Tôi là người trải qua 2 lần sinh nở và cả 2 lần tôi phải mổ bắt con. Nhớ lại lần đầu đi sinh. Tôi đau bụng chuyển dạ từ sáng đến khoảng 6h chiều thì đau dồn đau dập mà tử cung chưa mở. Thật không biết dùng văn gì để tả được những cơn đau đẻ lúc ấy. Đau quá, tôi chỉ mong ước lúc ấy họ làm gì tôi cũng được, mang ra rạch, mang ra mổ luôn cũng được miễn sao con tôi chui ra an toàn để tôi khỏi đau nữa. Đến 23h đêm ấy, vỡ ối rồi mà vẫn không đẻ được nên tôi được bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Ơn trời là mẹ tròn con vuông.

Quá trình mổ tôi được sử dụng thuốc gây tê màng cứng. Lần đầu mổ tôi thấy cũng đau nhưng không đến nỗi lắm! Qua 2 ngày là đứng dậy đi lại chầm chậm được rồi. Cũng cứ nghĩ mức độ chỉ có vậy nhưng tôi lầm. Lần thứ 2 đi mổ thì người ta ví sao nhỉ "lần 2 đau gấp trăm gấp nghìn lần so với lần 1. Mặc dù cũng sử dụng gây tê màng cứng nhưng khi hết thuốc tê thì "ối giời ơi" lắm các mẹ ạ.

hình ảnh

Tôi đau mà nghiến chặt răng rồi vẫn bị lập cập. Nước mắt chảy như mưa, tôi khóc tu tu bất chấp mọi người nhìn tôi. Cảm giác lúc ấy bụng như bị xé toạc, một nỗi đau, xót giằng xé không chịu nổi. Qua 2 ngày, bác sĩ cứ bắt phải đứng lên tập đi để khỏi dính ruột nhưng tôi kệ. Bấy giờ nghĩ muốn dính sao cũng được chứ giờ đứng dậy đi chỉ có chết, hic. Mỗi lần nằm xuống hay nhỏm dậy mới khổ cơ các mẹ ạ. Giờ nghĩ lại đúng là ám ảnh tới già luôn.