Các mẹ đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp cả năm trời chưa? Cuộc sống thì bấp bênh, ở xa gia đình nên biết bao là khó khăn khổ cực cũng ngấm ngầm chịu đựng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền xoay vần trên đầu như đám mây đen bão tố, xua kiểu gì cũng không chịu bay đi. Thế mà, rồi thì mọi xui xẻo, vất vả cũng nguôi ngoai khi cuối cùng niềm tin vẫn chiến thắng, tin rằng ngày mai sẽ là ngày mới, tốt đẹp hơn- nhất là, ngày mai được gây dựng cẩn thận - từ ngày hôm nay. :Angel:


Truyện do mình viết, kỉ niệm những tháng ngày jobless khủng khiếp sẽ qua...


1. Tiền ơi sao đi mãi...


Lạy Chúa, nếu như người có thể nghe được lời cầu xin này, mong người sẽ gửi cho con một thiên thần (trai thì càng tốt ạ) – người sẽ soi sáng đoạn đường tối tăm trước mắt, và nhắc nhở con mỗi khi tiêu xài vô độ. Nếu có thể, Chúa tôn kính, ngay từ NGÀY MAI ạ!! (Ngày mai là ngày phỏng vấn đáng sợ - không – thể - tránh – được!)


Nàng không chắc nguyện Chúa lúc này có kịp không nữa, vì, nàng vốn dĩ chẳng có Đạo, và, chỉ còn 8 tiếng nữa là tới giờ phỏng vấn, cái ngày chết tiệt mà nàng đã cố gắng trốn tránh suốt hơn một tháng nay!


Nàng leo lên giường và nhắm mắt lại, cố gắng xua hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đi, gắng sức kéo đến tí chút tự tin bằng cách hồi tưởng về những điều đúng đắn mà nàng đã làm trong ngày hôm nay, à không, hôm qua chứ, vì bây giờ chính xác là 2h sáng ngày HÔM NAY rồi >”< !


6h sáng, hôm qua, nàng đã rời khỏi giường, chính xác là bị đá văng khỏi giường nhờ tiếng chuông điện thoại đặc biệt mà nàng cài cho số máy của mẹ.


“Dậy chưa?!!” Mẹ hỏi, bằng chất giọng oai hùng thường dùng trong những dịp đặc biệt.


“Đây…con…” nàng thều thào khản đặc.


“…#@$%^&*()!... ” mẹ liệt kê một loạt những điều đúng đắn cần làm trong ngày, vẫn bằng chất giọng hùng hồn ấy, cùng lúc tiếng rao lanh lảnh của chị bán xôi dạo vang lên như muốn phụ họa, nàng bắt đầu tỉnh ngủ.


Một trong những phiền toái đặc trưng của việc là con gái duy nhất của một bà mẹ chu đáo, đảm đang là thường xuyên nhận được những lời khuyên đúng đắn. Mà, nàng thì, quá mạnh mẽ đến mức chỉ có thể tiếp thu được nguyên tắc sống của chính mình. Nguyên tắc ấy là: hiểu mình trước nhất, đừng vội tin mẹ. Vì sao ư? Đó là một câu chuyện dài…


Vậy là, nàng đang tắm nước nóng sau khi lần khân rời khỏi giường vào lúc 7h.


Đi mua báo và ăn sáng xong lúc 8h.


8h15 ghé thùng thẻ ATM để rút tiền đi mua váy, son và một chiếc túi xách mới, có thể nàng cũng cần một đôi giày cao gót nữa, nếu mà dư dả. Để xem, hiện tại trong tài khoản nàng có: một trăm năm mươi hai triệu bốm trăm lẻ năm ngàn đồng, không có lẽ, mười lăm triệu hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng, nhưng, điều này mới là không thể tin được – MỘT TRIỆU NĂM TRĂM HAI MƯƠI BỐN NGÀN NĂM TRĂM ĐỒNG!


Đây tuyệt đối không thể là sự thực!


Làm thế nào mà chỉ sau hai tháng thất nghiệp nàng đã tiêu béng hết số tiền tiết kiệm của một năm rưỡi cày cuốc chăm chỉ như một con trâu nghiện ruộng đồng? Nàng rút thẻ ra, và rồi lại đẩy thẻ vào, phòng khi hệ thống thẻ có gì trục trặc, Điều này vẫn thường sảy ra với những thùng thẻ ATM cũ kỹ mà, nhỉ?!. Trời ơi, nàng hít một hơi thật sâu và cố gắng thở ra thật chậm, thế này thì đúng là bị đẩy tới đường cùng rồi! Nàng cảm thấy bị lừa đảo, thấy như có một tên khốn nào đó vừa chạy qua giang tay cướp mất ví tiền, rõ ràng là không có cách nào mà ngần ấy tiền lại biến mất vô lý như thế. Đầu óc nàng bắt đầu váng vất với những con số chi chit hiện ra, chúng xoay vần, múa may hòng khiến nàng loạn trí. Không thể nào, không thể nào, nàng tức tối lầm bầm, trừ phi chiếc tủ lạnh mới xuất hiện ngay sau tuần đầu tiên thất nghiệp ngốn quá nhiều tiền của nàng (tủ to hơn, chứa được nhiều đồ ăn hơn, mà nàng cần tranh thủ thời gian “nghỉ ngơi” để vỗ béo cái thể tạng vòng eo Barbie luôn khiến nàng mất điểm trước các nhà tuyển dụng), và, để tiết kiệm gas thì lò vi sóng là giải pháp khôn ngoan (tiết kiệm thời gian nữa chứ!), còn gì nữa… Nàng thấy chóng mặt, cần phải mau chóng về nhà, nghiêm túc liệt kê các khoản chi và cầu trời sao cho nàng đã kịp giấu ít tiền trong chiếc tất cũ mảu hồng cánh sen ở ngăn đồ không – còn – giá –trị - trưng - diện.


Nhưng, trước hết, nàng thở dài, rút tạm 500 ngàn để chi tiêu trong 2 ngày đã. Sau đó, chỉ cần qua được buổi phỏng vấn ngày mai, và thắt chặt chi tiêu trong vòng một tháng, hahaha, cho tới khi nhận tháng lương đầu tiên, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Luôn có con đường phía trước, chỉ cần ta cứ tiếp tục bước đi. Hic!


Và nàng chạy xe đi khỏi cái thùng thẻ ATM như người ta bỏ chạy khỏi người tình sau khi phát hiện ra mình bị lừa dối, phản bội đến đau lòng. Nàng chỉ kịp phanh gấp khi tới ngã tư đèn đỏ. Đang bặm môi nhẩm tính giá tiền của chiếc kệ sách mới, sơn màu xanh da trời với họa tiết hoa màu trắng thì nghe thấy tiếng hô bên tay trái:


“Mời chị tấp vào lề!”


Nàng dáo dác ngó lên lề đường thấy hình như hai “đồng chí” cảnh sát giao thông đang nhìn mình, hoặc có thể nhìn anh chàng tóc xoăn đeo kính cận dầy cộp đậu xe bên cạnh, anh ta cũng đang nhìn nàng, và khi đọc xong cái vẻ mặt vô can tuyệt đối của nàng, tóc xoăn nhắc:


“Kêu chị đó, tấp vô lẹ đi.”


Cùng lúc, như để khẳng định, một trong hai cảnh sát lại hô to (ôi trời, sao họ lại có chất giọng khỏe thế cơ chứ, người đi đường đang nhìn nàng đầy ngưỡng mộ!):


“Mời chị chạy xe Wave Trung Quốc tấp vào lề!”


Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Thật là nhiều tầng nhục nhã. Rõ ràng người ta cố ý hạ thấp nàng trên mọi phương diện, xe cộ và thái độ chấp hành an toàn giao thông, và cả lòng tự trọng đang dâng lên cao vun vút, được bơm lên cao hơn nữa khi tóc xoăn kia chêm vào cái câu gì nghe như “ rất lấy làm tiếc” khi nàng ngoặt qua mũi xe anh ta để tấp vào lề đường.


“Chị vui lòng cho kiểm tra giấy tờ.”


Hai anh công an giao thông một trẻ một già, một mang bộ mặt nghiêm nghị đến vô lý và một cứ tỏ ra bình thản như không. Dầu sao thì, anh chàng trẻ hơn với bộ mặt bình thản cũng là người lên tiếng trước. Nhưng mà, giấy tờ, ái chà, quả là nan giải. Trong chiếc túi tí hon nàng đang đeo chéo qua người (cùng tông với chiếc váy ngắn màu cam nhẹ chào buổi sáng) nàng biết rõ chỉ có chiếc thẻ ATM cùng khăn giấy Kleenex và đôi mắt kính gọng đồi mồi, chả mấy khi nàng ra đường lại đem theo giấy tờ tùy thân hay bằng lái, để làm gì cơ chứ, nàng vốn sống lành mạnh và tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh cơ mà!


“À, giấy phép lái xe,” nàng ừ hử, “em không đem theo vì đang vội đi chợ. Nhưng quả thực, các anh gọi em vào lề đường vì lỗi gì vậy. Có dừng đèn đỏ…”


“Chị vẫn chưa biết mình phạm lỗi gì?” Anh cảnh sát trẻ hơn đã chuyển sang sắc mặt nghiêm nghị, trong khi anh kia bắt đầu rút cuốn sổ ra, ôi trời đất ơi, thế là họ sắp phạt nàng!


“Vâng. Em đã dừng đèn đỏ và chạy đúng tuyến.” nàng vẫn tỏ ra kiên cường và tự tin vào chính mình.


Người cảnh sát lớn tuổi hơn bỗng khúc khích cười và anh cảnh sát trẻ thì quay ngược lại sắc mặt bình thản, anh đưa tay vuốt tóc và hình như cố tình chỉ chỉ vào đầu. Nàng cũng phản xạ theo bằng cách đưa tay lên đầu, tóc nàng đang cột gọn gàng, dây cột tóc giản dị màu đen móc sợi bản to, và, thế đấy, cái mũ bảo hiểm màu trắng có dán hình gấu Pooh có lẽ đang được treo sau cánh cửa phòng nàng.


“Ôi thôi chết!” Nàng thốt lên cùng lúc với suy nghĩ về chiếc mũ nhào tới. Và khuôn mặt nàng lúc này đã chuyển sang sầu thảm đến độ một người bình thường có trái tim đang đập hẳn sẽ mau chóng mủi lòng thông cảm. Cảnh sát thì nghiêm hơn người thường, rõ rồi, nhưng sau một hồi trình bày kể lể và háo hức xin phép chạy về nhà lấy mũ, tội của nàng đã được giảm bớt với mức phạt hai trăm ngàn đồng.


Hai trăm đã đi tong như thế! Khốn khổ khốn nạn. Chó cắn áo rách. Đã nghèo lại còn mắc cái eo. Nàng muốn bật khóc lên vì tủi thân, Nhưng khóc ở ngoài đường thì giải quyết được gì chứ, nàng phóng xe về nhà trong nỗi ấm ức vô cùng.


(câu chuyện còn tiếp diễn )


Source hình minh họa: Flickr