Truyện ngôn tình: TỔNG GIÁM ĐỐC MANG NÉT ĐẸP MÊ HOẶC CHÚNG SINH- kỳ II
Truyện ngôn tình: TỔNG GIÁM ĐỐC MANG NÉT ĐẸP MÊ HOẶC CHÚNG SINH- Kỳ II
CHƯƠNG II: BỊ BỆNH PHẢI CHĂM SÓC
‘Lão Đại…………..Lão Đại………….Đừng……’. Giản Đơn hốt hoảng bật dậy. Thì ra chỉ là mơ. Từ ngày ấy đến bây giờ cô luôn mơ cùng 1 giấc mơ này. Trời đã sáng, cô xếp chăn lại, bước đến kéo chiếc màn cửa sổ màu xanh dương, căn phòng tràn ngập những tia nắng ấm áp, không khí ùa vào vô cùng dễ chịu. Tâm tình Giản Đơn có chút dịu đi. Hôm nay là ngày thứ 3 cô ở đây. Căn biệt thự này rất đẹp, nằm khá xa thành phố nên không khí vô cùng trong lành, thiết kế mang phong cách Châu Âu, màu sắc nhẹ nhàng nhưng trầm mặc mang lại cảm giác vô cùng đơn độc, giống như người đàn ông ở nơi này tuy là xuất chúng nhưng lại là 1 ác ma. Nghĩ đến đây, Giản Đơn tự nhủ cần qua 1 tháng thôi, trong 1 tháng này phải hết sức cẩn thẩn, tránh xa người đàn ông đó, càng xa càng tốt.
Đúng 8h sáng, cô vào căn phòng ở tầng 2 dọn dẹp. Cô lại tiến đến kéo rèm và mở cửa sổ, đây là thói quen trước giờ của cô. Vừa xoay lưng lại, cô phát hiện Anh đang nằm trên giường ngủ, dáng ngủ nghiêm trang như cảnh báo không được đến gần. Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen thật cô độc, nhìn Anh lại càng thấy cô độc hơn. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô muốn tránh đi thật nhanh nhưng cô phải làm việc của mình. Cô nhanh chóng lau dọn, không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Lúc đi đến đầu giường lau chiếc đèn ngủ, động tác cô bỗng khựng lại, ánh mắt đưa về phía Anh mấy giây, sau đó đôi mi cong khẽ cụp suy nghĩ. Cô bỗng nhẹ nhàng kéo chăn trên người Anh xuống 1 chút, dùng tay ấn vào giữa bụng, mi tâm Anh run rẩy. Cô kéo chăn đắp lại cho Anh rồi bước ra khỏi phòng đi nhanh xuống lầu tìm chú Từ chỉ gỏn gọn nói mấy chữ:
‘ Thiếu gia bị sốt cao do xuất huyết bao tử’.
Chú Từ hốt hoảng vội gọi điện thoại cho bác sĩ Mạc Tiêu- là bác sĩ riêng cũng là bạn học của thiếu gia.Trước giờ cơ thể thiếu gia rất tốt, sao hôm nay lại bị bệnh. Gọi xong, ông đi nhanh lên lầu xem tình hình thiếu gia. Đi đến giữa chừng, ông đột ngột quay lưng lại nhìn Giản Đơn đang trong bếp, ông thầm nghĩ: đây là lần đầu tiên mình nghe thấy con bé nói chuyện. Sao 1 cô bé chưa đầy 20 tuổi lại có vẻ mặt lạnh lùng như băng thế kia? Nhìn dáng vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói trong trẻo như tiếng nước, thật làm người khác đau lòng mà? Nghĩ xong, ông tiếp tục bước lên.
Khi cô bưng cháo vào phòng thì Anh đã tỉnh lại, bác sĩ Mạc Tiêu đã tiêm thuốc xong và đang nói chuyện với Anh. Cô đặt cháo trên bàn rồi đảo đều cho cháo nguội, nghe giọng bác sĩ Mạc lo lắng trách cứ:
‘ Cao Nhất Thiên, Anh có tin là nếu em tiêm thuốc trễ 30 phút nữa là Anh sẽ chết không hả? Anh bị bệnh nặng như vậy mà còn dám uống rượu, Anh bị bệnh sao không điều trị hả? Muốn chết sao?’
Nghe giọng vị bác sĩ này tuy đang mắng người nhưng vô cùng nhẹ nhàng, khuôn mặt chữa V hoàn hảo. Cô mặc bộ váy màu xanh dài trên gối, ôm khít thân thể lộ ra 3 vòng tuyệt mĩ, mái tóc dài mềm mại uốn xoăn. Nhìn vô cùng sang trọng. Ánh mắt cô ta nhìn Anh đắm đuối, nhìn đã biết quan hệ 2 người này không bình thường.
Anh khẽ nhíu mày, do đang bị đau giọng nói Anh hơi khàn nhưng vẫn rất lạnh lùng:
‘ Mạc Tiêu à, em bớt nói mấy câu đi, xong việc thì về đi’
Nghe Anh nói vậy, Mạc Tiêu biết nếu ở lại cũng không được. Cô quay qua đưa thuốc cho chú Từ, như chợt nhớ ra điều gì cô hỏi:
‘Chú Từ, may có chú báo là Anh Nhất Thiên bị xuất huyết bao tử, nếu không cháu cũng không biết mà mang thuốc đến kịp. Mà sao chú biết Anh ấy bị xuất huyết bao tử?’
Tay Giản Đơn bỗng ngưng lại. Thật ra, lúc nãy mở cửa sổ ra quay lại cô thấy sắc mặt của Anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu mấy phần thì đã phát hiện ra Anh bị bệnh rồi nhưng do không muốn dây dưa vào Anh định dọn dẹp xong sẽ báo với chú Từ. Bỗng khi lau đèn bàn, đến gần nhìn Anh ôm bụng, quan sát sắc mặt Anh cô mới kéo chăn kiểm tra rồi vội vàng xuống báo chú Từ gọi bác sĩ. Mồ hôi trong lòng bàn tay cô nhiều thêm 1 chút, tay nắm chặt chiếc muỗng hơn.
Chú Từ nhìn Giản Đơn 1 cái, con bé này sao lại biết nhỉ? Chú cười cười:
‘À, tôi chỉ đoán thôi’
Mạc Tiêu không hỏi thêm chỉ để lại 1 câu trước khi quay đi:
‘ Chú hay thật đó, nhìn sắc mặt mà đoán ra bệnh, chắc con sắp thất nghiệp rồi. Hi hi’
Giản Đơn như trút được gánh nặng, thở hắt ra 1 cái. Chú Từ xuống lầu tiễn Mạc Tiêu, lúc đi ngang qua, khẽ vỗ vỗ vai cô cười hiền trấn an làm cô giật mình. Cô bị lộ rồi sao?
Cô đưa chén cháo cho Anh, Anh trừng cô 1 cái cầm chén cháo nhưng do phía dưới bụng chợt nhói lên, tay Anh mất hết sức lực, chén cháo sắp tuột khỏi tay, cô nhanh tay đỡ lấy. Kết quả là tay cô nắm trúng tay Anh. Bàn tay Anh như có 1 dòng điện xẹt qua, toàn thân tê rần, bất ngờ nhìn cô. Cô vội buông tay Anh ra giữ lấy khay cháo, lạnh lùng nói:
‘ Ông chủ, để tôi làm’
Nói rồi cô múc 1 muỗng cháo đưa đến miệng Anh, Anh như bị thôi miên, mắt cứ nhìn cô, miệng há ra đón nhận lấy muỗng cháo.
Trong căn phòng chỉ có 2 màu đen trắng, ánh sáng ấm áp đang rọi vào, hiện ra 1 khung cảnh đẹp mê người. Một người đàn ông cao to đang ngồi trên giường, khuôn mặt đẹp không góc chết của Anh đang say đắm nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, trên người đang mặc bộ váy hầu màu xanh nhạt, tóc búi cao, đôi tay trắng hồng thon dài đang tỉ mĩ đút cháo cho người đàn ông trên giường.
Cô cẩn thận đút từng muỗng, từng muỗng, mắt không hề nhìn Anh. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhìn hết sức lạnh lùng, đôi môi nhỏ nhắn thổi nhè nhẹ vào muỗng cháo làm trong lòng Anh vô cùng ấm áp, vô cùng tin tưởng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Anh lại có cảm giác tin tưởng đối với 1 người,bị động nghe theo sự sắp xếp của cô. Trong lòng Anh như có 1 dòng nước mát lành, ngọt ngào chảy qua, cảm giác hết sức dễ chịu. Anh miên man suy nghĩ. Đến khi nghe tiếng cô 1 lần nữa Anh mới bừng tỉnh :
‘ Ông chủ, tôi ra ngoài’
Thì ra Anh đã ăn hết chén cháo cô đút. Nhìn cánh cửa phòng khép lại, trong lòng Anh chợt có cảm giác mất mát. Anh bị sao vậy? Sốt đến hồ đồ rồi sao? Nhớ lại suy nghĩ lúc nãy của mình, Anh vô cùng tức giận, lầm bầm:
‘Cao Nhất Thiên ơi Cao Nhất Thiên, mày hãy nhớ kĩ tuyệt đối không được tin ai. Tuyệt đối không được’
Đoạn nói rồi Anh nằm xuống, vẫn là nhìn dáng vẻ hết sức cô độc. Khuôn mặt say đắm lúc nãy giờ được thay bằng khuôn mặt đẹp đầy lạnh lẽo làm cho người ta phải khiếp sợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1