Không biết đã có cô vợ nào từng ghen vì người cũ của chồng mình chưa? Không biết đã từng có người vợ nào từng vì những lời nói mà người cũ của chồng thốt ra ám ảnh chưa?
Tôi năm nay 23 tuổi, lập gia đình đã được một năm. Tôi quen biết chồng tôi trong những ngày vừa học xong đại học, thời trẻ dại, ngây ngô, non nớt và cả...long bong thất nghiệp nữa! Ngày biết tôi anh đã có một mối tình sâu đậm với người con gái làm chung cơ quan, rồi dang dở...
Khi quen biết nhau chúng tôi chỉ xem nhau như bạn, nói chuyện rất hợp nhau, cười tít mắt khi nhận được tin nhắn của nhau...anh lại còn là người động viên an ủi, luôn bên tôi chia sẻ với tôi mọi khó khăn. Kể cả khi bị người yêu thời sinh viên bỏ mặc, người bên tôi cũng là anh... thế rồi mến anh từ lúc nào tôi không biết...
Anh hơn tôi 8 tuổi, công việc đã ổn định, lại là con út trong nhà, cha mẹ đều đã già và mong anh sớm lập gia đình. Một hôm anh nói mà như đùa với tôi, ''em về hỏi mẹ có gã em hong, anh kêu ba mẹ anh lên hỏi cưới''... Thú thật là tôi mến anh lâu rồi, nhưng đâu có quen nhau hay nói thương nói nhớ, nên tôi cũng hỉ hả tí tửng mà đi hỏi mẹ ''có gã không''... Ai dè mẹ tôi gã thật, thế là như một đứa ngáo ngơ tôi cũng nhắm mắt đưa chân, vì hồi ấy thất nghiệp, cứ nghĩ lấy chồng cho rồi... Có lẻ sẽ ít có đứa con gái nào liều như tôi, khi mà ''chưa biết gì cả'' đã vội lên xe hoa...
Sau đám hỏi, tôi bắt đầu thương anh nhiều hơn, và biết nhiều về anh cũng như quá khứ của anh hơn. Tôi lại được biết cũng có người đã yêu thương anh rất lâu, nhưng anh hờ hững vì người con gái lúc trước anh từng yêu. Ngày anh sang nhà hỏi cưới tôi, chị ấy đã tự tử, may mà không sao cả. Tôi cũng thắc mắc trong lòng, vì sao anh cưới tôi, nếu dễ dàng thương tôi thì sao anh không đáp lại người kia dễ dàng để người ta phải khổ, nếu anh cưới tôi mà vẫn nhớ người cũ thì tôi sẽ thế nào... Nhưng vì càng ngày càng thương và tin anh hơn nên tôi cũng gạt đi những suy diễn trong đầu, chỉ mong mau được làm vợ anh thôi...
Và những ngày đầu về chung sống đúng thật đã rơi vào một trong những suy diễn của tôi. Người cũ của anh, người đã bỏ anh đi lấy chồng, đã không ít lần khiến tôi rơi nước mắt. Mọi người xung quanh nói với tôi, nhìn tôi rất giống cô ấy, nhiều lúc anh dẫn tôi đi đám tiệc, người ta còn hỏi tôi có phải chị em hay họ hàng với cô kia không!?
Chỉ nhiêu đó tôi đã đủ dại khờ để mà khóc, tôi sợ tôi chỉ là hình bóng, là một người thay thế, và người anh yêu thương cuối cùng cũng không phải là tôi mà là cô ấy... Nhưng vì thương anh, và có lẻ vì quá dại khờ, tôi đã tự dặn lòng vẫn tin và thương anh hết mực, dù anh xem tôi là ai đi nữa...
Người đó đã có chồng, nhưng vẫn hay nhắn tin và gọi cho anh. Họ cũng thường gặp nhau vì chung cơ quan. Vậy là sau mỗi lúc anh đi làm, bỏ lại tôi ở nhà, tôi lại lo lắng, suy diễn lung tung, rồi lại sợ, rồi lại khóc...
Cô ấy cũng đã từng nói với tôi rằng, vì cô ấy lấy chồng nên anh ấy đã rất buồn, rồi vì thế mà sinh ra nhậu nhẹt bê bết... Rồi thì là đã từng rất yêu thương nhau, dù cho sau này có thế nào thì vẫn mãi yêu thương nhau...
Rồi có những ngày tôi ở nhà một mình, sắp xếp đồ đạc, tôi thấy tấm ảnh hai người chụp với nhau, một cô gái với ánh mắt tự tin, một cái nắm tay rất chặt từ anh ấy, rồi cả thiệp mừng sinh nhật cô ấy đã tự tay làm, cả thiệp mời đám cưới của cô ấy anh vẫn để nguyên đấy...
Nếu là các chị, các mẹ, trong hoàn cảnh như tôi sẽ nghĩ gì và làm gì lúc đấy?
Tôi nhớ những ngày đó, khi nhìn thấy những kỷ vật đầy bụi bặm, có lẽ lâu lắm rồi anh không đụng tới. Tôi lao sạch bụi, rồi cho vào cái hộp, để trong ngăn dưới cùng trong chiếc tủ mà anh mua cho tôi. Nhiều lúc bâng quơ, tôi cũng hay khóc một mình, khóc vì ghen với cô ấy. Tự hỏi không biết đã sâu đậm đến thế nào, để anh ấy đau khổ suốt một thời gian dài như thế. Sâu đậm thế nào để anh ấy làm khổ một người đến sau cô ấy như thế. Sâu đậm thế nào mà nỡ vì ''giàu sang'', vì ''hiếu đaọ'', vì ''dị đoan'' mà bỏ anh ấy bơ vơ như thế. Nếu đã nói mãi mãi không thay đổi thì sao lại làm anh ấy khổ như thế?! Cô tự tin hay cô ích kỷ, khi ngày ngày cùng chồng hạnh phúc, mà lại nói với tôi và anh ấy rằng đừng để cô thấy hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau... Đôi lúc tôi cũng dại khờ mà đi so sánh tình cảm chồng dành cho tôi hiện tại và dành cho cô ấy ở quá khứ, đúng là khờ phải không các chị!
Nhưng tôi vẫn cứ mãi sống trong ám ảnh và dại khờ như thế suốt mấy tháng đầu lấy nhau. Trong những lần anh say sỉn về nhà, tôi không nề hà kêu ca hay nhăn nhó gì cả, chỉ cảm thấy thương anh, và lo rằng có phải vì anh vẫn buồn vì cô ấy hay không. Tôi vẫn chờ cơm dù anh ấy có về trễ, có đi nhậu với bạn bè hay đồng nghiệp. Và đều duy nhất an ủi tôi sau những buồn tủi giấu trong lòng là anh. Mỗi khi về đều hôn lên tóc hay má tôi, rồi cùng tôi ăn cơm, cùng tôi xem ti vi, siết lấy bàn tay tôi và hôn tôi để chúc ngủ ngon...
Những ngày như thế đi qua, càng ngày tôi càng thương anh hơn và bớt khóc vì những điều nhỏ nhặt. Anh nếu lỡ có đi nhậu cũng về sớm hơn, và một lần anh ôm tôi và nói ''Ở nhà là bình yên nhất, bây giờ anh mới biết...''
Có những đêm tôi chợt thức giấc vì anh đang đắp chăn và khẽ ôm tôi...
Nhiều lúc nằm ác mộng tôi thấy anh vì người cũ mà bỏ rơi tôi, tôi đã la lên trong mơ hồ ''anh bỏ em anh bỏ em...'' và rồi tôi lại giật mình vì cái ôm ấm áp ''anh không có bỏ em, anh ở đây...'', rồi sáng hôm sau bị anh chọc cho một phen đỏ mặt...
Rồi cũng là những lần anh ngà ngà say, ôm chặt tôi vào lồng ngực ấm, anh nói ''dù cho người ta có làm gì hay nói gì đi nữa em cũng đừng lo, anh đã cưới em và sẽ không thay đổi''; có lúc là ''bây giờ anh nhậu về rất sớm mà cũng rất ít nhậu, em biết vì sao không, là vì anh sợ em lo lắng''; ''ngày chưa cưới em thật sự anh không thương em nhiều như bây giờ...''
Sau này anh cũng cho tôi biết, anh thấy tôi và cô ấy không có gì giống nhau cả, anh cưới tôi là vì cảm giác, vì anh thấy thích, vì anh nhận ra trong số tất cả những cô gái mà anh từng quen biết, tôi là người anh có thể nói chuyện nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất, khi ở bên thì cảm thấy vui nhất, mà có lẽ phải thêm là tôi ''ngoan'' và chân thành với anh nhất...
Gần một năm trôi qua, chưa ngày nào đi làm mà anh không hôn tạm biệt tôi, cũng chưa bao giờ lớn tiếng vì tôi làm sai hay hậu đậu. Những lần hờn giận vu vơ càng khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Những tiếng cười và những câu chuyện tiếp nối nhau trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi... Cho tôi gọi đó là hạnh phúc, hạnh phúc dưới một mái nhà, dưới sự chở che và yêu thương của anh...
Một năm đã trôi qua, tôi sẽ không mạnh miệng tuyên bố sự yên ả cho quảng đời còn lại, chỉ biết rằng ở hiện tại đã đủ hạnh phúc cho những vun vén nhỏ nhặt chân thành trong hôn nhân của mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1