Truyện ngôn tình: TỔNG GIÁM ĐỐC MANG NÉT ĐẸP MÊ HOẶC CHÚNG SINH
Truyện ngôn tình: TỔNG GIÁM ĐỐC MANG NÉT ĐẸP MÊ HOẶC CHÚNG SINH
CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI BIỆT THỰ MỚI- SAY RƯỢU
Cơn gió mùa thu nhè nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa tường vy, những giọt sương mai còn lưu luyến ôm ấp những cánh hoa mềm mại như chưa muốn rời đi. Tại căn biệt thự của chủ tịch Cao( nói là biệt thự thật ra thì còn rộng hơn cả cung điện Buckingham và Hamton Court Palace), Bạch Giản Đơn dang tay ngước mặt lên, cảm nhận sự yên bình của buổi sớm mai, vô tình lộ ra chiếc cổ thon nhỏ trắng như sứ tuyệt đẹp. Luồng không khí tươi mới chảy vào trong lồng ngực làm tinh thần cô vô cùng sảng khoái. Cánh môi hồng nhỏ xíu khẽ cong lên mỉm cười, mái tóc nâu tự nhiên được búi gọn gàng, khuôn mặt bầu bỉnh, làn da trắng hồng không tì vết. Nhìn thân hình nhỏ nhắn chỉ cao 150cm cộng với gương mặt búng ra sữa của cô không ai biết cô đã 19 tuổi, lúc đầu cô thiếu chút nữa bị loại vì Trần quản gia nghĩ cô chưa tròn 18 tuổi. Cô vừa tưới nước vừa khẽ ngân nga bài hát yêu thích của mình:
‘ Hello!
Isn't me you're looking for?
I can see it in your eyes, i can see it in your smile.
You're all I've ever wanted and my arms are open wide.
cause you know just what to say and you know just what to do
And I want to tell you so much....
I love you. ’
Kể từ ngày xảy ra biến cố đó, cô không còn tin bất kì ai nữa. Cô trở nên hết sức lạnh lạnh lùng, chỉ lẳng lặng làm việc để trang trải cuộc sống và chờ đợi ngày người nào đó đến tìm cô mà cô không biết là ai và bao giờ. Chỉ vì 1 lời hứa mà chờ đợi. Niềm vui nhỏ nhoi duy nhất của cô là chơi đùa với những bông hoa tường vi, ngắm nhìn trời mây. Cô cảm thấy chỉ có những sinh vật này mới không làm tổn thương người khác, còn con người thì quá đáng sợ rồi……
‘’Bạch Giản đơn, dì Thẩm bị bệnh nên cô sẽ phải thay dì chăm lo ăn uống, ngủ nghỉ cho thiếu gia trong 1 tháng, lặp tức thu dọn đồ đạc đến nhà của thiếu gia. ’’
Tiếng quản gia Trần vang lên phía sau lưng. Cô gật đầu rồi đi vào trong nhà lặng lẽ thu xếp đồ đạc, động tác nhẹ nhàng nhưng hết sức nhanh chóng. Cô luôn là như vậy, chỉ làm mà không nói.
Chiếc xe dừng lại, Bạch Giản Đơn bước xuống xe đi theo phía sau quản gia Trần bước vào 1 căn nhà, mà thật ra nói nhà là không đúng, căn nhà này rộng khoảng ………….10.000m2. Sau khi bàn giao Giản Đơn xong, Trần quản gia rời đi. Chú Từ quản gia ở đây căn dặn:
“Thiếu gia đã 31 tuổi, chưa lập gia đình, tính tình khó đoán, làm việc ở đây kiên kị nhất là nhiều lời có lẽ vậy mà con được chọn đến đây. Công việc của con cũng không nhiều, nhưng phải ngủ sau 12h để chắc chắn thiếu gia không cần gì. Mà con cũng yên tâm vì cậu chủ chưa từng về nhà trước 12h đêm, con chỉ phải dọn phòng vào buổi sáng lúc 10h thôi mà lúc đó thì cậu chủ đã đi rồi. Có lẽ sẽ không gặp cậu chủ nên con không cần căng thẳng. Cố gắng làm việc nhé’’.
Cô gật đầu rồi vào trong làm việc. Vẫn không nói gì.
Chú Từ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô mà khẽ thở dài, hy vọng cô bé này không gặp cậu chủ, dì Thẩm nghỉ mới có 1 tuần mà đã đổi 5 người rồi vì toàn muốn quyến rũ thiếu gia.Thiếu gia cũng vậy, căm ghét nhất phụ nữ quyến rũ mình và cứ thích giăng bẫy các cô gái rồi đuổi họ.
Đồng hồ điểm 0h, cô đi vào phòng trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bỗng ‘’ ầm’’. Một tiếng động lớn ở tầng 2. Hơn 10 người giúp việc chạy ra khỏi phòng nhưng theo quán tính ai cũng không dám bước lên tầng 2, Thủy Linh run run:
‘Thiếu gia về rồi. Lại bày trò gì nữa để đuổi người đây?’
Thủy Linh là con của quản gia Từ, cô là cô gái duy nhất ở đây hiểu thiếu gia nên rất sợ Anh.
‘ Giản Đơn, cô lên xem thiếu gia đi, mọi người mau trở về phòng’’. Chú Từ quản gia nét mặt cũng không khá hơn.
Giản Đơn gật đầu đi lên lầu.Thủy Linh quan tâm nhìn cô ái ngại nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Mọi người quay về phòng, trong lòng ai cũng cầu nguyện cho cô vì thiếu gia nổi tiếng khó đoán, ai trong nhà cũng né tránh anh trừ dì Thẩm mà cô gái này lại là người mới.
Cô bước lên lầu 2, cửa phòng không đóng, căn phòng giờ trở nên im ắng, tựa như không có ai bên trong. Đưa mắt nhìn vào không thấy ai, cô lên tiếng:
‘’ Thiếu gia, tôi là người hầu mới thay thế dì Thẩm. Chú có sao không?’’
Không có tiếng trả lời mà nghe tiếng nước trong phòng tắm vọng ra. Thì ra thiếu gia đang tắm, cô không dám bật đèn, lặng lẽ thu dọn chiếc bình cổ vỡ trên mặt đất rồi đứng dậy đợi thiếu gia. Đã 2 tiếng trôi qua, cửa phòng tắm vẫn chưa mở, hai chân cô mỏi nhừ. Thấy có cái gì đó không đúng, cô đi đến gõ cửa phòng tắm:
‘’Thiếu gia?’’. Không có tiếng trả lời
‘’ Thiếu gia có trong đó không…..’’. Cô gõ cửa mạnh hơn.
Nghĩ có chuyện không hay, cô đẩy cửa bước vào.
Quan cảnh bên trong thật đẹp, 1 chàng trai đang ngủ trong bồn tắm. Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ, làn da trắng không tì vết, mái tóc ướt rủ xuống trán vô cùng quyến rũ, hàng chân mài kiếm rậm đen, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng bóng loáng. Thân thể sáu múi săn chắc tuyệt mỹ lộ ra trong làn hơi nước. Đây là thiếu gia sao? Rõ ràng thiếu gia là một ông chú 31 tuổi ?.....
Cô định thần lại, khẽ lay cánh tay Anh:
‘’Thiếu gia’’. Không có phản ứng.
Anh bị bất tỉnh sao? Cô hơi sợ đứng dậy định ra ngoài gọi người, vừa đứng lên thì cánh tay bị kéo mạnh làm cô mất thăng bằng té ầm vào bồn tắm, người nằm gọn trong lòng ngực săn chắc kia. Mặc dù cách 1 lớp áo của mình nhưng cô có thể cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của người đàn ông này vô cùng bất thường. Sức nóng mãnh liệt trên người Anh như len lỏi vào cơ thể cô. Cô hốt hoảng chống tay đứng dậy thì bỗng môi cô bị khóa chặt bởi một vật mềm mại nóng bỏng mang theo hương rượu cùng với mùi bạc hà thơm mát. Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bị 1 bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy gáy, thân thể cô bị ép chặt vào thân thể phía dưới đến không thở nổi. Cô cố vùng vẫy bao nhiêu thì cái vật nóng bỏng ấy lại càng mạnh mẽ gặm lấy môi cô mà cắn mút như muốn nuốt chửng đôi môi cô. Cô hốt hoảng cực độ tức giận cắn mạnh 1 cái kèm theo là 1 tiếng: Bốp.
Năm dấu tay in trên khuôn mặt tuấn mỹ của Anh, Anh bừng tỉnh, lấy tay xoa mặt. Vừa rồi Anh từ tiệc rượu trở về thì toàn thân nóng như lửa, Anh đi nhanh vào phòng tắm tắm cho bớt nóng và ngủ quên. Sau đó, cảm giác có 1 vật mềm mại chạm vào vai mình, dục vọng trong người Anh bùng phát. Anh say sao? Nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm trên người mình, Anh căm tức quát:
‘ Cô là ai? Đã vào phòng tắm của tôi còn dám đánh tôi?’
Nhìn người đàn ông trước mặt đầy tức giận, gương mặt vô cùng lãnh khốc, cô quả thật đã sợ. Cố trấn tĩnh, nhớ lại người đàn ông này vừa rồi đã mạnh bạo cướp đi nụ hôn đầu của mình. Vô cùng chán ghét, giọng cô lạnh lùng:
‘Tôi là người thay dì Thẩm, thấy chú tắm lâu quá không ra sợ chú có chuyện nên mới vào xem. Tôi không phải đến để phục vụ chuyện kia cho chú.’’.
Nói xong, cô đứng lên thì eo lặp tức bị giữ lại, té xuống 1 cái nữa, mặt dán vào lồng ngực săn chắc của anh, mùi hương nam tính xộc vào mũi. Cô giật mình nhìn anh trân trân , hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu ngọt ngào 1 lần nữa phả vào mặt cô. Cô bất giác tránh về phía sau.
Ánh mắt Anh nhìn cô không chớp, chưa có người nào dám nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như vậy, còn gọi Anh bằng chú, giữ khoảng cách với Anh sao. Cô ta nghĩ mình là ai? Anh cười tà mị:
‘’ Chú?’’
Giản Đơn vẫn vẻ lạnh lùng:
‘Thiếu gia lớn hơn tôi 12 tuổi’
Anh nhìn người con gái ngu ngốc này, mắt bỗng lóe lên. Anh kéo cằm cô sát vào mặt mình, gằn từng chữ:
‘Chú sao? Cô không xứng. Gọi tôi là ông chủ, rõ chưa.’’
Cô cảm thấy người đàn ông này cực kì nguy hiểm không muốn dây dưa, phải tránh càng xa càng tốt, lạnh lùng đáp:
‘’ Đã biết ông chủ. Có thể buông ra hay chưa?’
Anh bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho tức giận, có phụ nữ từ chối Anh sao? Đây là lần đầu tiên nha. Phụ nữ bên cạnh Anh muốn hấp dẫn có hấp dẫn, muốn sang trọng có sang trọng nhưng Anh cực kỳ ghét. Nhìn kỹ, cô gái nhỏ này dáng người thì hết sức tầm thường chỉ có làn da trắng như sứ, khuôn mặt bầu bĩnh bị hơi nước nóng làm cho đỏ ửng, đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhưng trong suốt như nước mùa thu làm cho người nhìn đắm chìm không thoát ra được. Anh buông tay. Giản Đơn lặp tức đứng lên đi nhanh ra ngoài.
Anh liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái trong gương từ từ biến mất. Được, dám chọc giận Cao Nhất Thiên Anh, đợi mà lãnh hậu quả đi. Anh bất chợt sờ lên môi mình, nhớ lại mùi vị sạch sẽ, thơm tho cùng hương vị ngọt ngào lúc nãy, dục vọng trong cơ thể Anh bỗng như bị thổi bùng lên. Anh tức giận, Anh mà lại bị 1 con bé làm cho như vậy sao? Không được! Anh vô cùng chán ghét phụ nữ, bề ngoài họ nói nói cười cười, nói thương yêu mình suốt đời nhưng xoay lưng 1 cái là liền bỏ mình mà đi mất. Anh phải làm cho tất cả những người phụ nữ muốn tiếp cận Anh phải yêu thương Anh và sau đó rời bỏ họ để họ phải đau khổ tột cùng như nỗi đau mà người con gái ấy đã gây ra cho Anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1