Lời tựa: Chào mọi người, đây là quyển sách đầu tay của mình, trong quyển sách này các bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu vào một thế giới phép thuật kỳ bí cùng cậu bé Long nhân vật chính của chúng ta. Quyển sách này sẽ không giống như truyện hoặc phim của hai nhà văn Kim Dung, Rowling và hai đạo diễn người Trung Quốc và Hàn Quốc, nó sẽ không nghiêng về phép thuật và võ công như Thần điêu đại hiệp và Harry Potter và nó cũng không nghiêng về sự đối đầu của phái nguyên lão và phái ma nữ hay là những trận chiến về tình trường và tình yêu như Gia đình phép thuật và Thất kiếm anh hùng. Mà nó là sự kết hợp giữa võ công phép thuật và cả tình yêu trong đó nữa, quyển sách này sẽ mang đến cho độc giả những phút giây giải trí và những khung bậc cảm xúc khác nhau vui có, buồn có, hồi hợp có và sẽ lấy đi không ít nước mắt của các độc giả khi đã hiểu nó. Khi mới bắt đầu viết quyển sách này thì mình khá là phân vân không biết nên chọn chủ đề gì chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu mình là tại sao mình lại không xây dựng một thế giới phép thuật của riêng mình nhỉ giống như nhà văn Rowling đã xây dựng một thế giới phép thuật cho riêng mình. Hi vọng là mọi người sẽ đọc và thích quyển sách này vì là tác giả mới nên chắc chắn sẽ không tránh phải sự thiếu sót mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình trong những quyển sách sắp tới nhé.Chương I: Sự trở lại của tà đạo phái.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì mẹ hớt hải chạy vào nói: -“Long mau trốn đi con trốn nhanh đi con”.
-“Mẹ sao vậy ạ tại sao con phải trốn ?”.
-“Con không cần biết lý do đâu bây giờ con hãy đeo chiếc vòng này vào và sau đó ở yên trong phòng này nhớ lời mẹ dặn là không được bước ra khỏi phòng và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng không được gây ra tiếng động đó biết chưa”.
Tôi hỏi: “Nhưng tại sao ạ mẹ nói cho con nghe đi con lo quá”.
-“Được rồi mẹ chỉ nói vắn tắt thôi rồi sau này từ từ con sẽ hiểu đó là bọn tà đạo phái đã trở lại rồi và bọn chúng muốn tìm và bắt con đấy”.
-“Tà đạo phái, chẳng lẽ thế giới phép thuật trong truyền thuyết là có thật sao, nhưng tại sao bọn chúng lại muốn bắt con đi ?”.
-“Chuyện dài lắm từ từ rồi mẹ sẽ kể con nghe, còn bây giờ con hãy trốn ở đây thật kỹ và nhớ những gì mà mẹ đã nói với con biết chưa ?”.
-“Dạ con biết rồi”, sau khi mẹ đóng cửa lại thì tôi nghe tiếng mẹ la bên ngoài: “Anh ơi, anh ơi anh có sao không anh đừng bỏ em mà, tên tà đạo vương kia tại sao ngươi dám giết chồng ta ?”.
Dù biết là cha đã bị giết nhưng tôi không dám la lên vì sợ bọn tà đạo phái nghe được nên chỉ cố cắn răng mà khóc, tên tà đạo vương nói: “Vì hắn không chịu giao thằng bé cho ta còn ngươi khôn hồn thì mau giao thằng bé ra đây thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống”.
-“Không đời nào”, mẹ biến mất và xuất hiện trước mặt tôi mẹ nói: “Long con hãy nắm tay mẹ và nhắm mắt lại rồi mẹ sẽ đưa con đi trốn”.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Nhưng còn cha thì sao cha ơi, cha ơi”.
Mẹ cũng khóc: “Cha con chết rồi ta đi thôi nếu không thì bọn tà đạo phái sẽ đến và bắt con đi đấy mau đi thôi con”, tôi liền nín khóc nhắm mắt lại rồi nắm tay mẹ, từ từ tôi thấy hình như mình đang bay lên tôi không dám mở mắt chợt tôi cảm nhận được mình đang từ từ hạ xuống và sau đó tôi nghe mẹ đang nói chuyện với ai đó: “Này Lâm nhi con hãy
mau đưa con trai ta về động chính phái trốn đi mau lên còn ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng”.
Cô gái kia nói: “Không được đệ tử không thể để sư phụ ở lại đây một mình được đệ tử sẽ ở lại đây cùng người chống lại bọn tà đạo phái”.
-“Không được đâu Lâm nhi con không phải là đối thủ của tên tà đạo vương đâu, con mau đi đi nếu không sẽ không kịp đâu đi đi”.
-“Nhưng mà con…”.
-“Không nhưng nhị gì cả ta là sư phụ của con thì con phải nghe lời ta”, vừa lúc đó tôi mở mắt dậy chạy lại ôm mẹ vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà mẹ đi với con đi”.
Mẹ cũng khóc: “Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi con mẹ không thể đi với con được con hãy nhớ lời mẹ dặn là hãy cố gắng sống thật tốt khi không có cha mẹ bên cạnh, thôi con mau đi đi nếu bọn tà đạo phái đến đây thì tất cả chúng ta sẽ chết con đi đi”.
Cô gái ấy vừa kéo tôi đi vừa nói: “Này cậu bé ta đi thôi”.
Tôi hất tay cô ấy ra gào khóc: “Bỏ tay tôi ra mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà”.
-“Xin lỗi con trai phép bất tỉnh biến”, mẹ đã bắn một tia sáng vào người tôi và tôi đã không còn biết gì nữa: “Lâm nhi đây là sợi dây chuyền phép thuật của ta và cha của nó con hãy cầm đi khi nào con trai ta tỉnh lại thì con hãy đưa sợi dây chuyền và lá thư này cho nó, con hãy hứa với ta là sẽ thay ta chăm sóc thằng bé nhé”.
-“Dạ con xin hứa với người, con đi đây xin sư phụ hãy bảo trọng”, và cô gái ấy đã đưa tôi đi đến một tòa nhà rất cao cô đặt tôi nằm xuống rồi quay sang nhìn về hướng mà mẹ tôi đang chiến đấu với bọn tà đạo phái, sau khi tôi và cô gái ấy đi khỏi thì tên tà đạo vương cũng đến hắn cười nói: “Ha ha ha cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi rồi nếu muốn sống thì mau giao thằng bé ra đây còn không thì sẽ có một kết cục thê thảm như chồng của ngươi đấy”.
-“Không bao giờ, dù hôm nay ta có chết thì ta cũng sẽ không giao con trai ta cho ngươi đâu và ta sẽ giết ngươi để trả thù cho chồng ta, tà đạo vương mau nộp mạng đi”.
-“Được, vậy ta giết ngươi xong thì sẽ đi bắt thằng bé”.
-“Đừng hòng”, trận đấu diễn ra rất kịch liệt và mẹ tôi cũng đã bị tên tà đạo vương ấy giết chết và tôi đã nghe tiếng la hét của cô gái kia: “Sư phụ, sư phụ ơi”, trong cơn mê tôi cố gọi theo nhưng không được và đã gục xuống, còn cô gái kia vừa khóc vừa nói: “Sư phụ xin người hãy yên tâm đệ tử xin hứa là sẽ thay người nuôi dạy thằng bé nên người và đệ tử hứa là sẽ giết được tên tà đạo vương để trả thù cho người xin người hãy yên nghỉ nơi chín suối”, trong cơn mê tôi thấy mẹ đang đi xa dần xa dần tôi và tôi đã gọi theo: “Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi”.
-“Này cậu bé ngươi tỉnh lại đi”.
-“Mẹ ơi, ơ tôi đang ở đâu đây cô là ai mẹ tôi đâu ?”.
-“Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi ngươi còn yếu lắm đây là động chính phái, còn đây là lá thư của mẹ ngươi gửi cho ngươi, ngươi đọc đi còn ta sẽ đi nấu thuốc cho ngươi uống”, sau khi đọc xong bức thư mà mẹ gửi thì tôi đã bật khóc mẹ viết: “Gửi Long con trai yêu quý của mẹ, mẹ biết là khi con đọc xong bức thư này thì con sẽ giận cha mẹ lắm nhưng mà mẹ có một bí mật đã giấu con trong thời gian qua còn chuyện ngày trước mẹ nói với con thì mẹ cũng đã viết hết vào đây mẹ muốn nói với con là thế giới phép thuật hoàn toàn có thật và con chính là người được thừa hưởng cả hai dòng máu một nửa là loài người của mẹ và một nửa là nhà phép thuật của cha con, sở dĩ cha mẹ giấu con là bởi vì lúc đó con còn quá nhỏ và cha mẹ nghĩ là bọn tà đạo phái sẽ không xuất hiện nhưng không ngờ chúng đã hóa giải được phép thuật phong ấn và âm mưu của chúng là sẽ bắt con và thôn tính cả thế giới loài người và thế giới phép thuật, chỉ có con mới có thể đánh bại được tên tà đạo vương và trả lại sự yên bình cho cả hai thế giới từ giờ con sẽ thay cha mẹ bảo vệ thế giới loài người và thế giới phép thuật, con hãy bái Lâm nhi làm sư phụ của con đi vì chỉ có cô ấy mới có thể giúp con hoàn thành sứ mệnh ấy và dây chuyền phép thuật của con thì trước khi chết cha mẹ đã truyền hết năng lượng phép thuật vào trong đó, con nhớ là hãy dùng nó để chiến đấu với tên tà đạo vương và tiêu diệt hắn, còn chiếc vòng mẹ đeo cho con thì đó chính là kỷ vật thành hôn của cha mẹ, sau này nếu cô gái nào đeo được chiếc vòng ấy thì sẽ trở thành vợ của con, cha mẹ chỉ tiếc là không thể nhìn con lớn lên từng ngày được và con hãy tự chăm sóc cho bản thân mình khi không có cha mẹ bên cạnh, dù không thể ở bên cạnh con nhưng cha mẹ sẽ luôn dõi theo con và con đừng làm cho cha mẹ thất vọng nhé, tạm biệt con trai cha mẹ yêu con”.
-“Cha mẹ ơi sao hai người lại bỏ con mà đi như vậy, con không cần phép thuật cũng chẳng quan tâm đến sứ mệnh gì cả con chỉ cần cha mẹ thôi, cha mẹ bỏ con đi rồi thì con biết sống với ai đây cha ơi, mẹ ơi”, thấy tôi khóc cô gái kia cũng rưng rưng vỗ vai tôi rồi nói: “Thôi đừng buồn nữa người chết rồi cũng không thể sống lại được cha mẹ ngươi đã kỳ vọng vào ngươi như vậy thì ngươi đừng làm cho họ phải thất vọng vì vậy mà ngươi hãy cố uống hết chén thuốc này đi rồi ngày mai ta sẽ nhận người làm đệ tử của phe chính phái rồi ta sẽ dạy phép thuật và võ công cho ngươi, chỉ cần nghe lời ta thì chắc chắn ngươi sẽ báo thù được cho cha mẹ mình nào uống đi”.
Tôi hất tay cô ấy ra và nói: “Tôi không uống và tôi cũng không cần cô làm sư phụ tự tay tôi sẽ đi giết tên tà đạo vương”.
Cô gái ấy ngăn tôi lại nói: “Không được ngươi không được đi tên tà đạo vương ấy phép thuật và võ công của hắn rất cao cường một mình ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của hắn chi là bây giờ ngươi còn đang rất yếu và lại không có phép thuật và võ công trong tay nữa gặp hắn ngươi chỉ có con đường chết mà thôi nghe lời ta bình tỉnh lại uống hết chén thuốc này đi từ từ rồi ngươi cũng sẽ có cơ hội trả thù hắn thôi ta hứa đấy”.
Tôi quát cô ấy: “Tôi không sợ và tôi cũng không cần cô chỉ dạy một mình tôi cũng đủ hạ hắn rồi”.
Cô gái kia tức giận nói: “Được, đây là ngươi ép ta đấy phép bất động biến”.
Bỗng cơ thể tôi không cử động được: “Này cô muốn làm gì tôi vậy mau thả tôi ra”.
-“Nếu ngươi chịu nghe lời ta uống hết chén thuốc này và nằm xuống nghỉ ngơi thì ta sẽ giải phép thuật cho ngươi”.
-“Tôi không cần cô có giết tôi thì tôi cũng sẽ không uống đâu”.
-“Được vậy ta sẽ có cách làm cho ngươi phải uống nào mở miệng ra”.
-“A đau quá bỏ ra từ từ tôi uống con gái gì đâu mà dữ thấy sợ”.
-“Hớ dữ vậy mà ngươi còn không sợ nữa kìa mau uống đi”.
-“Được rồi uống rồi nè thuốc gì đâu mà đắng quá”, sau khi giải phép thuật cho tôi xong thì cô gái ấy nói: “Được rồi bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ làm lễ nhận người làm đệ tử của phe chính phái”.
-“Tại sao tôi phải nhận cô làm sư phụ chứ ?”.
Bỗng có một giọng nói phát lên: “Tên nhóc kia người dám hổn láo với sư phụ của ta à xem đây”.
-“Phùng nhi mau dừng tay lại”.
-“Lâm sư phụ”.
-“Phùng nhi đây là đệ tử mới của ta và sẽ là huynh đệ với con”.
-“Con không cần nếu hắn đánh thắng con thì con sẽ chấp nhận hắn là huynh đệ với con”.
-“Phùng nhi con vẫn tính nào tật đó, hắn là người mới chưa biết phép thuật thì làm sao có thể đánh thắng con được, nói chung là không có đánh đấm gì ở đây cả hắn là đệ tử của ta và cũng là người của phe chính phái nếu con còn gây sự nữa thì đừng trách ta”.
-“Lâm sư phụ người, tên nhóc kia may cho ngươi đấy”, rồi hắn bỏ đi tôi hỏi:
-“Cô tên là Lâm sư phụ à ?”.
-“Không ta tên là Tiểu Ngọc Lâm mọi người hay gọi ta là Lâm nhi hoặc là Lâm sư phụ còn hắn chính là đệ tử cũ của ta lúc trước hắn ở hội Phong Thần nhi nhưng do hắn không cố ý nên đã giết nhầm người của phe ta nên ta đã đuổi hắn sang hội Đồ Giáo nhi lúc nãy hắn thấy ngươi là người mới nên hắn mới nói vậy thôi chứ thật sự hắn là người rất tốt hắn thường xuyên hay qua thăm ta lắm, còn ngươi ta vẫn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì ?”.
-“Tôi tên Long”.
-“Long tên gì mà nghe lạ vậy ?”.
-“Cha mẹ tôi đặt đấy”.
-“Được rồi vậy ta sẽ gọi ngươi là Long nhi nhé”.
-“Long nhi sao lại gọi vậy, và tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cô là tại sao từ lúc vào động này đến giờ tôi chỉ thấy toàn là con gái sao chỉ có tôi và hắn lại là con trai vậy và sao tên của tôi, cô, hắn hay mọi người đều được kêu thêm chữ nhi đằng sau vậy ?”.
Cô gái ấy cười nói: “Ngươi đúng là có óc quan sát và lỗ tai thính đấy ta sẽ giải thích cho ngươi nghe phe chính phái chúng ta được lập nên bởi hai vị sư tổ là Phong Thần nhi và Đồ Giáo nhi và được chia làm hai hội là Phong Thần nhi và Đồ Giáo nhi, Phong Thần nhi được sư tổ Phong Thần nhi lập nên là hội của nữ nhi hội này toàn là những cô gái có tấm lòng nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người, còn hội Đồ Giáo nhi do sư tổ Đồ Giáo nhi lập nên hội này toàn là con trai và cũng hay giúp đỡ mọi người nhưng theo cách thầm lặng nhưng không hiểu vì sao từ lúc tên Phùng nhi qua làm sư phụ của hội này thì mọi người đã trở nên ích kỹ hơn. Còn chuyện mọi người lấy chữ nhi ở đằng sau của mỗi tên vì họ muốn tưởng nhớ đến hai vị sư tổ ấy đã có công sáng lập ra phe chính phái và bảo vệ phe chính phái thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tà đạo phái, thôi khuya rồi ngươi ngủ đi từ từ rồi ngươi sẽ biết hết thôi”.
-“Dạ thưa Lâm sư phụ”.
Cô gái ấy ngạc nhiên: “Cái gì ngươi mới gọi ta là Lâm sư phụ à sao lúc nãy ngươi một mực dứt khoát không chịu nhận ta làm sư phụ mà sao bây giờ lại gọi ta là Lâm sư phụ ?”.
Tôi trả lời: “Vì đệ tử hiểu chỉ có Lâm sư phụ mới có thể giúp đệ tử đánh bại được bọn tà đạo phái, cứu cả 2 thế giới và trả được thù cho cha mẹ đệ tử, Lâm sư phụ xin người hãy thứ lỗi về những lời nói vô lễ của đệ tử khi nãy”.
Lâm sư phụ cười nói: “Không sao ngươi hiểu vậy là ta vui rồi thôi ngươi mau ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ”.
-“Vâng thưa Lâm sư phụ”.
Hôm sau thì đã đến ngày làm lễ tất cả mọi người đều có mặt và có cả tên Phùng nhi nữa, Lâm sư phụ tuyên bố: “Hôm nay đệ tử Lâm nhi tức Tiểu Ngọc Lâm xin được làm lễ tiếp nhận đệ tử Long nhi trước mặt hai vị sư tổ của phe chính phái xin hai vị hãy chứng giám, ta tuyên bố từ đây sẽ nhận Long nhi là người của phe chính phái và là đệ tử của hội Phong Thần nhi, Long nhi ngươi có thề rằng từ nay sẽ luôn trung thành với phe chính phái, sẽ luôn cố gắng hết mình cùng phe chính phái chống lại bọn tà đạo phái và ngươi có sẵn sàng hi sinh vì phe chính phái và hội Phong Thần nhi không nếu phản lại lời thề thì dấu ấn phong thần này sẽ giết chết ngươi ngay tức khắc ngươi mau thề đi”.
Tôi quỳ xuống và bắt đầu đọc lời thề: “Đệ tử Long nhi xin thề sẽ luôn trung thành với phe chính phái và cùng phe chính phái chống lại bọn tà đạo phái và sẽ sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì phe chính phái và hội Phong Thần nhi, nếu phản lời thề thì dấu ấn phong thần này sẽ giết chết đệ tử ngay tức khắc”.
-“Được rồi đây là dây chuyền phép thuật của ngươi, ngươi mau đeo vào đi còn đây là thuốc phép thuật chuyển máu và năng lượng phép thuật ngươi mau uống đi”, khi vừa uống vào thì tôi cảm thấy cơ thể mình như khác hẳn tóc của tôi từ từ một bên chuyển thành màu trắng còn quần áo tôi đang mặc thì cũng chuyển thành màu trắng và trên trán tôi bắt đầu xuất hiện phong ấn hình lốc xoáy sau đó Lâm sư phụ nói: “Được rồi ta tuyên bố từ đây Long nhi sẽ là người của phe chính phái và là đệ tử của hội Phong Thần nhi, nào các đệ tử của phe chính phái chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng đón chào đệ tử mới nào”, còn tên Phùng nhi kia thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh. Tối hôm ấy mọi người ăn uống và ca hát rất là vui vẻ trong bữa tiệc thấy không thoải mái nên tôi đã lén ra ngoài đứng ngắm sao chợt Lâm sư phụ vỗ vai tôi hỏi: -“Này Long nhi sao ngươi không vào vui chơi với mọi người đi sao lại đứng đây một mình thế ?”.
-“Ủa Lâm sư phụ đệ tử ăn no rồi với lại đệ tử không thích ồn ào nên mới ra đây đứng hóng gió và nhớ lại những kỷ niệm của đệ tử và cha mẹ mình khi còn ở thế giới loài người”.
Lâm sư phụ an ủi tôi: “Thôi, Long nhi ngươi đừng buồn nữa chuyện qua rồi, mà ngươi thích không gian yên tĩnh một mình như vậy à ?”.
-“Dạ phải, lúc còn ở thế giới loài người thì đệ tử hay ra ngoài một mình vào buổi tối để ngắm sao và đọc sách”.
Lâm sư phụ ngạc nhiên: “Cái gì đệ tử của ta cũng thích đọc sách nữa à ?”.
-“Dạ, Lâm sư phụ cũng thích đọc sách sao ?”.
-“Phải nhưng mà ta không biết chữ tối ngày ta chỉ lo tìm cách chống lại bọn tà đạo phái thôi nên không có thời gian để mà học”.
Tôi an ủi Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ người đừng buồn đệ tử sẽ dạy cho người học chữ khi nào người rảnh rỗi thì đệ tử sẽ dạy cho người học, còn người sẽ dạy cho đệ tử luyện tập phép thuật và võ công”.
-“Được nhưng mà trước khi học thì ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện”.
-“Chuyện gì ạ ?”.
-“Đó là khi ta dạy ngươi học phép thuật và võ công thì ngươi phải nghe lời ta và ta sẽ rất khó khăn nếu như ngươi làm không được đấy”.
-“Dạ đệ tử biết rồi nhưng đệ tử cũng muốn Lâm sư phụ cũng phải hứa với đệ tử một chuyện”.
-“Tại sao từ đó đến giờ sư phụ thường bắt đệ tử phải hứa cái này hứa cái kia sao bây giờ ngươi lại bắt ta phải hứa với ngươi, được rồi ngươi nói thử đi”.
-“Đó là khi chúng ta học chữ thì sẽ rất khó khăn người sẽ gặp trường hợp là quên chữ hoặc đọc sai chữ lúc đó thay vì tức giận, người phải thật bình tĩnh và nhắm mắt lại rồi hệ thống bảng chữ cái trong đầu mình rồi từ từ hãy đọc vậy thôi”.
-“Được ta hứa, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học võ công trước”.
Tôi thắc mắc: “Lâm sư phụ cho đệ tử hỏi chúng ta đã có dây chuyền phép thuật rồi vậy thì tại sao lại phải học võ công nữa ạ ?”.
Lâm sư phụ giải thích: “Đúng như ngươi nói là chúng ta đã có dây chuyền phép thuật nhưng nếu gặp phải đối thủ có võ công cao cường thì hắn chỉ cần điểm huyệt người là xong sau đó hắn sẽ lấy dây chuyền của ngươi thì người sẽ làm sao ?”, tôi trả lời: “À đệ tử hiểu rồi”.
“Được rồi ngươi mau đi ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học võ công”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ sau ngày hôm đó chúng tôi đã sống với nhau đến nay là đã được ba năm rồi và niềm...
Sau khi chúng tôi vừa về tới động chính phái thì Linh nhi và Phong nhi chạy ra...
Sau khi đưa Lâm sư phụ về động chính phái thì tôi và người cùng ngồi trên một...
Biết tôi rất buồn vì đã không bảo vệ được Lâm sư phụ nên bà thần y vỗ vai...
Sau khi nói chuyện xong thì tôi cùng mọi người đi ăn mừng đến tối mới về do tôi quá vui nên đã...
Sau khi đọc bức thư của tôi xong thì Lâm sư phụ đã khóc và vô cùng buồn bã người nói: “Thì ra người...
Hôm sau trong buổi tập đầu tiên thì Lâm sư phụ nói: “Long nhi hôm nay ta sẽ...