:) Đây là lần đầu tiên em viết nhật ký về câu chuyện của mình, tính đến nay đã tròn 2 tháng 1 ngày mình chia tay người yêu...
Không biết bao giờ mới gặp được 1 bến đỗ an toàn và thật sự là của mình chỉ ích kỉ cho riêng mình nữa... Mình đã đọc rất nhiều bài viết của các chị các mẹ, có những hoàn cảnh thật éo le và khắc nghiệt, nên mình tự cảm thấy mình may mắn vì mình chưa rơi vào trường hợp đó...
Cuộc đời như một thước phim dài nhiều tập và ngay cả diễn viên chính cũng không biết trước được tập tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nữa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và không thể nói được cuộc đời ai khổ hơn ai khi ta chỉ đứng nhìn mà không phải là họ, trên đời này không gì là không thể...
Bỗng dưng hôm nay lại muốn viết nhật ký để nói ra hết suy nghỉ của bản thân để cảm thấy nhẹ lòng
;) Hồi trước mình là 1 đứa con gái béo ú, nặng nề cả thể xác lẫn tâm hồn, nên bản thân rất tự ti khi giao tiếp với mọi người xung quanh, và trong khi bạn bè cùng trang lứa đều ríu rít hẹn hò yêu đương ở cái tuổi mới lớn thì con bé ụt ịt vẫn ì ạch ở lì trong phòng làm bạn với cái máy tính. Đến khi mình theo học cao đẳng ở trường văn hóa ngệ thuật, vì chuyên ngành là nghệ thuật nên mình ý thức được nét đẹp, và ý thức được mình nên thay đổi, và cố gắng thay đổi bản thân để hòa nhập với môi trường, và cái mình khao khát nhất là muốn yêu và được yêu (yêu ở đây không có nghĩa là tình yêu trai gái mà là sự yêu mến và hòa đồng của mọi người xung quanh)... và thực sự khoảng thời gian sinh viên đối với mình vô cùng thăng trầm và mình luôn trân trọng thời gian ấy, mình nghĩ mình đã thành công trong bước đầu thay đổi bản thân :)
Hồi ấy đi học, luôn bị mấy bạn trai trong lớp ghét, vì vẻ ngoài xấu xí tròn vo, nhưng sau này khi tiếp xúc nói chuyện với nhau, mấy bạn ấy lại bảo mình là người sâu sắc, vui tính chứ không như vẻ bề ngoài, và được mấy bạn trai khen là nếu giảm kí có khi lại thành hot girl í, nên mình lấy đó làm động lực để giảm cân, hì hì nghĩ lại vui thật, con gái ai chả thích được khen và mình thì không ngoại lệ, :)) nhưng cố gắng lắm lắm thì cũng giảm được có 5 kí :Embarrassment:, nhưng do học nghệ thuật nên cách phối đồ cũng giúp mình ăn gian được cái vẻ mũm mĩm í... Và rồi mình cũng dần trải lòng hơn, nói nhiều hơn, và dần dần chui ra khỏi vỏ ốc tự tạo để trải lòng yêu thương, rồi mình nhận ra rằng không phải mọi người ghét mình vì vẻ ngoài xấu xí mà vì cái sự tự ti và rụt rè của mình làm cho người khác khó gần... :) Rồi mình cũng biết thế nào gọi là yêu, là rung động là đơn phương, vui thì có rất nhìu và buồn thì cũng không phải là ít, cuộc sống 3 năm sinh viên cứ thăng trầm như thế, đến khi mình ra trường, bôn ba xin việc lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, mình ở nhà đợi việc gần 1 năm rồi số kí cứ thế lại tăng theo cấp số nhân :)):)) và còn mập hơn lúc trước nữa... Chán nản vì không có công việc, tự ti vì cái thân hình phì nhiêu nên mình cứ bất chấp hết mà thả lỏng theo trạng thái rơi tự do, rồi cuối cùng cũng tự mình xin được 1 công việc bèo hơn chữ bèo nhưng vẫn cắn răn chịu đựng được 1 năm thì bỗng dưng quyết tâm thay đổi cuộc đời, mình suy nghĩ nhìu ngày đêm và có sự ủng hộ của gia đình nên mình quyết tâm một mình bôn ba vào chốn phồn hoa đô thị, vì nghe bạn bè bảo ở trong ấy không lo thiếu việc, chỉ sợ không làm nổi thôi, :D thế là vác ba lô lên và đi, mình xin vào làm ở công ty Nhật về game 3D artist :), mở đầu tưởng chừng như vô cùng thuận lợi, mình thuê được nhà gần công ty ở cùng mấy chị tốt tính, môi trường mới lại rất năng động, nhìu bạn bè mới, công việc mới đầu cũng ổn và đúng chuyên môn, thật sự nếu nhìn vào khoảng thời gian ấy mình cảm thấy thật thoải mái và vui... Và rồi ngày qua ngày, áp lực càng tăng theo cấp số nhân, tiền lương thì lại không thỏa đáng với công sức của mình bỏ ra, mình chứng kiến nhìu anh chị em trong công ty ra đi, bao gồm cả bạn bè thân thiết của mình, rồi bản thân rơi vào tình trạng chỉ biết công việc và công việc, ngoài ra không có 1 thời gian ngoài luồng để cho mình tận hưởng cái cuộc sống, ngay cả ngày lễ tết, nhìn mọi người được về quê trong khi mình có cái vé tàu trong tay nhưng vẫn không thể về được, vì lý do chạy theo dự án, nước mắt lưng chừng rơi, ba mẹ ở nhà nghe con gái alo về kể tình hình chiến sự ở công ty và vấn nạn kẹt xe chen chúc nhau cũng xót xa mà chỉ biết khuyên cố gắng thôi... Rồi cái gì đến cùng đến, tức nước vỡ bờ, mình cũng phải ra đi vì không thể trụ nổi ở môi trường ấy :)... chia tay với công ty cũ mình cũng được vài ba công ty khác gọi đi phỏng vấn nhưng tìm hiểu chung thì môi trường khắc nghiệt như nhau...
Rồi trong cái lúc bế tắc nhất của cuộc đời, mình đã gặp anh, mình biết anh qua một game online, anh ở trong guild mạnh nhất game, còn mềnh lại nằm trong guild gần như là yếu nhất bảng :|... Quánh nhau qua lại, òi cùng đi diệt boss thế là quen :D... mình chơi thân với anh bạn của anh í, anh í bảo là anh này tính tình rất tốt, mà không hiểu sao con gái tiếp xúc là chạy dài, nên vẫn FA... mình nge anh bạn giới thiệu thế thì có phần phấn khích nên bạo gan bảo, để em thử, thế là anh bạn ấy tạo điều kiện cho 2 đứa làm quen nhau, ùi tụi mình đá văng anh bạn í sang 1 bên rồi tự do tìm hiểu nhau, facebook nè, yahoo nè, và nhắn tin điện thoại từ sáng tới tối không biết chán :Embarrassment:... rồi mình cũng hiểu lí do lại sao mí bạn gái kia lại chạy dài với anh, vì a nói chuyện rất hài và tự nhiên, có bao nhiêu bản chất thật thô nhứt anh í phơi bày ra tất, nhưng không hiểu sao e lại yêu vì những cái thô tự nhiên ấy :x... 2 đứa nói chuyện rất hợp nhau, chơi game cùng nhau cả ngày, nhưng chưa bao giờ cả hai đòi gửi hình cho nhau xem :)... Rồi 1 ngày đẹp trời, anh hẹn mình gặp mặt, và bảo muốn biết mình như thế nào và muốn nói chuyện trực tiếp đối mặt nhau chứ không phải là bằng icon hay tin nhắn nữa... không hiểu sao lúc đó tim mình đập nhanh, và không suy nghĩ được nhiều, mình chấp nhận lời đề nghị , anh hẹn buổi tối sẽ qua chở mình đi chơi... Hic hic sau khi cho địa chỉ và kết thúc cuộc hội thoại mình mới giật mình tỉnh mộng ôi thôi rồi bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, mình không đẹp, lại mũm mĩm quá chừng, tối nay gặp rồi anh có còn muốn gặp mình nữa không, và rồi tối nay mình sẽ mặc gì để đi chơi với anh đây 8-|... haizzzz đúng là lần đầu hẹn hò nó có quá nhiều cảm xúc khó gọi tên thế đấy,:) rồi mình định thần lại mặc kệ tới đâu thì tới, lỡ rồi cho ghẻ luôn :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2