Cô giáo nào cũng chép miệng nói với tôi : Cháu nhà chị biết nhiều lắm nhưng nó chả chịu nói. Vậy mai mốt con gái tôi lớn lên sẽ là người khổ hay sướng ?


Có người bảo : Có lẽ không quan trọng nói nhiều hay nói ít mà là nói như thế nào và nói ra làm sao và nói đúng hay là nói sai.


Thế nhưng tôi nhìn vào các thế hệ trước mà lo cho con mình.


Người khác nói : Thường thì những người hay nói ít thì họ lại làm nhiều và ngược lại.Trời không phú cho mình cái này thì lại cho mình cái khác. Chỉ cần tận dụng ưu điểm thì ai cũng trở thành hạnh phúc cả.


Nói thì nghe dễ là vậy nhưng làm cha làm mẹ miệng thì bảo "Mặc mày, đời cua cua máy, đời cáy cáy mò", nhưng trong lòng thì lúc nào cũng lo ngay ngáy. Có lẽ chỉ nhắm mắt xuôi tay mới hết lo.