Hỡi các ông chồng đang bị xiềng xích


Trong sự tối tăm bếp núc việc nhà


Vì những phu nhân suốt ngày chỉ la cà


Từ vũ trường đến các sì pa (spa) làm đẹp


Phận làm đàn ông hai bầu ngực lép kẹp


Phải cho con bú rồi rữa chén quét nhà


Hai bàn tay chai, nắng gặm nát làn da


Cuộc đời gắn liền với gông cùm, tả, sữa


Mặt nám tóc thô vì quanh năm củi lửa


Cơm hiu canh hẩm lại bữa đói bữa no


Hè nóng đông lạnh quần quật như trâu bò


Ngẫm nghĩ phận mình đớn đau thua ở đợ


Cũng cha mẹ sanh nhưng phụ nữ làm vợ


Chẳng khéo chìu chồng và không biết nuôi con


Quanh năm quà bánh nên núc ních béo tròn


Đầu cổ rối bù như đánh ghen bại trận


Hội nghị lần này quyết phục thù rữa hận


Chúng ta đình công chuyện bếp núc việc nhà


Cùng nhau đủng đỉnh đi đến các sì pa (spa)


Tắm trắng làn da rồi nối mi, nối tóc


Nhà cửa dơ bẩn, mặc kệ cho con khóc


Để cho các bà biết thương tiếc đần ông


Đêm tối … không chìu … mình hăm dọa đèo bồng


Nhắn cho các bà … đàn ông là chồng, chủ gia đính đó nhé


Hịch này lệnh truyền các ông chồng lớn bé


Lập hội cùng nhau để trích huyết ăn thề


Chung một lòng để xây dựng lại tiền đề


Chồng là chủ nhà, là người thương của vợ