Kính gửi các anh chị em!


Em xin có 1 câu hỏi, có người cha người mẹ nào như sau không ạ:


- Cha mẹ nói 1 con cãi 10, nhưng khi sinh con, lại muốn con răm rắp nghe lời.


- Cha mẹ dạy con nhường nhịn người khác, nhưng khi chở con đi chơi, thì bon chen, tranh giành với tất cả?


- ..


Sở dĩ em không hỏi những anh chị không có mô tả như trên, vì các anh chị đã là tấm gương tốt cho việc giáo dục nhân cách con mình rồi. Em trải qua kinh nghiệm của bản thân mình, suy ra hết những quả trong gia đình mình có, nên mình thì con cái nó phản ánh đúng mọi cách đối nhân xử thế của cha mẹ, y nguyên, không sai khác chút nào.


Cho nên giáo dục quan trọng nhất là thân giáo. Nói và làm là 2 phạm trù phải hoàn toàn giống nhau.


Em mong các chị có kinh nghiệm nuôi dạy con chia sẻ việc làm gương của mọi người như thế nào, để giúp cho mọi người có cách nhìn chính xác hơn về giáo dục con cái mình.


Xã hội ngày nay là 1 cái lò ô nhiễm, có bài thuốc Đông y truyền thừa từ 2000 năm nay, giúp con anh chị miễn nhiễm với những điều đó. Đó không phải những lớp kỹ năng mềm, đó không phải là Toán, Lý, Hóa, Anh Ngữ...mà nền tảng nó là đạo đức của đứa trẻ. Em luyên thuyên thế thôi ạ. Nếu anh chị nào quan tâm, xin comment. Em sẽ chia sẻ bài thuốc Đông y, không có bản quyền, không cấm sao chép, không phải mất phí đi học. Đó là Đệ Tử Quy. Bài thuốc này, rất nhiều nước trong châu Á chúng ta họ đã bốc cho con em họ uống hơn cả chục năm nay rồi ạ.


Em xin chân thành cảm ơn các anh chị có tâm với giáo dục con cái.