Chào cả nhà, mình vốn là một người yêu thơ, nhưng lại không có khả năng sáng tác, lúc trước còn rảnh rỗi thì hay sưu tầm mấy bài thơ hay hay rồi học thuộc. Nhưng bây giờ cuộc sống bộn bề lo toan, không còn thời gian cho sự lãng mạn nữa. Quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen, mình lại muốn tìm lại cái yên bình trong những câu thơ. Có một bài thơ mà mình thấy rất thích, từ cách đây hơn 10 năm rồi:
TÔI ƯỚC MÌNH LÀ CON ỐC NHỎ
SỐNG CUỘC ĐỜI TRONG CHIẾC VỎ CÔ ĐƠN
TRÊN CÁT TRẮNG NGÀN NĂM TÔI VẪN NGỦ
TÂM SỰ BUỒN CHÔN XUỐNG ĐÁY TÂM TƯ
bạn nào có thơ con cóc con nhái gì cho vui không ạh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đông về rồi, em lạnh lắm không em?
Nhớ ngày đông của nhiều năm về truớc...
khi em lạnh có bàn tay xiết chặt
Những...
Mang lì chiếc áo độ thu tàn
Có đứa trẻ con không biết khóc
Vô tình bổng nổi tiếng cười ran
Chao ôi...
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yeu cả nhạc lẫn thơ
Đố ai biết được tôi mơ hay sầu
sưu tầm
Đứng kiên cường, giữa bão táp mưa sa
Ba mươi năm có lẻ, giữa cuộc đời
Dù sóng gió, chưa một lần...
Duyên phận mình, chỉ đến vậy mà thôi
Trách cứ nhau chi, níu kéo mãi một thời
Quá khứ qua rồi, xin...
Ngày mùng tám tháng ba
Em cũng thích có hoa
Cũng muốn được nhận quà
Nhưng điều em cần nhất
Là tình yêu của ...
Sẽ cùng em đi hết đoạn đường đời
Nhưng anh ơi, vì sao anh phản bội
Anh theo người, và giọt lệ...
Có những thứ đã gồng mình níu giữ
Đến lúc này thấy mệt rã đôi tay
Muốn vứt bỏ những gì làm nặng gánh
Buông nợ tình để níu...