SÔNG HẬU
quí chào gia đình
WEBTRETHO và
ĐỘC GIẢ !SÔNG
HẬU
Sông Hậu
tên thật là Nguyễn Phiến (Nguyễn Khuyến)
còn có các bút danh khác : Sông Trà, Sông Nguyên, Nguyễn Khuyến
sinh 07/03/1951 tại Châu Me, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi - Hiện ở và làm việc tại 958/87/17 Lạc Long Quân, Phường 8,Q.Tân Bình, TP.HCM. Có Xuân khi đất có Hoa
Tân Bình – 2002 – Sông Hậu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 40
Việt Nam ơi
Quê hương tôi
Bao lớp người
Đã ra đi
Không nề chi
Quyết chiến đấu
Dù hy sinh
Vì hòa bình
Vì độc lập
Vì...
Bốn ngàn năm liên kết một dòng
Có Trường Sơn có cả Biển Đông
Quân tàn bạo chớ mong...
Nén lòng tích nhẫn lúc suy cơ.
Tâm tà xuống ngựa đất bình yên.
Muôn đời dân tộc vững bưới với năm châu.
Đôi ta
là lá hoa cành,
Cây non nước Việt đành rành từ lâu.
Hiên ngang
đứng thẳng đỉnh đầu,
Chưa hề khuất phục kẻ nào xâm lăng....
Lơ thơ
tơ tóc buông mành,
Phơi trên đôi quả non xanh xuân thì.
Nụ hồng
sóng sánh đường thi,
g trong tiếng hát – em...
Một căn phòng nhỏ
hai ta,
Tối về… Đâu có chi là rình rang !
Tặng nhau
vài nụ cúc vàng,
Lai rai – anh được...
Xuân xưa,
Nhà em bên ấy – khi chưa nắng giòn.
Ngoài hiên
có búp lá non,
Lao chao lớp chớp –...
lơ lửng lưng trời,
Mây xanh lảng vảng, em ngồi lặng thinh.
Đăm chiêu
bụi trúc đầu đình,
Lao chao chiếc lá dầm mình sương...
Nào ai
biết được bao nhiêu ?
Em đi đã thấy những điều đắng cay.
Linh đình,
trịnh trọng bắt tay,
Ngoài thì bè bạn trong đày đọa...
Một mai
con đã theo chồng,
Em sang bến mới với dòng sông tôi.
Hay là
em vẫn thế thôi,
Canh dài thao thức bên đời...
chung học một trường,
Mỗi ngày ba bốn lần thường thấy nhau.
Năm đầu
cho đến năm sau,
Chưa khi nao bắt nhịp cầu yêu...
con nước lãng du,
Thăm miền đất đỏ, chiều ru êm đềm.
Cũng từ đây được
sinh em,
Tựa lưng rừng thấp, lớn lên...
từ độ mười lăm,
Hai mươi tám đến vẫn cầm tay không.
Lặng trông
trời đất mênh mông,
Bao nhiêu người đã lòng vòng...
óng ánh nhị vàng,
Hương đưa dìu dịu – bên bàn tay em.
Xuýt xoa
vạt áo lụa mềm,
Tóc bay lướt thướt càng...
ở cuối lưng đồi,
Có cô thiếu nữ – lặng ngồi như mơ.
Nắng vàng
chải chuốt mành tơ,
Trải trên đỉnh núi, trải...
Xuân đến thênh thang,
Cô thường dạo bước tới làng hoa mơ.
Rì rà,
lẩn ngẩn lơ ngơ,
Ngón tay uôn uốn – đôi bờ...