TRƯỚC TRANG GIẤY- BÀI THƠ ( trích trong tập thơ TRƯỜNG CA THỜI GIAN KHẮC KHOẢI của nhà thơ Lê Huy Mậu). Lê Huy Mậu được biết đến nhiều nhất qua bài thơ "Khúc hát sông quê" được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc. Ông từng là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nổi tiếng với phong cách thơ đậm đà tình quê, nỗi nhớ và các tác phẩm văn xuôi có sức nặng.

Trong từng dòng thơ, Lê Huy Mậu như mở ra một cánh cửa thần kỳ dẫn ta trở về với kí ức tuổi thơ, nơi những hình ảnh giản dị của làng quê được vẽ nên bằng nét tình người mộc mạc mà chân thật. Trường ca “Thời gian khắc khoải” không chỉ là bản giao hưởng của thời gian, mà còn là tác phẩm nghệ thuật chứa đựng những yếu tố tự sự mạnh mẽ, qua đó khắc họa tâm hồn, cảm xúc của con người và mang đến giá trị nhân văn sâu sắc.

Hiện tại chùm thơ của tác giả Lê Huy Mậu đang có trên ứng dụng WynAi.pro mục Cộng đồng sách. Mời quý độc giả quan tâm đón đọc.

1-


Mười tám năm


Cha mẹ nuôi con


Chăm chú dõi theo con từng ngày, từng tháng


Con sinh giữa thời phiếu- tem, thiếu thốn


Một gói xà- bông khi ấy cũng lớn rồi!


Mấy lạng xương hầm, dăm ba quả trứng


Cha mẹ nghèo từng tiệm chắt chiu


Nhờ trời thương cho mẹ con nhiều sữa


Nên ấu thơ con xinh tròn như một viên bi


Ba tháng


Biết lẫy


Bảy tháng


Biết bò


Mười tháng lò dò


Con tập đi


Lẫm chẫm...

(Con hãy tìm đọc nhật ký của mẹ con


Ở trong ấy con là nàng công chúa


Mẹ cha nào chẳng nghĩ thế với con mình)

Từ lớp chồi, lớp lá con lớn lên


Chiếc xe đạp mẹ cha thường đưa đón


Tiếc nhà chật không còn lưu giữ được


Có bao nhiêu cổ tích về con!

Thoắt cái


3 năm


Thoắt cái


10 năm


Từng ngày con khôn lớn!


Và giờ đây

Chỉ còn 9 tiếng


9 tiếng đồng hồ “cá vượt vũ môn”


9 tiếng đồng hồ để con hoàn thành trọn vẹn chặng đường 18 năm...

Dẫu mai sau vẫn chưa hết chênh vênh


Nhưng nếu qua được kỳ thi này


Nghĩa là con đã tự vượt qua được chính mình


Để mai một vào đời


Con sẽ đàng hoàng đi cửa trước!

2-


Cha hình dung


Ngày con là sinh viên


Lứa sinh viên của thời kỹ thuật số


Cha nói gì trên bục giảng đường con?

Trước trang giấy


Bài thơ


Bốn phía tường lặng phắc


Là khi cha vẫn thường tự nhắc


Ta có gì ảnh ở tự con tim?


Ta có gì phía sau mặt chữ?


Cha viết gì về quá khứ?


Cha viết gì về quê hương?


Cha viết gì về những cô, những cậu sinh viên?


Lứa sinh viên của thời kỹ thuật số


Cha nói gì trên bục giảng đường con?

Cha nói gì trên bục giảng đường con?


Chả lẽ cứ hát mãi bài ca về vinh quang ngày xưa, ngày xưa?


Và lỡ đi buổi thành phố có vũ trường


Và quên đi con mình mười tám tuổi


Trước mặt con hôm nay là cuộc đời mới

Là nhạc Rock, nhạc Jazz..


Là câu lạc bộ sinh viên...

3-


Cha hình dung về những bài con học


Những AFTA,


WTO,


APEC


Và


Bình đẳng


Cạnh tranh


Hội nhập...

Và những ngôn từ lạ hoắc của thời cha!


Những ngôn từ


Đâu chỉ những ngôn từ


Mà đó là thời đại!

Thời đại lập trình


Thời đại biến đổi zen


Thời đại


Chẳng cho phép ai được quyền độc chiếm thông tin!

Nhưng con ơi!


Trong thế giới ngỡ như hòa bình - bình yên


Sau chiến tranh lạnh


Ai hay đâu


Vẫn còn lắm nguy cơ tiềm ẩn


Những cuộc đụng đầu mới lại nảy sinh


Và các loài vũ khí giết người vẫn ráo riết tối tân lên


Và bất hạnh, tang thương vẫn chực chờ đấy đó!

Cha nói gì trên bục giảng đường con?


Khi bàn chân đồng tiền không có lỗi

Chỉ có sự dịch chuyển—xáo trộn của dòng tiền


Không có cơ chế bảo đảm an toàn


Nó kích hoạt “lợi và danh” bùng nổ


Bom nổ, câu văn anh khắc sâu giữa lòng ta!


Cha nói gì trên bục giảng đường, con?


Dẫu nói gì, cha vẫn nói lời trung thực!


Dẫu làm, cha cũng không vì thế


Nói những điều dễ dãi, rỗng không


Dẫu làm, cha vẫn phải tiếp thị tâm hồn


Dẫu làm, cha vẫn phải mang sự uyên bác


Sự từng trải và trái tim biết rung động trước con người


Để chinh phục người khác!

Và cha hiểu


Trước con


Trước thế hệ của con

Và như thế


Thêm một lần phải vượt dốc


Nếu thọ và cha vẫn muốn đứng trên bục giảng đường, con!

hình ảnh