Những chú mèo không ngoan như những chú chó con, chúng ko thích chơi đùa cùng chủ của nó và càng không thích nghe lời, đơn giãn vì mèo tụ cho mình cái quyền xem mình là nhất và luôn làm theo ý của mình! Và tôi cũng vậy, có lẽ ba mẹ có khả năng tiên tri cho nên đã gọi tôi là "Cat". Thật ra tôi cũng có một cái tên cung cơm rất là mĩ mìu là "Trần Ngọc Duy"....nên tôi luôn bị nhầm là con trai,
******
"Con mèo hung dữ kia nghe điện thoại nhanh lên!"
Nghe cái giọng chanh chua phát ra từ điện thoại tôi như muốn độn thổ xuống đất, trong lòng rất không muốn tin nó là tiếng nhạc chuông từ điện thoại của mình, nhưng dù có trốn tránh thế nào thì vẫn phải đối diện với sự thật khi mà mọi con mắt trên xe bus đều đỗ dồn về tôi! Nghĩ thầm "Mai, bà đừng có cho tôi gặp bà, tôi hứa với danh dự Trần ngọc Duy tôi sẽ giết bà nếu ko tôi không còn tên Trần Ngọc Duy nữa! Bà dám ghi âm làm nhạc chuông của tôi thành ra thế này!"
Nhìn màng hình điện thoại là số điện thoại lạ không biết ai gọi cho mình
"Alo"
"Alo, cho tôi hỏi có phải Ngọc Duy không ạ?
"Vâng, tôi là Duy ah!"
"Tôi gọi từ công ty tài chính Toàn Cầu, xin chúc mừng bạn đã đậu vòng sơ tuyển, xin hẹn bạn thứ 3 tuần này lúc 9h tại tổng công ty để phóng vấn nhé!"
"Vâng cảm ơn chị, tôi sẽ có mặt đúng giờ!"
Cúp điện thoại tôi vui như trúng số, phải nói còn vui hơn cả trúng số nữa đi chứ, tôi không nghĩ vs cái CV của mình có thể lọt qua vòng sơ tuyển cơ chứ! Nhớ ngày làm CV nhỏ Mai còn chu miệng lên nói: " Với cái CV này mà đậu được việc công ty loại A này, tui chấp nhận bao bà mỗi ngày 1 ly sữa đậu nành, tôi không biết bà đã làm cái gì suốt 4 năm đại học vậy? Cái CV trắng tinh không có kinh nghiệm hay hoa hoè gì cho đẹp hết vậy, bà lười kinh khủng đó, không có sinh viên nào như bà hết, học marketing mà ghi kinh nghiệm dịch thuật và dạy kèm! Đừng nói công ty loại C còn không nhận!" Xuống xe buýt, hý hửng với suy nghĩ về nhà sẽ chọc cho cô bạn thân một vố cho đã, lo mãi mê nghĩ nên đi va phải một người làm mấy thứ linh tinh trong túi xách cứ được dịp nhảy hết ra ngoài, hix cũng cái tật không chịu khoá túi lại của tôi nên giờ mới khổ.
Nhặt hết mọi thứ lên nhìn quanh phát hiện ra cây son yêu quý đáng giá nửa tháng đi dạy đang nằm cô đơn trên đường!
Kétttttttt
Tôi hốt hoảng té phịch xuống đất, cái đầu xe hơi còn cách tôi cừng 20cm nữa là tôi tiêu đời!
"Cô làm cái trò gì vậy, nếu muốn chết thì tìm cách khác đừng có đâm đầu ra đường mà liên luỵ cho người khác." - chủ nhân của chiếc xe hơi bước xuống nhìn tôi quát. Hắn không thèm hỏi tôi có sao, không đỡ tôi dậy đã chửi thẳng vào mặt như tạt nước, tôi đứng lên nhìn vị trí đứng của mình đâu có phải giữa đường.
" anh bị ấm đầu hả? Tôi tự tử hồi nào, tôi ra nhặt đồ của mình, thứ hai tôi không có đứng giữa đường, tôi đứng cũng gần sát lề mà!"
"Lụm đồ gì, cô tính dàn cảnh hả? Đồng bọn của cô đâu? Cũng may tui thắng kịp không hề đụng vào cô nên tôi không có trách nhiệm gì với cô!" - hắn lướt con mắt qua bộ dạng của tôi một lượt mỉa mai nói.
"Anh thời sự hơi bị nhiều rồi đó, tôi không có dàn cảnh hay tống tiền anh, tôi nhặt đồ của mình! Okie chuyện xong tôi với anh không liên quan. hôm nay tâm trạng tôi vui nên đại tiểu thư tôi đây không thèm chấp dứt với anh!"- tui phủi bụi trên người vừa nói toan quay người bước đi.
"Thấy không ăn vạ được nên quay đi à? Cô cũng biết khôn đó!" - hắn không buông tha cho tôi mà!
"Ăn vạ gì? A bị ấm đầu rồi đồ tâm thần!" - bực tức quay đi sau khi hét vô mặt hắn ta cho bỏ tức, đi được vài bước không nhịn được tôi quay lại.
"Gì suy nghĩ lại muốn cái gì?"-hắn ta nói khi mới mở của xe ra chuẩn bị vào trong.
"Đúng là tôi quên, quên đá cho anh một cái cho tỉnh người ra khi lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa! Đồ thần kinh"- vừa nói tôi đã thẳng vào bánh xe của hắn 2 cái rồi bực mình bỏ đi, thầm nghĩ "sáng nay chắc ra ngoài cửa dẫm phải thứ không sạch sẽ mới gặp cái tên điên như thế!
*******
Sáng thứ 3, tôi dậy rất sớm dù cuộc phỏng vấn là 9h, thay chiếc áo sơ mi trắng và chiệc váy đen ôm nhẹ cao ngang gối phối cùng chiếc khăn kiểu khoác nhẹ qua cổ, tóc xoã ra trang điểm nhạt đi đôi cao gót 5 phân, tự nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng ổn! Múa vài động tác lấy tinh thần và tự trấn an bản thân: "Cố lên nào cat, tao biết mày làm được mà!"
Bước từng bước chân tự tin đi vào toà nhà công ty, sau khi hỏi thăm bàn tiếp tân tôi biết địa điểm phỏng vấn là lầu 8 sảnh A. Bước lên đến nơi thì khí thế của tôi chỉ còn 50%, hay 30% gì đó, đông người dự tuyển hơn tôi nghĩ, tầm hơn 15 ngươi, ai cũng tự tin họ ngồi lẩm nhẩm trã lời mẫu các câu hỏi giả định theo kinh nghiệm họ có thể nghĩ ra. Nuốt khô nước bọt tôi cảm nhận nó đắng nghét, quả thật tôi chưa có kinh nghiệm gì về những cái này!
Mọi người đi ra thì ai cũng rất vui vẻ vì có lẽ họ làm tốt,đều đó càng làm cho tôi thêm lo lăng!
"Mời anh Nguyễn Ngọc Duy"
Tôi đứng lên, cầm tờ giấy báo, cô thư kí vội nói: "Ah không phải tên con trai! Tôi xin lỗi, xin mời chị!"
Trong phòng phỏng vấn có 3 người hai nam một nữ, người ngồi giữa cậm cụi nhìn vào điện thoại không thèm ngó lên nhìn tôi lấy một cái, thái độ lãnh đạo là đây sao!
"Mời anh ngồi, anh có thể thông thạo 3 ngoại ngữ đúng không?"-anh ngồi giữ đặt câu hỏi và vẫn không thèm ngó tôi lấy một cái!
"Xin lỗi tôi là nữ, và đúng tôi thông thạo 3 ngoại ngữ là anh, trung và Pháp. Anh có thể test ngay lập tức. "
Anh ta giật mình ngước nhìn tôi -"xin lỗi...."-cả tôi và anh ta đều giật mình quả thật ông Trời rất biết chọc ghẹo người khác khi giám khảo lại là cái tên tâm thần hôm bửa. Tôi vội thở dài và cảm nhận được cái cảm giác đang rớt từ đỉnh núi xuống vực sâu.
"Tốt nghiệp loại giỏi đại học Ngoại Thương, thông thạo 3 ngôn ngữ, nhưng không có kinh nghiệm làm việc?! Chà cô cũng phong cách nhỉ? "-anh ta lại nói, tôi biết ngay anh ta còn thù vặt mà.
"Kinh nghiệm khi làm thì sẽ có thưa anh! Tôi tin mình đủ tài năng để đảm đương công việc!"
"cô cũng tự tin thật, vậy cô có thể cho tôi biết một phạm trù rất đơn giản, nhập môn thôi Maketting là gì?"- hắn cười khoái trá, nhìn hắn cười tôi muốn nổi điên! Hắn làm tôi bị sốc ít nhất là 30 giây, cả 2 người ngồi cạnh hắn cũng giật mình nhìn hắn! Câu hỏi này phải nói là ai học về marketing đều được dạy về nó trong ngày đầu nhập môn.
Tôi thở dài, tôi biết hắn không đơn giãn hỏi tôi về định nghĩa, thôi đành liều trã lời theo những gì trong đầu tôi có thể hiểu về marketing. Tôi đứng lên đi thẳng lại bàn giám khảo cầm chai nước khoáng trên bàn xé cái mạc ra trong sự ngạc nhiên vô cùng của cả ba người tôi cười và bắt đầu nói một cách chậm chạp và dùng giọng điệu tự tin nhất mình có thể phô ra : "marketing là thứ có thể biến 1 chai nước khoáng với giá 200đ này được bán ra với giá 5000đ và người ta vui vẻ tìm và mua nó có khi trong sự hạnh phúc.!! "
Hắn nhìn tôi nghiêm nghị nhưng cũng đan xen sự ngạc nhiên trong đó! Ba người nói với nhau gì đó rồi đưa tôi 1 đoạn văn nối 3 thứ tiếng Trung, anh, Pháp và kêu tôi dịch sau đó tôi được cho ra ngoài. Tôi rất muốn yêu cầu hỏi thêm vì tôi thấy phần phỏng vấn của mình quá ngắn so với những người khác nhuwbg không có cơ hội đề nghị.....thôi chắc là tôi không có duyên với cái công ty này rồi.!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trời vào đông rồi không khí ở Sài Gòn cũng dễ chịu hẳn ra! Đã quen với guồng làm việc của tổ nên không còn bở ngỡ với...
Đi nghỉ với công ty
Mỗi tổ một việc phân chia công bằng qua bốc thâm, chính là tổ 1: món ăn, tổ 2: trò chơi, tổ 3:...
Đi nghỉ với công ty
Mỗi tổ một việc phân chia công bằng qua bốc thâm, chính là tổ 1: món ăn, tổ 2: trò chơi, tổ 3:...
Tỉnh dậy như người mới vỡ oà trong cơn ác mộng vậy! Tiểu Cát không biết mình đang nằm ở đâu chỉ thấy trần nhà trăng đục, thoáng...
Cái lệnh 48 giờ như là cây dao kề trên cổ, trong nhóm người thì cầm điện thoại gọi liên tục sau đó ghi chép vội...
Chương 2: oan gia công sở
"Đại tiểu thư ah,cô có biết trên cái đất Sài Gòn này người ta thất nghiệp nhiều lắm không?...