Chồng thương nên dẫn mình đi sắm một chiếc đầm ôm để dự tiệc cưới một người bạn. Hôm đi tiệc, chồng rất vui khi thấy vợ mặc đẹp cùng đi và đến gặp bạn bè. Mấy bức hình chụp hôm ấy của hai vợ chồng được mọi người khen là rất đẹp đôi. Chồng cũng hài lòng, khen vợ tấm tắc. Mình là vợ thấy vậy cũng vui vô cùng.



Mấy hôm sau, mình có một buổi tiệc làm việc với một công ty, vốn là bạn hữu của gia đình. Chồng bận việc không đi nên chỉ mình đi dự. Chồng khuyến khích mình mặc lại chiếc đầm mới ấy. Sáng ra khi mình thay áo, anh bước vào phòng làm cử chỉ dễ thương là giúp mình cài dây kéo áo phía sau lưng và chúc vợ đi vui vẻ.


Vì bởi lẽ khi mặc váy ngắn thì mình không quen tự lái xe máy nên sáng ra đã đón taxi để đi. Tiệc trưa tan, lẽ ra mình đón taxi đi về, nhưng anh phó giám đốc công ty kia có nhã ý đưa mình về bằng xe hơi của anh ấy. Người ta đã nói vậy mình cũng khó từ chối, nên đồng ý để anh ấy chở về., vẫn tế nhị ngồi ở băng ghế sau chứ không ngôi ngang với anh ta ở băng ghế trên.


Về đến nhà thì đã thấy anh ra đón. Anh hỏi thì mình tình thật trả lời, có sao thì kể lại như vậy. Nhưng mình băn khoăn khi thấy gương mặt anh không vui. Rồi khi mình bước vào nhà, anh theo sau, bỗng nhiên gương mặt anh tối sầm lại. Anh lạnh lùng gằn giọng bảo "Em lên phòng thay áo đi!". Mình chưa hiểu lắm nhưng cũng bước lên phòng. Rồi anh đột ngột nắm bàn tay mình đặt từ từ lên sau lưng mình, chỗ ấy dây kéo không hiểu sao đã không được cài kín, mà lại tuột xuống để hờ một khoảng dài mấy phân, như thể đã có ai đó kéo xuống trước đó...


........


Cả buổi chiều anh đi không ở nhà, đến tối về không nói gì cả. Đêm ngủ, anh nằm quay lưng với vợ. Mình biết anh giận, giận lắm. Nhưng anh ơi, anh có hiểu gì khác không. Em thật đoản khi không giữ gìn ý tứ trong chuyện ăn mặc, nhưng xin anh đừng hiểu nhầm mà nghĩ không tốt về em. Em mong cơn giận này qua mau, như những lần trước đây em có làm gì sai thì anh vẫn hiểu và châm chước nhé!