Xa lâu lại nhớ Gia Lai,


Tết đi vội,nhớ cây mai trước nhà.


Tigon hồng thắm những hoa,


Giàn bông thiên lý vừa đà nụ xanh.


Nhớ tiếng thằng cháu Tí lanh,


Sớm trưa chiều tối chạy quanh trong vườn.


Gia Lai còn có mù sương,


Sáng sáng mẹ dậy ra vườn hái rau.


Anh hai ra suối nhấc câu,


Cần tre trĩu nặng cá màu tươi nguyên.


Chiều tàn mẹ đứng trước hiên,


Mong con phương ấy-nơi miền xa xăm.


Ngày dài mẹ vẫn ngóng trông,


Các con phương ấy có mong ngày về.


Đêm nằm chợt nhớ Chư Sê,


Nhớ ChưPrông huyện đề huề gió trăng.


Nhớ đường làng,nhớ búi măng,


Nhớ cây (mít) tố nữ,bóng bằng lăng xưa.


Nhớ những khi trốn mẹ ngủ trưa,


Xuống hồ xúc cá,gặp mưa ướt mèm.


Quần áo bùn lấm tèm lem,


Tuổi thơ dữ dội,giờ thèm như xưa.


***


Dáng chị gầy mái tóc thưa,


Lui cui than bếp những mùa mưa bay.


Cha cầm hũ cám đầy khay,


Đàn ngan lạch bạch theo ngay vô chuồng.


Tóc cha giờ nhuốm bạc sương,


Qua bao kham khổ đoạn đường đắng cay.


***


Bao năm qua vẫn còn đây,


Màu xanh vườn xóm-những nương hoa màu.


Ngõ vào có bóng cây cau,


Giếng xưa cỏ úa,bỏ gàu chơ vơ.


Chiều hoàng hôn tím mộng mơ,


Xa xa thấp thoáng lờ mờ mây bay.


Gia Lai chẳng đẹp mà hay,


Ai đã từng tới lỡ say chẳng về.


Dã quỳ vàng thắm hương quê,


Cao su thẳng tắp,café bạt ngàn.


Ẩn hiện đâu đó miên man,


Tựa như sống lại muôn vàn ngày xa.


Ta nhớ đất - đất nhớ ta!


Dù bao xa cách vẫn là cố hương.


_changesuri_