Sẽ còn có bao nhiêu ngày chủ nhật đúng nghĩa như thế này nhỉ?
Sáng ngủ nướng, không có ai nhắc là phải dậy, chưa đói thì cấm có thèm dậy. Kể ra nếu không phải có tuổi rồi, không bị bệnh tụt huyết áp thì dù đói cũng chẳng buồn dậy ăn đâu í. Ăn no xong thì thoải mái thả hồn mơ mộng trong mấy bộ phim tình củm đang hot :p.
cũng có rất rất nhiều ngày chủ nhật được nghỉ như thế nhưng chẳng buồn dậy, chẳng ra ngoài phố xem người ta làm những gì. Đúng rồi tại sao phải đi xem người ta đi chơi, đi mua sắm, đi ăn uống cơ chứ. Ở phòng 1 mình vẫn rất vui cơ mà...
Hôm nay thì khác, nổi hứng ra phố, cũng đi mua sắm nhưng hông phải cho mình, cũng đi ăn món mà mình đã thèm từ lâu lắm rồi cơ mà lười chả đi ăn được bao giờ :))). Thế rồi quay trở về trong tình trạng người bốc hỏa vì nóng, nhưng mà thấy cuộc sống có vẻ ý nghĩa hơn là cứ nằm ì một chỗ như mọi khi.
Chuyện là chuẩn bị bước vào tuần nghỉ hè cuối cùng, cuối của năm 3 và cũng là cuối của đời sinh viên. Chợt nhận ra 2 tháng hè sao mà trôi nhanh quá thể đáng. Cứ ngỡ ngày hôm qua còn đang lo lắng ôn tập cho kì thi cuối kì thế mà vừa mở mắt đã hết hè rồi là sao. Rồi chẳng mấy nữa sẽ chia tay cánh cổng đh bước vào trường đời. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở rồi, giờ này sang năm chắc còn chẳng có thời gian nghĩ xem mình muốn gì ấy chứ.
Còn giờ này tuần sau thì chắc chắn một điều là sẽ phải chuyển phòng, công việc quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi phát ngán khi nghĩ đến. Ở thì chả mấy đâu mà suốt ngày : dọn đồ vào thùng -> đóng gói -> di chuyển đến nơi cất -> 1 time sau...-> nhận đồ về -> chuyển đến nơi ở mới -> dọn đồ ra -> sắp xếp lại từ đầu tất cả mọi thứ... vài tháng sau lại tiếp tục như thế. Một năm ít nhất cũng phải chuyển nơi ở 2 lần.
Một điều quen thuộc nữa là sắp hết đời sv rồi nhưng những việc trên vẫn tự làm một mình :((, tự cảm thấy tủi cho bản thân.
Hi vọng lắm những ngày chủ nhật nhẹ nhàng, thoải mái như hnay.........................................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1