Giờ e viết những dòng nàu trong đẫm nước mắt. Em sinh viên mới ra trường xin việc thật khó, vất vả mãi mới xin dc việc làm, những tưởng đã qua những ngày tháng cùng cực, có ai ngờ. Hic, e biết nhân viên mới đi làm thường bị mắng, bị chạy sai vặt là chuyện thường nhưng sao e thấy e nó khó khăn thế ko biết. Nói làm nvvp cho oai chứ e làm tạp vụ kiêm chạy vặt và kiêm luôn nv đón khách cũng nên. Hu, hình như mấy ng đó nghiễm nhiên coi e là 1 con bé sai vặt cho tùy ng sai khiến cũng nên. Vậy cũng đc đi nhưng thật lòng ngày nào e cũng bị mắng, mắng cái này mắng cái kia. Lời nói nhẹ nhàng mà sao khiến m phải đau tận tim. Nhiều lúc đứng nghe mắng e chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà ra đi nhưng nghĩ sợ ba mẹ e già rồi mà vẫn còn phải lo cho e nên cắn răng chịu đựng. Huhu, e thật ko muốn khóc gió than mưa như thế này nhưng thật sự hôm nay giọt nước tràn ly rồi mấy mẹ ạ. Huhu, họ nói e như này: e về quê mà lấy chồng để cho chồng nó nuôi. Thiệt tình e nghe xong mà chỉ thấy một nỗi uất nghẹn trong lòng ngực đang chờ trào ra mà sao cứ tắc mãi nơi cuống họng. E đã khóc, lần đầu tiên bị mắng mà khiến e khóc, lòng kiêu hãnh nhỏ nhoi trong ng e đã bị ngta dẫm nát ko thương tiếc. E quyết định ngày mai e nghỉ việc, e ko thể đối mặt làm việc vs những con ng ấy, e ko thể sống mãi trong ánh mắt khinh miệt và coi thường ấy dc, e bị stress mất. E kể chị e nghe, chị e suy nghĩ hồi rồi nói e nếu ra đi bây giờ ngta coi e là kẻ hèn nhát, càng chứng tỏ ngta coi thường e là đúng. E thực sự ko biết ba mẹ e mà biết sẽ đau lòng như thế nào. Các mẹ các chị cho e lời khuyên vs ạ. Giờ e nên làm gì là tốt nhất đây????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1