng yêu thân thiện thế, tôi bắt gặp các em bé khuôn mặt giăng nắng, ụ cười tỏa rạng.Tôi gặp được sự bình yên khi thấy một cô vợ người Mông đang che ô chờ chồng say rượu...Và tôi bắt gặp một tình mới với những người lạ đã lại quen trên chuyến xe của tôi.Đó là tình yêu, tình bạn và....Nếu 1 lần được lựa chọn cho chuyến đi, tôi lại quay lại với Hà Giang nhưng không phải 1 mình nữa ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1