Đứa con được mang đến bởi người chồng, nhưng khi nghe tiếng con khóc, trong lòng trào lên 1 cảm giác nghèn nghẹn, thương Mẹ vô cùng. Đây là bài thơ mình viết tặng Mẹ khi lần đầu làm mẹ, xin chia sẻ cùng chị em.
Gửi Mẹ
(Tặng bà ngoại bé Bắp)
Cho đến khi con già, không biết đủ can đảm nói lời xin lỗi Mẹ chăng?
Ngày lễ Vu Lan, con chẳng thể như ai kể câu chuyện xưa, và nói lời "yêu Mẹ"
Việc nhà chờ Mẹ còn nhiều, con nói sao cho đủ
Sợ rằng sáo rỗng lấp đầy tai khi vì con, mắt Mẹ thêm buồn...
Hai tay bám cơn đau, mình con hoang mang giữa một màu trắng buông
Đêm của Mẹ cũng trắng trước cửa buồng bệnh viện
Khi bác sĩ trao cho con sinh linh bé bỏng
Lần đầu con cảm nhận, trái tim của Mẹ lồng vào trái tim con!
Mẹ dìu con đi, từng bước, đớn đau
Như thuở bé thơ, hơn hai chục năm rồi, con vẫn ôm lưng mẹ
Trán Mẹ hằn lo lắng
Học làm con chưa xong, con đã phải học để trở thành người mẹ
Con còn ngây ngô, lưng Mẹ đã còng rồi...
Mẹ ôm cháu, cho con ngủ được giấc yên
Mà ngày của Mẹ chẳng một phút được ngồi yên từ bình minh đến khi trời tối
Sáng cơm, trưa cơm, tối cơm, còn giặt giũ dọn nhà... Mẹ lúc nào không vội?
Con muốn xin một giây thôi, để nắm bàn tay lạnh ngắt vì ngâm nước quá nhiều.
Mẹ thương con mệt, thương cháu đói, thương ba tuổi già không có người chăm
Nhưng mấy ngày rồi, Mẹ đau, con không thấy Mẹ nuốt được dù chỉ là dăm hớp cháo
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1