Mình chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình lên diễn đàn để tâm sự. Nhưng thật sự bây giờ mình cảm thấy giống như đang ở ngõ cụt, không lối thoát. Mình đang tự đánh mất chính mình. Hãy giúp mình với.
Mình vốn là đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành và gia giáo, chưa bao giờ dám nói lớn tiếng với ai, đừng nói đến làm ai tổn thương người khác, chính vì vậy mình luôn tự làm mình tổn thương. Nhưng giờ, hình như điều ấy đang thay đổi. Mình chợt nhận thấy rằng, mình chẳng còn là chính mình nữa. Mình bắt đầu quyết tâm đi tìm lại chính mình.
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi. Gia đình mình là gia đình gia phong lễ giáo. Gia đình chồng lại ít học, dân buôn bán (nhưng giờ đã nghỉ ở nhà). Cái gì cũng có hai mặt của nó. Vì gia đình mình gia giáo nên cực kỳ khó tính. Gia đình chồng ngược lại rất dễ tính nhưng lối sống rất không bình thường-ít nhất là với suy nghĩ của mình. Chồng mình là con trai một trong gia đình 4 chị em và trọng nam khinh nữ (chồng vừa là trai một vừa là con út). Lấy chồng, mình sống chung với nhà chồng gồm ba mẹ chồng và bà nội chồng, các chị chồng đều lấy chồng và sống kế bên nhà. Mình phải giới thiệu sơ về gia đình chồng đặc biệt của mình để mọi người có thể hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình mà giúp đỡ mình.
Gia đình chồng trọng nam khinh nữ, nên tất nhiên chồng mình được cưng chiều từ nhỏ, nhưng rất may vì gia đình nghèo và có ý thức tương đối tốt về hoàn cảnh gia đình nên chồng mình không hư hỏng, rất biết chăm lo học hành và làm ăn, cực kỳ tiết kiệm (ngoài sức tưởng tượng của mình). Ba chồng là người tương đối hiền và dễ chịu, nhưng theo ý kiến chủ quan của mình thì sống vô trách nhiệm. Ông là đàn ông, luôn bảo mình là trụ cột gia đình nhưng không quan tâm đến nhà cửa. Ông suốt ngày chỉ có đi chùa (ông ăn chay trường và cực kỳ sùng đạo). Nhà cửa hư hỏng gì hay nói chính xác là bất kỳ việc gì trong nhà đều do mẹ chồng mình làm, ông không đụng tay đến (trừ việc lau nhà mỗi sáng ông lại làm-hơi ngược với những người đàn ông của các gia đình khác thì phải). Lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh nhà dột, mẹ chồng mình trèo lên nóc nhà sửa, còn 2 người đàn ông của gia đình-ba chồng và chồng mình- đứng nhìn mà không 1 tí gì là ái ngại, mình thật sự bị bất ngờ và phản ứng với chồng. Nhưng dần dần mình cũng quen dần với chuyện đó.
Mẹ chồng mình là người dễ tính, thẳng tính, nóng nảy nhưng rất chịu khó. Bà có thể làm tất mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà. Nói chung theo nhận xét của mình, bà rất đáng thương, luôn chịu nhiều thiệt thòi...và nhiều điều nữa, mình sẽ chia sẽ sau.
Bà nội chồng mình là người cực kỳ đặc biệt. Bà gần 90 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt và đặc biệt ở chỗ, bà cực kỳ kinh khủng. Chính vì bà kinh khủng nên mình rất thương mẹ chồng mình (dù mình hoàn toàn không hợp với lối sống của mẹ chồng mình). Mình kể sơ cho mọi người hiểu được sự kinh khủng của bà nội chồng mình. Bà dù già nhưng sức khỏe rất tốt, đặc biệt là khả năng nói của bà. Chỉ trừ lúc bà ngủ, còn lại miệng bà không bao giờ có thể ngừng nói. Mà những điều bà nói hiếm khi có điều gì là "sạch sẽ". Bà chửi thề, nói tục (cái này thì cả gia đình nhà chồng mình không ai không có, hic), đặt điều nói xấu con cháu (trong đó con dâu là chủ yếu), chửi sui gia (ba mẹ của mẹ chồng mình)....
Mình kể sơ vài chuyện về bà cho mọi người thấy sự kinh khủng ấy của bà. Ông nội chồng (cũng không phải là người dễ chịu và sống có trách nhiệm gì, nhưng mình không bàn tới ông, vì ông sống riêng) lần nọ bị tai biến, sau khi xuất viện về ba mẹ chồng mới đưa về nhà sống cùng để tiện chăm sóc. Không bữa cơm nào bà nội để yên cho ông nội ăn, cứ thấy mặt ông là nói những lời khó nghe, rồi lấy gậy đập ông. Không chịu nổi cảnh đó, nhà chồng mới đưa ông nội về nhà chị chồng ở tạm vì nhà chị gần sát đó (dù ông bà nội còn 1 trai và 1 gái cũng sống gần nhà chồng mình nhưng không ai chịu nổi ông bà nên gia đình chồng mình phải chăm cả 2 người). Mỗi bữa cơm, mẹ chồng đem cơm vào cho ông thì bà nội lại bảo là ...qua đó để ngủ với ông (tất cả những từ bà dùng đều thô thiển lắm, nhưng mình không thể lặp lại nên xin phép được nói tránh nói giảm đi). Hay bà hay dùng nước xong không tắt vòi nước, mẹ chồng vốn tính tiết kiệm, nhắc bà thì bà lấy chổi quét nhà đập vào đầu. Mẹ chồng vừa bước vào phòng tắm thì bà ngay lập tức bảo: cả ngày rảnh nằm ngửa ở không nên vào đó rửa xxx hoài. Còn bà đi vệ sinh liên tục (chắc khoảng 5p bà lại vào phòng vệ sinh 1 lần), mẹ chồng thắc mắc thì bà nội bảo: mày hả miệng ra để tao xxx vào. Nấu thức ăn gì cho bà ăn cũng đem cho bà đầu tiên, nhưng bà luôn nói với ba chồng là nhà cho bà ăn cơm thừa cá cặn, cả nhà ăn xong bỏ rồi mới cho bà ăn. Rồi bà chê nấu ăn dở hơn cho chó ăn, ra ngoài mua về cho bà thì bà lại bảo: cái đồ họ đổ cho chó nó hốt về cho bà…Rồi không biết tiền ở đâu mà cứ 1-2 bửa bà lại nói bà mất 500-700 ngàn và tất nhiên chủ yếu bà nói con dâu bà ăn cắp, đôi lúc cũng nói mấy đứa cháu nội ngoại của bà trộm của bà. Rồi thì…mẹ chồng mặc đồ màu sắc thì bảo đi làm đĩ. Tội nhất là lúc mẹ chồng tôi bị bệnh nằm viện mấy tháng, lúc về, bà nội lại nói mẹ chồng tôi lên tp để ….nằm ngửa kiếm tiền ăn diện, giờ bị người ta đuổi nên phải ôm gói về…Nói chung là mẹ chồng tôi đã phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Chính vì vậy, tôi có thể hiểu được vì sao tính cách của mẹ chồng tôi lại như vậy. Tuy nhiên, điều đó làm tôi suy nghĩ đến tương lai của mình sau này.
Tính cách mẹ chồng mình thế nào? Như đã nói, bà dễ tính, nhưng nóng nảy và thường không suy nghĩ khi nói. Bà có thể mắng chồng như mắng 1 con chó chỉ vì những chuyện bé con con (dù ba chồng mình đúng là đáng để mắng thật, nhưng tôi rất ghét vợ lớn tiếng với chồng). Không cần biết lỗi của ai, cứ vừa thấy mặt mình là: cái con A (là mình), sao mày làm cái này/ cái kia… Hoặc là: cái A, B, C của tao đâu rồi? mày lấy để đâu? Nhà gì mà đen thui thui vậy hả con kia? ….đại loại là toàn la tôi những chuyện không đâu. Mà tôi có ở nhà đâu, đi làm từ sáng đến chiều mới về, chưa kịp định hình gì đã bị la xối xả. Nói chung tôi hiểu, bà bị sức ép quá nhiều, cả nhà bao nhiêu thứ đổ dồn lên bà, đã vậy còn đối xử với bà tệ. Mỗi lần bà nội có chuyện gì là ba chồng, cô chồng và chú chồng tôi đều dồn vào nói những lời khó nghe với mẹ chồng tôi. Tôi xót cho bà lắm, nhưng tôi không bao giờ can thiệp vào, vì chị chồng tôi dặn: “mày đừng dại dột đụng vào bà nội, mày với má là dâu, đụng vào chỉ có chết, chỉ có tao là cháu ruột, tao làm gì nói gì cũng không sao hết”. Đôi lúc mấy chị chồng cũng đứng ra nói giùm mẹ chồng, nếu không thì xem như bà phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy mà bà dễ nổi nóng và cáu gắt với tôi vô cớ cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, dù tôi có thể hiểu và thông cảm với bà, nhưng tôi vẫn phải xác nhận rằng, tôi cảm thấy bực bội và khó thở với môi trường gia đình chồng như vậy.
Dù tôi đi làm cả ngày, nhưng áp lực do gia đình chồng tạo ra cho tôi nhiều nên tính cách tôi thay đổi thấy rõ. Trước đây, tôi rất điềm tĩnh, không bao giờ nổi nóng, không bao giờ to tiếng, không bao giờ chấp nhận chuyện đánh mắng con. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi có thể nổi nóng bất kể lúc nào, chỉ vì những chuyện bé tí xíu. Tôi có thể quát chồng tôi chỉ vì chồng tôi quá vô tâm. Tôi có thể la con chỉ vì nó ham chơi không chịu nghe lời, tôi có thể đánh con chỉ vì nó ngịch ngợm, tôi có thể cãi lại mẹ chồng khi bà nói không đúng…Nói chung, tôi đã không còn là tôi nữa. Mà tương lai, có thể hình dung, tôi có thể giống như mẹ chồng tôi hiện tại. Điều này quá khủng khiếp đối với tôi. Tôi quyết tâm phải tìm lại chính mình!
Tôi biết, mọi người sẽ hỏi, vậy chồng tôi đâu? Chồng tôi đó, vẫn ở đó, vẫn hiện diện đều đặn trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Nhưng chồng tôi quá vô tâm, cứ như 1 đứa con lớn của tôi, để tôi phải chăm chút. Tôi đi làm về bận rộn với việc nhà, con tôi quấy khóc bên cạnh, chồng tôi vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi hết phim này đến phim khác. Bà nội chồng mắng chửi tôi, tôi nói với chồng thì chồng bảo: má chịu được cả đời rồi, sao vợ mới 1 chút đã không chịu được? Khi má la tôi sai, tôi nói với chồng thì chồng bảo: mệt quá đi, bả có miệng thì bả nói, không đúng thì thôi, đừng nghe. Khi tôi phàn nàn đồ đạc riêng tư của tôi bị lục soạn (kể cả giỏ đi làm của tôi) thì chồng bảo: họ không có học sao mà bắt người ta có ý thức được (mấy chị chồng tôi, cô chồng tôi hay lục đồ của tôi). Khi tôi bệnh, nhờ chồng chơi với con 1 tí để tôi nghỉ, chồng kêu: má, giữ cháu cho vợ con nó nghỉ! Thử hỏi, vậy làm sao tôi có thể nghỉ ngơi đươc? Con bệnh khóc suốt đêm, ho ói, tôi vừa bồng dỗ con vừa lo lau dọn, chồng tôi vẫn vô tư ngủ. Nếu tôi có gọi chồng dậy giúp thì: gớm chết được, thôi, bà lo dỗ nó ngủ đi rồi dọn! Vừa nói vừa ôm gối mền ra ngủ với ba chồng tôi. Nếu tôi làm lớn chuyện, thì ba mẹ chồng tôi ngay lập tức bảo: chuyện đó là chuyện của đàn bà, nó từ xưa đến giờ có biết làm gì đâu mà mày bắt nó làm. Nhưng chỉ cần chồng tôi than mệt, ngay lập tức, ba mẹ chồng và chị chồng tôi quay qua la tôi: sao mày không lo mua thuốc cho nó uống rồi mua phở cho nó ăn? Tôi than thở chồng vô tâm thì họ luôn bảo: mày có phước, tu 9 kiếp mới gặp được nó đó! Tôi công nhận chồng tôi hiền lành, không chơi bời, biết lo làm ăn nhưng mà…sao tôi cảm thấy buồn lắm.
Cũng vì vừa áp lực cuộc sống vừa có chồng vô tâm mà tâm tính tôi trở nên xấu xí như vậy. Tôi sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó tôi giống mẹ chồng tôi, rồi con tôi giống như bên nội, ai cũng cộc cằn thô lỗ, hung dữ. Trời ơi, đó thật sự là 1 điều quá khủng khiếp với tôi. Tôi nghĩ, chỉ 1 cách duy nhất cứu bản thân mình và tương lai 2 đứa con là dọn ra khỏi nhà chồng. Tôi chẳng biết bằng cách nào đây? Khi mà hoàn cảnh của tôi hơi khó: chồng là trai một, chồng tôi đang mở công ty kinh doanh trên mặt bằng nhà chồng (nhà do 2 vợ chồng tôi xây lại cách đây 2 năm). Tôi đã nghĩ đến 2 phương án: một là cố gắng mở chi nhánh thứ 2 rồi vợ chồng tôi dời ra riêng ở chi nhánh 2 đó, còn chi nhánh 1 nhờ chị chồng tôi trông nom giúp Nhưng khi vừa mới bàn đến phương án này, chồng tôi đã gạt ngang bảo: tiền đâu? Thật sự chồng tôi luôn đem tiền ra để cản trở ý định đó của tôi. Còn phương án 2: tôi một mình bồng con ra đi khỏi gia đình đó. Nhưng phương án này thật sự quá đau lòng và chồng tôi cũng chưa đến nỗi nào để tôi phải dùng đến cách đó.
Mọi người là người ngoài cuộc nên chắc sẽ sáng suốt hơn tôi lúc này. Hãy giúp tôi với, hạnh phúc gia đình tôi, tương lai con tôi…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Minh viet ngan thi e moi nguoi khong hieu duoc ly do minh muon ra rieng de gop y cho minh. Nhieu nguoi...