Đây là câu chuyện bản thân mình đã trải qua . Tuy lời văn hơi lủng củng nhưng vẫn mong tất cả mọi người đọc và chia sẻ cùng mình...Tôi đến trung tâm hỗ trợ sinh sản vào một ngày cuối xuân . Bước vào trung tâm , tôi nhìn thấy hàng trăm người đang khắc khoải chờ đợi . Họ đi từ rất sớm . Có người đi từ 5 giờ sáng để xếp sổ với hi vọng mình se là người được gọi tên đầu tiên . Có người thuê tạm lấy cái phòng trọ với giá 30k / đêm để hôm sau có thể đến sớm . Chọn lấy một chỗ ngồi , tôi nhìn ngó xung quanh . Chà ! Xã hội bây giờ càng hiện đại bao nhiêu thì lại đi kèm biết bao nhiêu hệ luỵ . Tỉ lệ vô sinh càng ngày càng cao . Có khá nhiều cô gái trẻ như tôi . Có những cô có con lớn vào đại học rồi vẫn khao khát có 1 đứa con để gia đình bớt neo người . Tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào bởi tôi biết có nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn tôi . Thời gian trôi qua lâu như con ốc sên bò trên cây bạch đàn . Đúng là đối với người phải chờ đợi điều gì đó thì thời gian chính là kẻ thù . 7 h 30 các bác sĩ bắt đầu làm việc . Họ phát cho những bệnh nhân mới mỗi người 1 quyển sổ y bạ . Nhiệm vụ của tôi là điền đầy đủ thông tin , xếp sổ ở bàn và ngồi chờ . 10 h tên tôi được xướng lên ở loa . Giọng Hà Tĩnh khá khó nghe nhưng họ chỉ đọc tên 1 lần . Nếu ai không có mặt ở đấy hoặc không nghe rõ thì họ sẽ nhường chỗ cho người khác . Đối với bác sĩ , thời gian của họ là vàng . Trước mặt tôi là một bác sĩ khá trẻ , cô ấy hỏi " kết hôn lâu chưa ?" Tôi trả lời " hơn 1 năm ạ " . Vị bác sĩ nhăn mặt " có hơn 1 năm mà đã ra đây rồi à ? Sót ruột quá hả ? " rồi bác sĩ tư vấn cho tôi một số thủ tục , phí khám bệnh ... Tôi được chỉ định vào khám phụ khoa . Phòng khám khá chật . Có 3 chiếc giường . Bên trong tầm gần hai chục người . Không ai dám nói to , chỉ lặng lặng thay váy ngồi chờ bác sĩ Gọi tên . Trong phòng khám tuyệt đối không được nói chuyện - đó là lời chị ngồi bên cạnh tôi thì thầm bên tai tôi . Ngay lúc đó có một cô trung tuổi cầm phong bì dúi vào tay bác sĩ với mục đích sao cho con gái bà ấy được ưu tiên khám trước . Mặc cho vài chục đôi mắt hướng về phía bà ấy , bà ấy mặc nhiên vẫn hành động như thể đây là chuyện bình thường . Công nhận ở chốn bệnh viện , chuyện này xưa như diễm . Tôi vô cùng ngán ngẩm khi biết mình sẽ phải xếp sau con gái bà ta . Nhưng không ! Bác sĩ trả lại bà ấy tiền , dõng dạc nói như ngầm báo cho cả phòng biết :" xin đừng đem thứ này làm bẩn nhân cách chúng tôi " ! Bất ngờ - là thứ cảm xúc của tôi khi ấy . Nó làm cho tôi có niềm tin mãnh liệt vào các bác đây . !!!Khám xong , bác sĩ chỉ định tôi xếp sổ rồi chờ kết quả . Gần 11 giờ tên tôi mới được bác sĩ gọi . Thú thật khi đi đường , mỗi lần dừng đèn đỏ 90 giây thôi là tôi đã cảm thấy chán nản bực mình . Ấy vậy mà tôi có thể ngồi gần 5 tiếng ở đây . Kì tích ! Bác sĩ hỏi tôi :" em làm iui nhé ? " . Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu thông tin về phương pháp iui trên mạng nên bác sĩ cũng không cần giải thích gì cả .Cái mà họ nhắc đến chỉ là chi phí , khả năng thành công . Tôi đồng ý và kí vào tờ giấy cam kết . Họ yêu cầu tôi phải mang giấy đăng kí kết hôn . Về phía chồng tôi. Họ yêu cầu làm một vài xét nghiệm cơ bản . Sau khi nhận kết quả khám bệnh . Họ kết luận chồng tôi bình thường còn tôi nội tiết kém . Họ trấn an tôi " như vậy là khả quan hơn rất nhiều cặp vợ chồng ở đây rồi !" . Viết một dòng hẹn ở sổ y bạ. Bác sĩ chỉ định tới ngày thứ 2 chu kì đến siêu âm , làm xét nghiệm . ... . Đúng hẹn , tôi quay lai trung tâm trong một ngày oi bức . Lại cái cảmh chen nhau xếp sổ. Rồi lại chờ đợi . Trong suốt quá trình ngồi chờ , tôi chú ý đến một chị tầm hơn 30 tuổi . Lúc bước ra khỏi phòng khám , tôi nhận thấy gương mặt chị thất thần . Cảm giác như những bước chân chị không còn đi vững nữa . Chồng chị đỡ vợ ngồi xuống ghế , cả 2 đều hướng đôi mắt u ám về phía hành lang . Tôi hỏi thì anh trả lời " vợ chồng anh cưới nhau gần 8 năm . Dạo trước có đi làm IVF may mắn mang thai đôi . Trước đấy bác sĩ yêu cầu đi tiêm phòng rubella nhưng vợ anh chủ quan không đi . Đến lúc mang bầu thì lại dính virut đấy . Bác sĩ bảo không giữ được !" Rồi tiếng chị vợ nấc lên từng hồi . Tôi đồng cảm với chị . Cùng là phụ nữ với nhau tôi hiểu nỗi đau chị đang ghánh chịu . Tôi chỉ biết an ủi họ mặc dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì vào lúc này . Bỗng lòng tôi chùng xuống . Bao nhiêu hi vọng trước khi đến đây nó Cứ mờ dần . Tôi đổ lỗi cho số phận . Chính số phận no mới khiến tôi phải ngồi đây - tôi nghĩ thế ! Suốt khoảng thời gian này tôi đến trung tâm 1 mình . Thực ra chỉ cần tôi đi một mình thôi , chồng có đi cùng cũng không giải quyết được gì . Dần dà , ngày quan trọng nhất cũng đã đến . Đó chính là ngày tiên hành iui . Tôi nhớ như in những khuôn mặt cùng phòng với tôi. Cả phòng có 8 người . Trước khi iui tất cả mọi người có dịp ngồi tâm sự . Có một người nói " ước gì 8 chị em mình đều thành công nhỉ " . Tôi thấy lòng thanh thản hơn . Chưa bao giờ tôi thấy mọi người gần nhau như lúc này . Cho dù kết quả như thế nào tôi vẫn sẽ chấp nhận . 10 phút , 20 phút ... Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong . Cảm giác đau đớn không còn nữa. Tôi rất hi vọng , hi vọng ... " 14 ngày sau thì test beta hcg nhé " - đó là lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ trước khi tôi ra về .. 14 ngày sau đó là chuỗi ngày mang đến cho tôi nhiều cảm xúc . Hồi hộp , lo lắng , vui , buồn , ... Tôi cảm nhận mỗi ngày trôi qua lâu như 1 năm . Cuối cùng ngày ấy cũng đến , tôi quay lại bệnh viện kiểm tra . Cái cảm giác run run , hồi hộp tới nỗi chẳng thể bấm điện thoại gọi cho bác sĩ xét nghiệm tôi vẫn nhớ rõ . Lúc ngồi ở ghế chờ kết quả . Vị bác sĩ trẻ cũng ngồi gần tâm sự . Anh kể cho tôi nghe về những trường hợp có con sau những năm tháng chữa trị mòn mỏi , đến lúc tuyệt vọng buông xuôi thì niềm vui chợt đến . Kể cho tôi nghe những câu chuyện về niềm tin , về hạnh phúc . Chẳng hiểu sao tôi chẳng quan tâm đến kết quả nữa . Tôi sẽ thoải mái đón nhận. ... Sau 30 phút chờ đợi tôi đã có kết quả . Sau khi nhìn nét mặt bác sĩ tôi đã lờ mờ nhận ra kêt quả . Tôi gặng " kết quả sao ạ " ?? Beta " 1,31 " thất bại em ạ . Chẳng biết khuôn mặt của tôi khi ấy ra sao ? Chỉ biết rằng mọi thứ vỡ vụn hụt hẫng như ném 1 hòn đá xuống giếng sâu . Tôi không nói gì , cảm ơn bác sĩ rồi vội quay đi . Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc .. Trên đường về nhà , tôi thấy mọi thứ trên đường trở lên xa lạ . Tay tôi trở lên yếu ớt không thể nắm chắc tay ga . Tôi vào một quán nước . Ngồi trong đó hồi lâu. Tôi nghĩ về mọi thứ . Càng nghĩ càng đau đầu ... Tôi quyết định mình phải chấp nhận . Bước ra khỏi quán , ngước mắt lên trời . Bầu trời hôm nay u ám hơn mọi ngày . Tôi tự nhủ " biết đâu ngày mai , ngày kia bầu trời lại sáng " ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1