VÒNG TAY NGƯỜI MẸ


Ngôi nhà tôi nằm bên bờ biển xinh đẹp một thành phố nhỏ, vợ chồng tôi chỉ xinh một cô con gái, tên gọi Nguyệt Hà. Năm ngoái con gái đã lên Quảng Châu thi vào một trường nghệ thuật rồi. Trong gia đình con gái từ nhỏ đến lớn đã được nuông chiều, chẳng đi đâu xa bao giờ, lần này từ miền Đông Bắc Trung quốc đến tận Miền Nam xa xôi học tập bắt đầu một cuộc sống tự lập. Thú thật tôi và bà vợ lo lắng lắm. Còn con gái nó đâu biết bố mẹ lo lắng cho nó. Nhà trường cho nghỉ Tết nó có thèm về qua nhà đâu mà lại cùng mấy đứa bạn học về tận Hải Nam du lịch, viện lý do là ở nhà lạnh lắm.


Thời gian trôi qua, con gái đã hơn nửa năm chưa về thăm bố mẹ, là một người cha tôi rất nhớ con gái, còn bà vợ đa sầu dễ xúc cảm của tôi thì ngày ngày nhắc đến con gái. Nguyệt Hà cũng bắt đầu nhớ mẹ nó, gọi điện về toàn nung nịu nói: " Con nhớ mẹ lắm à!". Đương nhiên chỉ như vậy cũng đủ làm cho người bố như tôi thấy trong lòng không công bằng, con bé liền nói thêm một câu: " Con cũng nhớ bố mà". Tôi biết con gái thì gần gũi với mẹ nó nhưng tự nhiên tôi vẫn thấy ghen ghen.


Một hôm, nhà tôi nhận được bưu kiện của con gái gửi về, mở ra xem, tất cả là 6 bộ quần áo lót. Vợ tôi nói: "Đây là con gái không giặt quần áo, gửi về nhà để mẹ giặt cho đây mà". Tôi nghe mà phát tức, con gái từ nhỏ đã được cơm đưa đến tận miệng, quần áo đưa đến tận tay, ở nhà chỉ có việc nhà thôi cũng không biết làm một cái gì, việc gì cũng ỷ lại. Bây giơ mới dở, ra đời học tập, cách xa hàng nghìn cây số vẫn gửi quần áo về cho mẹ giặt.


Nhưng vợ tôi lại không hề phàn nàn điều gì, tự tay giặ sạch sẽ 6 bộ quần áo lót con gái gửi vê, xếp gọn gàng từng bộ rồi đến bưu điện đóng gói gửi lại cho con gái.


Hơn một tháng sau, con gái lại gửi về 6 bộ quần áo lót nói là đã mặc bẩn rồi phải giặt lại. Tôi lần này dở khóc dở cười với nó, con gái sao lười quá vậy, sau này còn biết làm gì nữa đây! Trái lại, vợ tôi vẫn vui vẻ cười, dành ngày chủ nhật nghỉ ngơi tự tay giặt từng chiếc một. Giặt xong lại treo từng cái lên hong khô. Sau đó đóng cúc từng cái lại, xếp gọn gàng ngay ngắn đến bưu điện gửi cho con gái.


Xem chừng hai mẹ con họ không cảm thấy phiền phức gì cả, tôi cũng chẳng buồn để ý chuyện đó nữa. Mà kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nên cứ kệ cho 2 mẹ con nó gửi đi gửi lại.


Một thời gian sau vợ tôi đi công tác xa, phải nửa tháng mới về. Nhưng nhà lại vừa nhận được bưu kiện con gái gửi về giặt quần áo lót. Nếu đợi vợ tôi trở về thì e rằng con gái nhỡ quần áo mặc, làm thế nào đây? Xem ra chỉ còn ông già này phải mó tay thôi, Chà! Cũng nên thử làm người bố tốt xem sao?


Giặt mấy loại quần áo lót này cũng thật nan giải, không phải dùng máy giặt được mà tôi phải vo nhẹ nhàng. Đồ lót lại có cả loại phai mầu nên phải phân loại từng cái ra giặt. Cuối cùng giặt xong 6 bộ quần áo lót mất hơn nửa ngày, vừa đau vừa mỏi lưng.