Đà Nẵng 20h40…


- Chào nhé con bạn, chào Đà Nẵng thân yêu, tao ra Hà Nội, cưới mày chắc tao bận không về được chúc mày hạnh phúc lên xe hoa, đằng nào tao cũng đón mày ở HN với chuyến đi trăng mật của mày


Con Ngân rớm nước mắt chẳng nói gì, vẫy con bạn thân vào nhanh cho kịp chuyến bay rồi cất bước quay đầu đi thẳng ra cửa. Nó không chịu được cái cảnh chia tay con bạn thân nó, dù một năm bọn nó gặp nhau cũng mấy lần


Con Huyền cứ ngoái ra cửa theo con Ngân mãi, rồi cũng đi


Hà Nội 22h…


Con Huyền vẫy taxi đi thẳng về quán Café, giờ này hết khách chỉ còn cái Na và thằng Lộc đang dọn dẹp nốt rồi định đóng cửa, con Huyền đứng ngoài một lúc rồi quay ra, nó nghĩ giờ hơi đói đi ăn tạm bát cháo rồi quay về, kệ hai đứa kia dọn xong rồi đi về, chứ giờ vào chúng nó lại ríu rit hỏi chuyện nó cũng chả buồn nói. Hà Nội mùa đông lạnh buốt, nó kéo cao cổ áo khoác lại cái ba lô nhỏ rồi bước vào quán cháo đêm, nó gọi cho mình bát cháo gà thêm lòng mề. Tự dưng nó nhớ con Ngân thế, hôm nay con Ngân như giận dỗi nó, suốt buổi chiều khi nghe nó kể chuyển xong con Ngân cứ lầm lỳ rồi một lúc lại chạy vào nhà vệ sinh chứ chả hào hứng nói chuyện với nó nữa. Nó về Đà Nẵng lần này là ngoài dự định, ông nội nó mất đột ngột quá, đáng lẽ 2 tuần nữa nó mới về đám cưới con Ngân, nó về một tuần, mệt mỏi phụ gia đình lo tang lễ cho ông xong nó cũng chả làm được gì, sáng nay mới đi cùng con Ngân rồi tối bay luôn, vì công việc của nó ngoài này không bỏ được lâu


Xong bát cháo nó chậm rãi bước quay lại quán, đúng như nó dự định, 2 đứa kia đã về, cửa đã khóa. Nó lấy chùm chìa khóa mở cửa bước vào, nó chả bật điện theo thói quen nó nước lên trên tầng 2 đi về phía phòng ngủ của nó, vừa mở cửa phòng nó mệt mỏi bật điện rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Cảnh tượng căn phòng đập ngay vào mắt nó cái giường lộn xộn chăn mền, cửa tủ áo thì bật một cánh không đóng chặt, trông như vừa có vụ ẩu đả nào xảy ra tại đây, nó vội vàng kiểm tra lại một vòng thì không phải như thế, nhìn lại cái giường với mấy bộ quần áo vứt lung tung nó như lờ mờ đoán ra điều gì đó. Cái Huyền lấy máy gọi liên tục nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút dài lạnh lùng từ đầu bên kia. Nó nằm vật ra giường chán nản, hất bỏ mọi thứ nhơ nhuốc trên cái giường của nó, nó cuộn mình lại trong cái đêm lạnh giá, nước mắt nó lăn dài.


Tiếng chuông báo thức reo vang, Huyền giật mình thức giấc, sau một tuần về nhà giờ nó lại quay lại đây để tiếp tục cuộc sống. Bần thần một lúc nó vùng hẳn dậy, nó phải mạnh mẽ, nó nghĩ thế rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Từ tầng 2 bước xuống quầy, nó ngáp ngáp vừa hỏi:


- Chị vắng nhà 2 đứa vẫn chịu khó đến sớm thế cơ à


Con Na giật mình nhảy dựng lên đầu vập vào giá thìa kêu oai oái:


- Chị Huyền, chị từ đâu ra mà làm em hết hồn, em cứ tưởng ma, sao chị bảo mai mới về cơ mà, sao ra sớm thế


- Uh. Chị thích thì chị ra sớm thôi, à chả có quà gì đâu nhá, cứ dọn dẹp đi chị lên tí chị xuống


Quay lại phòng ngủ, con Huyền sáng mắt ra, chắc chắn có chuyện gì đó bọn nó giấu nên trông cứ lén la lén lút như vậy. Trang điểm thay đồ xong, con Huyền đi xuống dưới quầy pha cho mình ly ca cao nóng. Nó nhìn quanh quán, sáng sớm có lác đác mấy khách đang ngồi ngoài hiên, ăn bánh uống café. Thằng Lộc với con Na chạy đến:


- Chị Huyền, chị ra khi nào vậy, bọn em cứ tưởng mai chị ra cơ, nhà xong việc chưa chị, trông chị mệt hay sao ấy, nhìn mắt sưng thế


Thằng Lộc nhanh nhảu hỏi han, tay nó không ngừng lau lau mấy cái ly trên giá.


- Chị đổi chuyến, chị ra đêm qua, mấy nay công việc có gì khác không, có bận lắm không


- Vẫn vậy chị ạ, nhưng có mấy khách quen cứ hỏi chị suốt à, uống đồ biết liền không phải chị pha chế


Xong rồi có khách order đồ nên con Na với thằng Lộc lại trở lại công việc, con Huyền uống xong thì cũng đứng lên vào tủ đồ kiểm tra. Cả buổi sáng con Huyền loanh quanh phân loại lại mấy thứ bột với nước hoa quả trong từng ngăn tủ, thằng Lộc thì làm đồ cho văn phòng gần bên mới đặt. Trưa, thằng Lộc giao đồ xong về thì con Na cũng nấu cơm xong, con Huyền trông quầy vừa pha chế phục vụ khách luôn. Khoảng 13h chiều khách vắng hẳn, ba đứa mới dọn cơm ra ăn, qua bữa nên chũng nó ăn qua loa nhanh chóng, xong xuôi con Huyền mặt nghiêm nghị:


- Vừa rồi chị đi về quê 1 tuần do gia đình có việc, đêm qua chị mới vào nên không thông báo trước, chị muốn hỏi 2 đứa lúc chị đi có chuyện gì không


- Dạ… công việc thì vẫn đều đều như vậy chị ạ, khách đặt đồ đến văn phòng thì có thêm 4 nhóm nữa, bọn em chưa làm vỡ đồ gì cả, hàng hóa nguyên liệu lấy em đều ghi chép lại hết như sáng cái Na đưa cho chị, hóa đơn hàng ngày em kẹp trong sổ, còn tiền mặt 8h tối anh Đức đến thu lại, bọn em đều cộng và ghi chép cả chị ạ


- Uh. Chuyện công việc chị không nói, ý chị là có chuyện gì khác không cơ


Con Na thái độ lấp lửng, còn thằng Lộc thì trả lời ngay:


- Chuyện gì hả chị, em thấy vẫn bình thường hết mà


Cái Huyền biết ngay bọn này đang giấu chuyện gì đây


- Chị nói thật, đêm qua chị vào thấy phòng chị có gì đó không ổn, trước khi chị về nhớ là đã dọn dẹp gọn gàng cả, mà hôm qua vào thấy phòng như bị bới tung lên, quần áo của chị cũng lung tung cả, mà phòng thì vẫn khóa


- Ơ.. thế chị có mất gì không, bọn em thề phòng chị bọn em không vào


- Uh. Chúng mày có khóa đâu mà vào được, vậy thì sao phòng bị bị lộn hết nhỉ( Huyền nói rồi đưa ánh mắt nghi ngơ nhìn chúng nó)


Con Na đỏ hết mặt mũi, không nói câu gì, thằng Lộc cũng lảng dần ra nhà vệ sinh, cái Huyền quay ra:


- Chị chả nghi ngờ gì đâu, vì chị cũng chưa kịp kiểm tra xem có mất gì không nữa…


- Vậy chị kiểm tra lại xem, xem có mất gì không chứ em … em thấy anh Đức…à, chị lên kiểm tra đi


- Nói cho hết câu đi đã nào, anh Đức làm sao?


- Dạ…em …, anh Đức … thôi chị đừng làm khó em


- Thế anh Đức cho tiền bảo không nói à?


- Không ạ, không phải chị ạ… em cần gì tiền ấy, em chỉ là không muốn chị biết thôi… em xin lỗi chị


- Thôi cứ từ từ nói


- Vâng, từ hôm chị về, ngay tối ấy anh Đức dẫn về con bé kia, lên phòng chị đến khi quán đóng cửa anh Đức kiểm tiền xong thì bọn em về, mấy ngày liền sau đó cũng vậy


- Thế tối qua chị về không gặp nhỉ


- Tối qua em nghe con kia gọi điện đứa nào rủ đi sinh nhật về tận Bắc Ninh cơ, 7h tối đã đi rồi nên chị về không gặp là phải


- Uh. Được rồi, làm việc tiếp đi có khách dựng xe kia rồi


Cả chiều hôm ấy có đến lúc đóng cửa, con Huyền tỉnh táo đến lạ, nó làm việc thoăn thắt, pha chế, tính tiền, đưa đồ nhanh nhẹn, như không có việc gì xảy ra khiến con Na thằng Lộc cứ bất ngờ mãi. Đến khi quán sắp đóng cửa, tiếng thằng Đức từ ngoài vọng vào:


- Hai đứa chưa về à, anh sắp đi đón chị Huyền nên qua ngó xem quán còn mở không tiện lấy cái khăn cho chị ấy


Con Huyền ngồi trong quầy cười khẩy, nó nhẩm nốt số tiền trong ngày, thằng Đức đi vào thấy con Huyền ngồi đấy hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh nhẹ lấy lại giọng mừng rỡ:


- Em ra lúc nào, bay sớm hơn à, hôm trước em bảo anh 23h đêm nay mới ra mà, anh đang chuẩn bị đi đón em đây này… sao em không gọi sớm cho anh


Giọng thằng Đức ngọt ngào khiến tim con Huyền tan chảy, giữa mùa đông lạnh lẽo như này, được người yêu quan tâm thế thì còn gì bằng nữa. Nó chết vì cái giọng nói ấy, chết ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nó mỉm cười với thằng Đức, chẳng đáp lại.


Đêm ấy thằng Đức ôm ấp con Huyền sau một tuần xa cách, nó thủ thỉ vào tai con Huyên những lời nhớ nhung ngọt ngào, hỏi han tình hình gia đình đủ cả.


- Em biết đấy, giờ bọn mình 2 mà như một, công việc kinh doanh đang trong giai đoạn phát triển, gia đình có chuyện anh chỉ ro cùng em về ngay thôi. Anh xót em đi lại vất vả như này lắm, em có hiểu anh không


Con Huyền lạnh lùng đẩy tay thằng Đức ra, nó cuộn người lại rồi nhắm mắt:


- Em mệt, ngủ đi


Cả đêm con Huyền chả ngủ được, nó biết bên cạnh nó thằng Đức đang thao thức nhắn tin với em nào


Con Huyền nhớ lại…chuyện tình cảm của nó, trớ trêu như vậy…


Hồi thi Đại học nó đỗ trường Kinh tế quốc dân, bố mẹ nó tự hào lắm, nhà nó có mỗi mình nó, nhưng bố mẹ nó tiến bộ lắm, cho con đi ra thủ đô học xa nhà. Rồi nó cũng yêu, bạn học cùng cấp 3 với nó, cách nhà nó 5cây, thằng Sơn học tại Đà Nẵng, con Huyền ra HN học, thế mà chúng nó cũng yêu nhau. Hồi ấy, con Huyền chỉ mong nhanh chóng học hết 4 năm để về Đà Nẵng làm việc, mối tình đầu của con Huyền với thằng bạn được bạn bè ủng hộ lắm, vì con Huyền xinh gái nhất lớp cấp 3 hồi ấy, nhà thằng Sơn thì có điều kiện lắm, xứng đôi vừa lứa tưởng rằng sẽ là cái kết có hậu. Nhưng đấy là bạn bè ủng hộ thôi, gia đình thằng Sơn giàu có, nó chê nhà con Huyền nghèo không môn đăng hộ đối, lo con Huyền bám thằng con họ vì tiền. Đến năm thứ 2 thì không thể lén lút được nữa, con Huyền từ Hà Nội về sau khi nhận học bổng nó về khao bạn bè chầu kem xong, thằng kia rủ nó và đám bạn về nhà chơi. Bọn nó vô tư, nhưng mẹ thằng Sơn nhìn con Huyền và đám bạn khinh khỉnh, mẹ nó nói thẳng toẹt là không chấp nhận thằng Sơn kết bạn với đám nhà nghèo, càng không thể chấp nhận con Huyền làm bạn gái con bà ấy. Cả đám tiu nghỉu xin phép ra về, trên đường về con Huyền được con Ngân và đám bạn an ủi, chỉ cần thằng Sơn với nó yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua được, giờ vẫn còn trẻ, lo học hành chăm chỉ, mẹ nó thấy được sự cố gắng sẽ thay đổi.


Từ sau đó, nó và thằng Sơn lại lén hẹn gặp nhau, lúc thì thằng Sơn tranh thủ ra Hà Nội thăm con Huyền, rồi về nhà cũng chỉ dám đi với các bạn chứ không dám đi riêng. Vậy mà tình yêu của chúng nó cứ bền bỉ mãi, khi có sự ủng hộ của đám bạn và con Ngân bạn thân con Huyền. Đến năm thứ 3, con Ngân tận mắt thấy thằng Sơn chở một con bé cùng trường nó vào nhà nghỉ nó mới lồng lộn đi đánh ghen thay con Huyền còn đang ngoài Hà Nội. Cũng rình rập, cũng bắt quả tang, cũng hội đồng đánh đập, cả con Ngân và đám chị em họ đanh đá nhà nó, huyên náo cả cái nhà nghỉ thành phố chỉ tiếc người đánh ghen không phải người yêu thằng Sơn mà là bạn thân của người yêu. Xong xuôi, nó cũng lườm nguýt cảnh cáo con kia, rồi lôi thằng Sơn ra quán café gần trường cấp 3 bọn nó, nó hỏi cho ra lẽ. Thằng Sơn giải thích là muốn mẹ nó chuyển sang biết chuyện nó cặp kè với con này mà để yên cho Huyền, rồi thằng Sơn nói nó yêu Huyền thế nào, không muốn Huyền bị tổn thương ra sao, chỉ mong 2 năm học nữa kết thúc lúc ấy nó có thể thoát khỏi vòng quản lý của mẹ nó mà đường đường chính chính cưới con Huyền về… con Ngân tin. Con Ngân ngu như lợn, nó tin thằng Sơn nói mà không mảy may nghĩ đến chuyện thằng Sơn đã ngủ với con kia, nó nghe lời thằng Sơn giấu con Huyền để con Huyền yên tâm học hành.


Sau đấy thằng Sơn im ắng hẳn chuyện yêu con cùng trường, con Ngân yên tâm được mấy tuần thì trưa ấy nó đang ngủ, con Huyền gọi “ mày xuống nhà tao với, bố mẹ tao giận tao chết mất”. Chưa hiểu gì nhưng con Ngân vẫn phóng xe đi, nó phóng điên đảo, đến cổng thì thấy 1 cái ô tô con màu đen dựng ngay cổng, hàng xóm có người đang thập thò…tiếng nói ầm ĩ của người phụ nữ ở trong nhà vang ra ngõ… là giọng mẹ thằng Sơn…


Thì ra mẹ thằng Sơn biết được chuyện thằng Sơn với con Huyền vẫn qua lại, chiều qua khi thằng Sơn ra Hà Nội, mẹ nó vội vàng bám theo ngay thì cũng lần được ra chỗ ở của con Huyền. Bà ta ghê gớm chả vào ngay, đợi khoảng nửa đêm mới vào gõ cửa, con Huyền vừa mở cửa chưa hiểu gì đã ăn ngay cái tát của mẹ thằng Sơn, bà ấy làm ầm ĩ cả xóm trọ lên, chửi bới con Huyền rồi lôi thằng con trai về, mặc kệ cái Huyền bẽ bàng với cả xóm. Ngay ngày hôm sau bà ấy xuống luôn nhà con Huyền chửi thẳng vào mặt bố mẹ con Huyền là không biết dậy con mới tí tuổi đã bám zai, đã ăn nằm với con bà, chửi không ra gì. Bố mẹ cái Huyền chả biêt đúng sai, chỉ biết im lặng cho đến khi con Ngân xuống, nói lý lẽ chán với bà ta rồi mới giải tán. Bố mẹ con Huyền, buồn lắm, mẹ con Huyền gọi ngay nó về, nhưng nó không về, nó không dám về, con Ngân lại xung phong đi Hà Nội xem tình hình như nào…


Rồi sau đó, thằng Sơn cũng nhãng ra thật, nó chả hay nhắn gọi gì con Huyền nữa cho đến hè năm thứ 3 thì bọn nó chia tay hẳn, thằng Sơn nói chia tay, lý do là nó chọn nghe lời mẹ nó…con Huyền vật vã mãi, đau đớn suốt hơn tháng hè, con Ngân lúc ấy mới nói chuyện đợt thằng Sơn đi với gái vào nhà nghỉ. Con Huyền chẳng bất ngờ, rồi nó cũng kể hết cho con Ngân, đợt hè năm thứ 2 thằng Sơn cứ đòi hỏi nó chuyện ấy, con Huyền giữ mãi nên thằng Sơn giận bảo sẽ chia tay, con Huyền mủi lòng thế là chết. Con Huyền thành đàn bà từ năm ngoái rồi, vậy mà có giữ được thằng Sơn đâu, có giữ được tình yêu đầu đời đâu cơ chứ, mọi việc xong xuôi con Huyền mới kể lại cho con Ngân thì chúng nó còn biết làm sao được nữa, chỉ biết xót xa… giá như…


Vậy là hết hè con Huyền lại ra học nốt năm cuối, nó chuyển xóm trọ để tránh tiếng dị nghị đến hẳn khu khác, nó quyết định khép mình sống tiếp…


(còn tiếp)



webtretho