Có thể nói cuộc tình đầu tiên đối với tôi là một sự trải nghiệm, cuộc tình thứ hai là một sự trả giá, liệu tôi có cơ hội để đến với cuộc tình thứ ba thứ tư...thứ cuối không? Tôi cũng không biết nữa...
Huyền - cô bạn cùng xóm gần nửa năm không nói chuyện, bỗng liên lạc lại, cũng bình thường thôi, bạn bè mà, lâu lâu liên lạc nói chuyện cũng vui... vậy mà sao cứ cố tình nhắc đến, tôi đã tránh rồi mà cứ cố khơi ra, đã khơi ra rồi thì có thể không nghĩ sao, có thể coi như không sao ... Không thể!
Trước khi nói đến Khang - cuộc tình thứ hai của tôi, tôi sẽ dành một khoảng để nhớ đến Đào Nguyên Lãnh - tình đầu và cũng là người tôi mang nợ suốt đời. Lãnh và tôi đến với nhau một phần bởi tình yêu, nhưng phần lớn còn do sự tác động của hoàn cảnh khi ấy. Đến bây giờ tôi thực sự phải trách sao trí nhớ của bản thân tệ quá, không nhớ nổi ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau, hình như là một ngày giữa tháng 3 năm 2012. Tình yêu đầu của ai cũng nhẹ nhàng và đầy mộng mơ phải không? Tôi cũng vậy đấy, huống hồ chúng tôi lại là hai con người đến từ hai phương trời xa lạ, và chuyện tình của chúng tôi lại được ghi dấu trên đất nước Trung Quốc xa xôi. Tôi còn nhớ năm 2010, Lãnh qua Việt Nam theo chương trình trao đổi học sinh giữa trường tôi và trường anh ( sinh viên Tiếng Trung năm 3 của hai trường có thể đăng ký để tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong vòng nửa năm hoặc một năm ), trong thời gian ở Việt Nam, ngoài việc học Tiếng Việt, anh cùng với một người khác mà tôi chịu không nhớ nổi tên mặc dù sau này tên anh bạn này thường xuyên được đưa vào cuộc chuyện trò của hai chúng tôi, cùng được giao trọng trách đứng lớp dạy chúng tôi môn nghe Tiếng Trung, chính thức thì ngày ấy tôi chỉ đi học duy nhất một buổi do anh bạn kia đứng lớp, còn lại tôi cúp tiết và ở nhà ngủ, vì vậy tôi và anh trước đó không hề có một cuộc gặp mặt nào, nhưng tôi biết anh vì anh thích một cô bạn thân của tôi và tôi thường được nghe kể về những trò khờ của anh để lấy lòng hòng tán tỉnh cô bạn ấy. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho đến tháng 9 năm 2011 chúng tôi là những học sinh năm 3 khăn gói quả mướp sang Trung Quốc. Phải nói là tất cả đều bị cuốn hút bởi con người và cuộc sống sinh viên trên đất bạn, phòng 305 chúng tôi gồm tôi, Thanh - cô bạn tốt bụng bị tật và nay là người bạn thân thiết nhất của tôi, Ngọc Ân - nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ và có phần hơi tưng tưng, Dung - khôn khéo nhưng cũng không kém nhiệt tình, tốt bụng, Thùy - sâu sắc, từng trải nhưng vẫn rất hồn nhiên, yêu đời. Khi cảm giác bỡ ngỡ buổi đầu qua đi, mọi người dần làm quen với môi trường mới và khi đã quen thì một phong trào tất yếu rộ lên, đó là: YÊU TRÊN ĐẤT BẠN ( tôi thực không tìm ra được 1 mỹ từ nào khác), dần dần những cô bạn xinh xắn đều cố tìm hoặc được những anh Trung Quốc hoặc du học sinh Việt tại đó tán tỉnh cặp bồ, phòng chúng tôi trầm hơn, chỉ tham gia đăng ký những hội sinh viên trong trường. Tôi vì không có năng khiếu gì đặc biệt nên cùng Thanh và Ngọc Ân đăng ký vào CLB Thư pháp, Dung - tôi k nhớ nữa, Thùy đăng kí vào CLB Thái Cực Quyền, nhưng rồi chúng tôi cũng không thể đứng ngoài phong trào rầm rộ đó. Mở đầu phải nói đến Thùy - cô bạn ban đầu tôi không thân lắm nhưng sang đó ở cùng 1 phòng tôi có dịp được hiểu hơn về cô, người con gái từng trải và suy nghĩ đầy sâu sắc, cô quen khá nhiều anh trước khi đến với Trình - nay là chồng cô, lúc bấy giờ là du học sinh Việt kém cô 1 tuổi đồng thời là bạn trong Hội Thái Cực Quyền với cô. Dung - sau khoảng thời gian đau khổ vì chia tay với anh người yêu bên Việt Nam cũng bắt đầu tìm được một bờ vai khác, đó là Trọng - cậu bạn cùng khoa, phải nói thêm là Trọng là bạn cùng quê với tôi, chúng tôi không thân nhưng cũng quen biết đủ để có thể cùng nhau hòa vào mọi cuộc vui của cả bọn, cách đây 2 tháng cậu ấy còn cùng tôi sống trong chung trong 1 căn nhà suốt 3 tháng cơ đấy, nhưng chuyện đó tôi sẽ nói sau. Ngọc Ân năng động, tính tình vui vẻ cởi mở nên nhanh chóng kết bạn với rất nhiều học sinh bên đó. Về phần Thanh - cô bạn phải chịu thiệt thòi hơn người khác vì thế tôi rất quan tâm Thanh và chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau từ đấy. Tôi còn nhớ ngày 20 tháng 11 là ngày sinh nhật Diệu My - cô bạn xinh đẹp mà Lãnh một thời cố theo đuổi, chúng tôi đều được mời và đó là lần đầu tiên tôi và anh chính thức gặp nhau, sau này anh bảo anh đã yêu tôi ngay từ lần đầu gặp, nhưng suốt một thời gian không dám đến gần vì nghe nói tôi đã có người yêu, khi biết thông tin ấy là giả anh đã mặt dày đi tìm Diệu My để xin số QQ của tôi ( QQ giống như Yahoo một thời tại Việt Nam, mọi người TQ thời đó đều dùng QQ để chat chit ), rồi anh lân la làm quen với tôi, tôi thừa biết cái kiểu như anh nên tôi cứ thả mồi và vờn. Thời gian vờn qua qua vờn lại cũng tầm 2 tháng nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không gặp nhau. Rồi kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, với lý do giúp tôi học ôn anh hẹn tôi đi phòng tự học, thế mà tôi nỡ để anh leo cây, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Kỳ thi kết thúc cũng là dịp nghỉ Tết dài ngày, chúng tôi ai về nhà nấy, trước khi về tôi còn thả mồi bảo anh chờ ra Tết sang lại sẽ có quà cho anh, thế là anh lên mạng làm 1 câu: "Waiting for P" làm tôi cười rần rật.
Nói đến nghỉ Tết làm tôi nhớ đến nửa-cuộc-tình ( tôi quan niệm những tình cảm mếm thương không trọn vẹn với các bạn khác giới chính là nửa-tình-yêu ) với cậu bạn trong xóm, vốn không định kể nhưng nói đến đây rồi tự nhiên lại nhớ nên tôi xin tóm tắt đôi ba dòng về những năm thiếu thời của mình:
Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, bố mẹ tôi là những con người hiền lành chất phác nhất trên đời mà tôi từng biết, tuy nghèo nhưng bố mẹ không để chị em chúng tôi phải vất vả bao giờ, hay như bà hàng xóm thường mỉa mai chúng tôi là những công-chúa-nhà-nghèo. Tôi có một hội bạn thân chơi từ cấp hai, chúng tôi thân nhau vì chúng tôi đều học được, ngoại hình cũng k đến nỗi, nếu không nói là khá nổi trong trường, chả phải người ta vẫn thường nói bạn sẽ đẹp hơn nếu những người bạn thân bên cạnh bạn đều đẹp, trong trường hợp này tôi nghĩ cách nói đó hợp với tôi, và hệ quả là chúng tôi đều YÊU SỚM. Khái niệm YÊU thời đó đơn giản lắm, nhìn thích mắt là yêu, viết cho nhau vài lá thư hộc bàn là yêu, thậm chí đi chăn bò cùng nhau lâu ngày không biết chừng cũng có thể nảy sinh tình-yêu. Nói đến thư hộc bàn thì thời đó thịnh vô cùng, một ngày tôi không biết mình mất bao nhiêu thời gian trên lớp và tốn bao nhiêu giấy mực để viết cho con Thảo dịch, Thúy Tài, Quyên lùn, Hồng nhím, Huyền Tòng, Hồng Anh, nhiều nhất phải kể đến hai cậu bạn học dưới 1 khóa ngay lớp kế bên là Quang Chung và gì nữa quên mất rồi, cái cậu gì-nữa-quên-mất-rồi đó mém tí thành nửa-tình-đầu của tôi vì cậu ta thích tôi, chúng tôi viết thư cho nhau mỗi tiết học, khi tổng kết lại nửa-cuộc-tình-hụt này tôi có 1 hộp giấy đầy thư và một bông hoa hồng cậu ta tặng tôi nhân ngày 20 tháng 11, khi chia-tay tôi xé hết tất cả bỏ vào hộp và nhờ người gửi cho cậu ta, ngày hôm sau đi học tôi thấy trên cây cầu bắc qua một con hói ( từ địa phương, là một con lạch nhỏ đổ ra hồ/sông ) phủ đầy những vụn giấy, nhìn kỹ toàn nét chữ của cậu ta. Những chi tiết ấy tôi đều nhớ, vậy mà không tài nào nhớ nổi tên cậu ta, tôi thật tệ quá!. Về phần hội bạn thân, khi chúng tôi lên cấp ba mỗi đứa một trường nhưng vẫn thân nhau, và thân hơn với mấy anh khóa trên, trong đó có nửa-cuộc-tình của tôi, tên Dương. Ban đầu chúng tôi là những người bạn bình thường thậm chí không thân trong nhóm, nhưng tôi nghĩ tôi thích cậu ta trước, vì trông cậu ta rất giống... Khánh Phương, mà ngày ấy bài "Chiếc khăn gió ấm" đang rất hot, về sau có đôi ba lần cậu ta chở tôi đi ôn thi Đại học tại các lò luyện thi vào buổi tối và chúng tôi thân nhau hơn. Một hôm, khi đến nhà Hồng Anh vô tình tôi thấy một quyển sổ, tò mò tôi lật ra xem, nét chữ thân quen, tôi nhận ra là chữ của Quyên lùn - bạn thân và là đối thủ trong học tập với tôi từ những năm cấp một, nhưng buồn thay những lời trong cuốn sổ ấy lại nhắc đến tôi và toàn những lời không hay chút nào. Tôi rất buồn, dù biết luôn có chuyện như vậy xảy ra sau lưng tôi, khi hai người bạn thân ngang sức ngang tài ắt hẳn sẽ có người muốn vượt lên, bằng cách này hay cách khác. Thế rồi vào ngày họp lớp cấp hai được tổ chức tại nhà một thành viên trong lớp, tôi nhớ là vào tháng 9 năm 2008 khi chúng tôi bước vào năm cuối của thời học sinh, tôi vào trận mà tu liền một cốc bia và một cốc nước ngọt, kết quả tôi say chỏng qoèo và nôn tè le, trong khi mọi người bận rộn lau dọn bãi chiến trường ấy, tôi nằm khóc và rồi rên lên thành tiếng, nội dung chính được lặp đi lặp lại là chửa Quyên và Hồng Anh, theo những gì tôi còn nhớ và mọi người kể lại thì khi cô chú chủ nhà về thấy tôi như vậy tôi còn lao khỏi giường và ...quỳ lạy xin lỗi họ. Thật hết biết! Và tình bạn của chúng tôi chấm dứt từ đó, ban đầu mọi người đứng về phía tôi, nhưng sau đó không biết bằng cách nào, Quyên lật ngược được tình thế, mọi người đều trở nên xun xoe dưới chân Quyên, và Dương cũng không ngoại lệ, tôi thấy buồn vì anh Khánh-Phương-này quá đỗi. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày cô đơn không bạn bè của tôi, từ nhà đến trường chỉ có một con đường vì vậy chúng tôi không tránh khỏi đụng độ nhau, tương quan lực lượng khiến tôi bị lép vế, nhiều kẻ xấu xa còn lấy đó làm cớ để đá xoáy, chửi rủa tôi, đối với tôi đó là những ngày địa ngục và tôi sẽ không bao giờ quên!
Quay lại với kỳ nghỉ Tết của tôi, vào thời điểm đó tôi quen một người bạn qua mạng, họ Vương, anh làm việc tại Hà Nội và Tết này anh không về, tôi hẹn rằng khi ra Hà Nội sẽ gặp anh. Trong thời gian ở nhà, tôi gặp lại Dương sau nhiều năm, cậu ta trở nên cao to đẹp trai hơn cả Khánh Phương, theo tôi là vậy. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến mà. Cậu ta thích tôi. Tôi thì nửa vời, chưa quyết định trong khi thời gian nhập học đã gần kề. Nhưng vào một đêm trước khi tôi rời đi, chúng tôi đã hôn nhau - và đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi còn nhớ ngày tôi lên xe ra Hà Nội hội ngộ cùng bạn bè để sang lại Trung Quốc, cậu ta có việc nên không thể chở tôi ra bến xe, khi tôi lên xe ngồi yên vị rồi thì cậu ta gọi hỏi xe chạy chưa và tôi đã uống thuốc say chưa, khi biết xe chưa chạy và tôi chưa uống thuốc thì cậu ta tất tả chạy đi mua, thật tiếc khi cậu ta vừa tới thì xe tôi đã rời đi. Đó có thể là một điềm báo về kết cục của chúng tôi. Qủa đúng vậy!
Ra Hà Nội tôi và chị gái hẹn gặp anh Vương, ấn tượng đầu tiên về anh là một người đàn ông cao to, phong độ, hài hước và dễ gần. Tôi đoán ở tầm độ tuổi đó anh đã có vợ và có con, nhưng anh tránh không nhắc tới chuyện đó. Nhưng tôi không ngờ cuộc gặp năm ấy đã mở đầu cho một mối tình ngang trái sau này.
Sau khi quay lại trường, tôi và Lãnh gặp lại nhau. Vào một buổi trưa đẹp trời tháng 3 năm 2012 tôi đi phòng tự học nhân tiện tạt qua ký túc xá của Lãnh mang cơm cho anh ta, bạn cùng phòng đều đi vắng hết chỉ còn mỗi anh ta ở nhà, chúng tôi ăn cơm và nói chuyện, anh mở cho tôi xem một gameshow truyền hình Trung Quốc có tên "Không yêu xin đừng làm phiền" với thể lệ như sau: có 24 cô gái độc thân xinh đẹp sẽ đứng trên các bục được đánh số và mỗi chương trình sẽ có 5 chàng trai lần lượt bước ra bí mật chọn cho mình một cô mình có cảm tình và sau đó giới thiệu về bản thân thông qua 3 đoạn video về tiểu sử, tình yêu và phỏng vấn bạn bè, rồi các cô gái sẽ tiến hành chọn lựa bằng cách tắt đèn trên bục của mình, đèn tắt chứng tỏ cô ta không thích anh, cuối cùng những cô gái không tắt đèn và cô gái anh chọn ban đầu sẽ bước ra và chàng trai sẽ được lựa chọn 1 trong số họ, nếu anh kiên quyết chọn cô gái ban đầu thì có khả năng cô ta sẽ từ chối anh và anh phải ra về 1 mình, còn các cô còn lại anh có thể chọn cô nào cũng được, và họ nắm tay nhau ra về, thế là kết thúc một lượt chơi. Tôi xem mê mải quên thời gian, thậm chí đến bây giờ sau hơn 2 năm, tôi vẫn giữ thói quen xem chương trình đó mỗi tuần. Tầm 3h chiều tôi xin phép rời đi, nhưng khi tôi quay người đi ra thì đột nhiên anh giữ lấy tôi và hôn mãnh liệt, lúc đó tôi không hiểu mình nghĩ gì, cũng không hề phản kháng và thế là chúng tôi yêu nhau.
Lãnh không cao, gầy gò và trắng trẻo, nom rất thư sinh, tính tình anh ôn hòa, hiền lành, khi cười nhìn rất dễ mến. Giai đoạn sau đó anh bắt đầu đi thực tập tốt nghiệp, chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối, cùng nhau đi quanh khuôn viên trường, anh dạy tôi đánh bóng rổ, nói những chuyện không đầu không đuôi. Tôi nhớ có lần đi bên anh thì bạn của Dương từ Việt Nam gọi sang hỏi thăm và bảo từ ngày tôi đi Dương rất buồn, tôi xin lỗi và bảo mình đã có người yêu, sau đó chúng tôi nói vài câu xã giao và cúp máy, kể từ ngày ấy đến nay tôi và Dương không hề liên lạc gì với nhau nữa. Ngày sinh nhật tôi, Lãnh đi làm về muộn, anh hẹn tôi ra công viên trường và mang đến cho tôi một điều bất ngờ, không phải là màn chúc mừng với nến và hoa hay những món quà xa xỉ đắt tiền, mà là một hạnh phúc giản dị có anh có tôi và chiếc cốc in hình hai đứa. Lúc về tôi khoe với các bạn trong phòng ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng cũng có đôi lần sóng gió, tất cả đều do tính tình quái đản, trẻ con của tôi mà ra, nhưng anh tha thứ hết và coi đó là một phần tất yếu của tình yêu. Chúng tôi yêu nhau nhưng tiền bạc rất sòng phẳng, đều là sinh viên nghèo nên chi tiêu khá tiết kiệm, mặc dù có những lúc ghen tỵ với những cô bạn cặp với những anh chàng giàu sang, có xe điện xe ôto đưa đón mỗi ngày, nhưng tôi thầm nhủ đôi khi để được như vậy họ không chừng đã phải đánh đổi nhiều thứ khác, mình không cần gì, miễn vui vẻ là được. Nhưng có lần tôi bị sốt, anh không biết làm sao, mượn xe đạp của bạn chở tôi đến phòng y tế của trường, trong người tôi không mang tiền nhưng cũng ngại không dám nói với anh, đành nhắn tin cho Dung mang tiền qua cho tôi mượn, bác sĩ kê đơn thuốc và yêu cầu thanh toán, anh đứng yên như chuyện không liên quan đến mình, tôi loay hoay đi tìm Dung đang ngồi cùng Trọng ở bên ngoài tiền sảnh mượn tiền vào thanh toán. Đành rằng là mình đau ốm, mình mua thuốc thì mình phải trả tiền, nhưng số tiền không nhiều và thái độ của anh khiến tôi nghĩ anh thật bủn xỉn.
Rồi mùa hè rập rình gõ cửa, anh bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp, tôi bận rộn với những bài thi cuối kỳ, xong xuôi thì chúng tôi mới giật mình nhận ra ngày chia tay đang gần kề. Tốt nghiệp xong anh phải chuyển ra ngoài sống vì vậy chúng tôi ít được gặp nhau hơn. Tôi còn nhớ hôm ấy chúng tôi lần đầu tiên đi xem phim với nhau, là phim Titanic phiên bản 3D, vừa xem chúng tôi vừa khóc, khóc cho Jack và Rose và cũng khóc cho chính mình, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi xuống chạm vào bàn tay tôi, tôi thấy sợ hãi thật sự. Tối đó chúng tôi ngồi trên khán đài sân vận động của trường, khóc như mưa, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy chúng tôi càng ngày càng gần, bóp nghẹn trái tim hai đứa. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy quặn lòng. Trước khi về nước, tôi và anh cùng đi Bắc Hải du lịch, mặc dù thiên thời địa lợi, nhưng tôi và anh không xảy ra chuyện mà ai cũng nghĩ là sẽ xảy ra, anh bảo anh sẽ chờ ngày đường đường chính chính cưới tôi về làm vợ. Những ngày đó là những ngày lãng mạn nhất đời tôi. Đêm cuối ở Trung Quốc, anh thắp nến và lôi ở đâu ra một bó hoa đã héo tàn nói với tôi: Bây giờ anh không có tiền, không thể mua tặng tôi những thứ đắt tiền nhưng anh yêu tôi, anh sẽ chăm chỉ làm việc tiết kiệm để sang Việt Nam tìm tôi, hi vọng tôi có thể chờ anh và cứ thế chúng tôi lại ôm nhau khóc như mưa. Đến thời điểm này ngoài bố mẹ và những người trong gia đình, tôi chỉ biết ơn hai người đàn ông, một là Lãnh và một là Dương, họ đã không làm điều mà họ hoàn toàn có thể làm chỉ vì muốn giữ cho tôi, tôi thật sự biết ơn vì điều đó, nhưng tôi đều phụ họ, tôi thật nhẫn tâm!
Khi về đến Hà Nội, ban ngày chị tôi đi làm tôi không biết làm gì nên ở nhà lên mạng, máy tính tự động đăng nhập QQ của chị và tôi bị sốc hoàn toàn khi nhìn thấy tin nhắn anh Vương gửi cho chị: Hey, honey, i miss u, i want u tonight.... tất cả mọi thứ trong tôi đảo lộn quay cuồng. Anh Vương và chị. Tôi định hình lại tất cả, khi tôi ở bên đó, có lần hết tiền anh đã cho tôi vay, có lần anh đi công tác ghé qua thăm tôi, chúng tôi đi dạo phố và anh hỏi ý kiến tôi về việc chọn lựa một đôi hoa tai cho nữ giới, tôi tò mò hỏi anh tặng ai, anh cười trừ và bảo cho một người bạn Việt Nam. Tôi bắt đầu lục lạo nhật ký tin nhắn của chị, càng đọc tôi càng hốt hoảng. Tối đó chúng tôi hẹn nhau đi ăn, tôi cẩn thận chú ý từng cử chỉ của họ, như nhận ra sự chú ý của tôi, họ trở nên khách sáo. Phải nói sao về cảm giác của tôi khi đó, sốc vì bị lừa trong suốt nửa năm, nhưng lại xen chút chua xót cho chị và thầm trách bản thân vì vô tình đã mang hai người đến với nhau. Về chuyện này tôi tuyệt nhiên không dám hé răng tâm sự với ai nửa lời.
Về nhà được 1 tháng thì tôi phải vào trường bắt đầu năm học mới - năm cuối cùng của đời sinh viên. Tôi và một chị ngày xưa làm thêm cùng chỗ thuê một phòng trên tầng hai nhà của một bà mẹ đơn thân có thằng con kém tôi một tuổi. Tôi và Lãnh vẫn liên lạc với nhau qua QQ, nhưng nhiều lần tôi yêu cầu anh chat video để tôi có thể nhìn thấy anh anh đều từ chối hết, cuộc sống của chúng tôi dần dần lạc nhịp với nhau. Lúc đó tôi chơi thân với hai cậu em học Kiến trúc, chúng tôi hùn vốn bán trà chanh vỉa hè, không được mấy bữa thì công an trật tự hốt đầu đuổi đi, thế là vỡ tan giấc mộng làm giàu của ba đứa. Tôi bắt đầu dùng lại Facebok do ở bên Trung Quốc ít khi dùng được, và nối lại liên lạc với rất nhiều bạn cũ, trong đó có Huyền - cô bạn hàng xóm ngày bé, nói đùa thế nào mà Huyền lại giới thiệu cho tôi một cậu bằng tuổi, nghe đâu là cháu của mợ lấy chú Huyền. Nói ra thì lằng nhằng nhưng hóa ra họ hàng cũng gần chứ không xa như tôi tưởng, để bây giờ tôi ôm nỗi nhục ngàn đời tẩy không trôi. Cậu ta tên Khang, thoạt đầu tôi add fb cậu ta và nói chuyện vài ba câu tôi cũng không nhớ lắm. Chỉ đến Trung Thu năm ấy cậu ta rủ tôi đi chung với hội bạn cậu, tôi không đi, nhưng hội tôi lại thiếu mất một xe nên tôi đánh liều rủ ngược lại cậu và cậu đồng ý. Chúng tôi gặp nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta là không ấn tượng lắm, nếu không phải nói là hơi xấu so với trong ảnh. Về nhà cậu ta lân la nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhiều lần rủ tôi đi chơi với hội của cậu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, 13 ngày sau ngày Trung Thu, hôm đó tôi và cậu ta đi tô tượng, trời mưa bay bay, gió thổi lành lạnh khiến cho hai cái chăn 37 độ vô tình hay cố ý ngồi gần nhau hơn, trên đường về cậu ta đề nghị đi ra biển, tôi k nói gì, cậu ta tỏ tình và tôi không từ chối.
Thú thật nhiều khi tôi không kiểm soát nổi mình, có rất nhiều việc tôi không thích nhưng tôi lại không từ chối, ví như trong công việc, nhiều lần sau khi tan làm cấp trên nhờ tôi đưa họ đi ăn, tôi có thể từ chối, nhưng tôi đều đồng ý đi mặc dù tôi không thích lắm, để rồi khi về lại phụng phịu như bị ai ép uổng, sau này một người sếp của tôi biết được và khuyên tôi nên học-cách-biết-từ-chối khi cần thiết. Tôi không lý giải được hành động ngày ấy của mình, đó chính xác là bắt cá hai tay, mặc dù thực tâm tôi không muốn vậy. Tôi tìm cơ hội để nói với Lãnh, nhưng anh hầu như không xuất hiện. Rồi bỗng vào 1 ngày tháng Mười, Lãnh bảo với tôi anh chuẩn bị đến Việt Nam, anh nói rằng anh nhớ tôi rất nhiều và rằng anh sẽ đến đây lập nghiệp để được ở gần tôi. Còn tôi? Hạnh phúc ư? Không! Đau khổ ư? Không! Lúc bấy giờ hình như tôi chưa hình dung hết hậu quả của việc mình làm, tôi chính xác đã biến mình thành kẻ khốn nạn thật sự khi không dám cắt ngang niềm hân hoan của anh lúc đó để nói ra sự thật. Nếu có một cái lỗ nào đó vừa vặn, tôi nguyện cam lòng chui xuống và để mặc cho người đời lãng quên. Tôi vẫn gặp Khang, vẫn đi chơi như không xảy ra chuyện gì, đáng nhẽ tôi nên dứt khoát đưa ra lựa chọn ngay khi ấy để tránh làm bất cứ ai trong chúng tôi đau lòng, vậy mà tôi đã không lựa chọn kịp thời, tôi cứ để mặc cho mọi sự chảy trôi.
Lãnh đến. Tôi, anh, bạn tôi và bạn anh cùng ngồi với nhau trong một quán cà phê gần trường, tôi thậm chí không dám ngồi gần anh, lảng tránh mọi ánh mắt âu yếm của anh rồi đến giờ đi học tôi và bạn rời đi, chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào buổi tối. Tối đó đám bạn của tôi thết đãi anh một bữa nhiệt tình và long trọng, ai cũng quý anh nhưng cũng thấy thương anh, lúc ra về là lúc tôi căng thẳng nhất, anh ngỏ ý muốn đi riêng với tôi nhưng tôi nháy mắt ra hiệu với bạn bè đừng để hai chúng tôi ở lại với nhau, thế là cả bầy lại rồng rắn lôi nhau vào quán Karaoke để câu giờ. Anh hát không được hay lắm nhưng hình như bài hát hôm đó rất có ý nghĩa, anh nhìn tôi tình tứ và mọi người ồ lên trong khi tôi ngồi đơ ra như khúc gỗ, có lúc chỉ cắm đầu giả vờ lựa bài hát. Tiệc nào rồi cũng phải tàn, tôi đưa anh về nhà một anh khóa trên tôi, cũng gần chỗ tôi ở nhưng tôi tuyệt nhiên không cho anh biết. Đến trước nhà, anh cầm tay tôi, tôi cố không đề cập đến chuyện của hai chúng tôi, ngập ngừng một lúc chúng tôi từ biệt nhau.
Tôi thấy mình là một kẻ trơ trẽn và nhát gan, tôi không biết phải nói với anh như thế nào, như thể nói ra điều đó tôi sẽ giết chết anh và giết luôn cả tôi. Tôi nhờ bạn bè nói giùm tất cả với anh, mong anh tha thứ và tắt máy. Tôi biết xử sự như thế là bỉ ổi xấu xa, là đem con bỏ chợ, nhưng tôi chỉ làm được như vậy thôi. Sáng hôm sau, Diệu My gọi cho tôi không được, cô tìm đến tận nhà gõ cửa, cô than thở là bình thường Chủ nhật ngủ dậy rất muộn nhưng hôm nay Lãnh liên tục gọi điện làm cô ngủ không yên. Cả Thùy, Ngọc Ân, Dung và Thanh cũng đều bị làm phiền, họ bảo Lãnh đang ở trường và nếu tôi không ra gặp anh thì anh sẽ nhảy lầu tự tử. Tôi sợ quá, kêu họ cùng qua trường với tôi, tôi không đủ dũng khí một mình đối diện với anh. Khi chúng tôi đến Lãnh đang ngồi một mình ở đó, râu anh mọc dài và mắt anh sưng húp, vô hồn, thấy chúng tôi anh hấp tấp đứng dậy, tôi cũng trở nên run rẩy, không nói được lời nào. Mọi người đề nghị chúng tôi bình tâm lại và nói chuyện riêng với nhau một cách rõ ràng với nhau. Tôi và anh lên ban công thư viện trường, chúng tôi đứng tựa vào ban công, nhìn xa xôi, anh hỏi tôi có người mới rồi phải không, tôi khóc không nói, chúng tôi im lặng hồi lâu, tôi nhìn anh trân trối: Em xin lỗi, thời gian qua em đã quen với cuộc sống không có anh rồi! Và rồi tôi và anh đều khóc. Khi tôi bình tĩnh lại và chuẩn bị rời đi, anh ôm lấy tôi và hôn điên cuồng, tôi giằng ra và bỏ đi. Từ trên xe của Ngọc Ân tôi thấy anh qua gương chiếu hậu, anh đứng đó, bất động, ánh nắng cuối hè rọi lên chiếc bóng cô đơn của anh - hình ảnh đó suốt đời tôi không bao giờ quên!
Tôi đã khóc suốt ba ngày ba đêm, bất kể ăn cơm, đi học, đi ngủ, hay mọi lúc tôi ý thức được, nghĩ về anh, tôi đều khóc, tôi khóc rống lên khi người em họ hỏi thăm về anh, kể cả khi ông ngoại mất tôi cũng không khóc đến đau lòng như vậy. Sau đó mấy ngày anh rời đi, tôi tiễn anh ra bến xe, anh hôn vội lên má tôi và xách balo đi không quay đầu lại. Trên xe anh nhắn tin, rằng anh rất yêu tôi, dù thế nào anh cũng sẽ chờ tôi. Tôi chỉ biết xin lỗi. Đêm ấy tôi lại khóc. Sau này em họ tôi cho biết Lãnh đã xin làm ở một chỗ gần biên giới để tiện qua lại nếu sau này tôi đổi ý, có lần em họ tôi thấy anh quá si tình, bèn bảo với anh tôi chuẩn bị lấy chồng, chồng là người Singapore và kèm theo đó là một câu chuyện tình Hàn Quốc do nó tự vẽ ra. Từ đó đến nay tôi không có tin tức gì từ anh nữa.
Từng ấy chuyện xảy ra trong vỏn vẹn vài ngày nhưng với tôi như cả một thế kỷ, tôi gặp lại Khang nhưng không mảy may đề cập gì với cậu, với tôi cậu chưa đủ tư cách để biết chuyện này. Khang là con nhà binh, bố mẹ cậu gốc là người cùng quê với tôi, mặc dù cùng tuổi nhưng cậu chỉ học Trung cấp nên hiện đã tốt nghiệp và đi làm. Theo tôi được biết, trước tôi Khang từng yêu ba người con gái, trong đó tình đầu được xem là hạnh phúc nhất. Càng tiếp xúc nhiều với Khang, tôi thấy cậu mặc dù đã đi làm nhưng tính tình còn trẻ con, thích thể hiện mình trải đời và hiểu chuyện. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau là y như rằng cậu làm nguyên một tràng tin nhắn dài loằng ngoằng giảng giải về sự đời, sự người, tôi cũng là kẻ hay văn hoa, nay gặp phải anh chàng này tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tháng 11 năm ấy cậu ta đột nhiên gọi điện bảo tôi chuẩn bị và sẽ qua đón tôi lên nhà cậu chơi, vốn chưa từng đến ra mắt nhà bạn trai, bản thân lại không thuộc loại khéo léo trong ăn nói, tôi hồi hộp hết sức. Nhưng may thay, cả nhà họ đều có vẻ rất niềm nở cởi mở, lại cùng quê nên nói chuyện cũng khá thoải mái. Tôi cứ tưởng mình như vậy là qua vòng gửi xe rồi, ai ngờ đâu sự thật vốn không như vẻ bề ngoài, trong một lần cãi nhau cậu ta nhắc đến chuyện mẹ cậu ta trách tôi vì sao lần đầu đến nhà mà lại đi tay không, không ý tứ gì hết. Tôi cứng đơ người, quà cáp quan trọng vậy sao?. Càng quen lâu tôi càng thấy dục vọng trong cậu ta càng lớn, nhiều lần cậu đòi hỏi nhưng tôi không cho, cậu cũng không ngượng ép. Nhưng không gì là mãi mãi, ngày đó tôi đã không cưỡng lại được. Tính tôi tuy không dứt khoát nhưng tôi không phải người dễ dãi, chuyện đó xảy ra tôi cũng không liệu trước được, nhưng sự đã rồi, cả hai cùng tự nguyện, có thể trách ai đây? Về sau, chúng tôi cãi vã nhiều hơn, tôi nhận ra chúng tôi không hợp, nên chia tay trước khi tình cảm sâu sắc hơn, vì vậy Noel tôi quyết định chia tay. Đây là lần đầu tiên tôi nói chia tay, cậu ta rất buồn, chạy đến ôm tôi từ phía sau và nói: Đừng bỏ anh!
Yêu Khang tôi mới thực sự được hưởng những gì mà một đôi tình nhân Việt Nam thường làm: cuối tuần đi xem phim, đi cà phê, dạo biển hay đơn giản là phóng xe đi ngắm phố phường về đêm. Tôi và Khang còn có sở thích xách xe đi phượt vào những ngày nghỉ, vì vậy trên mảnh đất này hầu như không có nơi nào không in dấu của hai chúng tôi. Mặc dù rất hay cãi nhau và tần suất nói chia tay sau này của tôi như cơm bữa, nhưng tính ra tôi và Khang cũng duy trì được hơn 1 năm. Tôi biết mình không yêu cậu nhiều nhưng cậu cứ níu kéo khiến tôi không dứt ra được. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết than thở với chị gái và hội bạn thân.
Tháng 2 năm 2014 cậu phải đi làm xa. Tôi vừa buồn vừa vui, tôi xem đó như một phép thử cho tình yêu của chúng tôi. Từ ngày cậu đi, chúng tôi chat Skype mỗi tối. Một tháng sau tôi balo con cóc đi thăm cậu, đường xa thêm phần say xe tôi rất mệt nhưng vì đi về trong ngày nên tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, sau này cậu cũng tranh thủ thời gian về thăm tôi đôi ba lần. Tháng 4, tôi đi Singapore, tôi định vay thêm tiền của anh đồng nghiệp gửi tài khoản để phòng khi tôi có lỡ tiêu quá tay, nhưng đến sát ngày đi anh lại bảo có việc cần dùng nên tôi đành hỏi vay Khang, cậu cho tôi vay 4 triệu. Ngày đi chúng tôi lại cãi nhau, khi tôi đang chờ làm thủ tục check-in ở sân bay cậu nhắn tin đòi tiền, tôi hứa khi về sẽ lập tức trả cậu không thiếu một đồng, và tắt máy. Khi mở máy tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn hỏi thăm của cậu, vốn đang giận nhưng vì lúc đó đã 3h sáng mà cậu còn thức chờ tôi, nên tôi nhắn lại cho cậu yên tâm, định bụng khi về sẽ giải quyết dứt điểm chuyện hai đứa. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, tôi về vốn định trả tiền cậu ngay nhưng Ngọc Ân lại cần tiền gấp, nên tôi cho bạn vay. Vài ngày sau cậu về thăm tôi, trong khi cậu đang loay hoay cài điện thoại cho tôi, tôi vọc điện thoại cậu, vào Ola thấy cậu nói chuyện ong bướm với một con nhỏ nào đó, tôi phát tiết lên, thú thật tính tôi Hoạn Thư kinh khủng, nhưng phản ứng sau đó của cậu mới thật khiến tôi thất kinh. Khi tôi nằm phụng phịu chuyện con nhỏ đó, cậu tát tôi. Tôi bàng hoàng! Có đáng không? Tôi khóc, cả đời tôi chưa từng bị ai tát, sao cậu ta dám... Cậu ta còn chỉ thẳng vào mặt tôi đe dọa không được khóc, nếu không sẽ tát tiếp. Tôi không còn lý trí gì nữa, hét lên: nhà là nhà tôi, tôi muốn khóc muốn cười kệ cha tôi ... cậu ta đáp lại: Cô đừng tưởng cô ngon, tôi chỉ thể hiện 20% những gì tôi biết về cô thôi. Tôi không hiểu câu nói đó nhưng tôi thấy ngột ngạt không chịu được, tôi bỏ ra ngoài, sau đó tôi điện thoại cho Ngọc Ân mang tiền đến cho tôi. Tôi trả cậu tiền và quyết tâm chấm dứt duyên nợ giữa chúng tôi.
Hôm sau cậu nhắn tin sướt mướt sụt sùi như mọi lần nhưng tôi đốp lại, và cuộc cãi nhau bùng lên. Cậu ta lật mặt và nói sẽ tung hình nóng của tôi lên mạng, nếu tôi muốn yên thân thì đi chỗ khác, còn cứ ở đây thì không xong với cậu đâu, cậu sẽ không bao giờ buông tha tôi. Cái sự khờ của đứa con gái luôn nghĩ mình thông minh như tôi là quá tin người, tôi tin cậu một cách vô điều kiện thậm chí là ngu ngốc, mù quáng, ngày ấy khi cậu ở phương xa yêu cầu tôi gửi hình tôi không hiểu cái mô tê gì cả, thậm chí tôi nghĩ đó là điều biến thái nhất trên đời mà tôi từng nghe, nhưng cậu giải thích rằng lâu ngày không quan hệ cậu rất muốn, rất bức, rất đau, bảo tôi phải giúp cậu. Không ngờ bây giờ cậu lấy nó để bức tôi. Đó là mục đích tôi viết ra cái mà tôi gọi là TỰ TRUYỆN này, vì tôi sợ một ngày cậu lấy nó ra bức tử tôi thì ít nhất mọi người ở lại cũng biết lý do tại sao.
Cái gì cũng có nguyên do của nó, ít lâu sau thông qua một người bạn, tôi biết được vì sao cậu tức giận như vậy. Thì ra trước khi đi xa, cậu vô tình biết password facebook tôi, cậu đọc được những lời than thở, chê bai, trách móc cậu mà tôi kể lể với bạn bè mình, kèm thêm một lần cãi nhau tôi viết stt để chế độ Chỉ mình tôi với nội dung hối hận vì đã quen cậu, yêu cậu phải chăng là sự quả báo cho việc phụ tình xưa. Thế nhưng trong suốt thời gian ấy cậu không nói gì, đến hôm nay giọt nước tràn ly cậu vung tay tát tôi - người mà cậu nói rằng yêu nhất trên đời. Tôi cũng là người hiểu chuyện nên viết mail xin lỗi cậu. Nhưng cậu được đà lại càng chửi tôi hăng hơn, đúng là thói trẻ con được nước lấn tới. Tôi không muốn nói nhiều chuyện ai đúng ai sai nên hẹn cậu 6 tháng sau - khi mọi người bình tâm hơn sẽ gặp lại, bởi tôi từng nghe có người bảo hai người yêu nhau muốn quên được nhau thì phải mất một khoảng thời gian bằng 1/3 thời gian họ yêu nhau, tôi vẫn đang trải qua những tháng ngày đó. Nhưng gần đây từ một số người quen tôi được biết, gia đình cậu, họ hàng cậu đều đang nói xấu tôi, bảo tôi ranh con mới ra trường đi làm được vài đồng bạc thì to toe vênh váo, rằng tôi là con người giả tạo, trơ tráo. Tôi biết tất cả đều do suy nghĩ tự ti của cậu mà ra, bản thân cậu thua kém người khác nhưng không làm gì được nên mới nói người ta như vậy, tôi nhớ có lần vì lương thấp hơn tôi mà cậu về khóc lóc với gia đình, yêu cầu phải nhờ ông chú làm to nói giùm một tiếng để được tăng lương nếu không sẽ bỏ làm. Đúng là cái thói dựa dẫm ỷ lại, con ông cháu cha, ghen ăn tức ở. Tôi chỉ sợ những lời ấy đến tai bố mẹ tôi, ngày chia tay mẹ hỏi lý do tôi chỉ bảo không hợp nên chia tay, tôi thực sự không muốn bố mẹ phiền lòng, cuộc đời họ đã quá khổ rồi, niềm an ủi duy nhất của họ chỉ là nhìn thấy chúng tôi trưởng thành, thành đạt, khỏe mạnh, hạnh phúc mà thôi. Vậy mà...
Vốn dĩ như tôi đã nói, mục đích tôi viết ra những lời này chỉ để nói với bản thân và phòng khi có điều bất trắc xảy ra, mọi người xung quanh cũng sẽ hiểu được ngọn nguồn sự việc. Nhưng thời gian này tôi thấy u uất trong người quá, tôi muốn chia sẻ với một ai đó để giải tỏa nỗi lòng. Để bảo đảm chuyện của tôi không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người liên quan, tôi đã ít nhiều đổi tên của họ.
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chuyến đi miền Tây của mình - hi vọng khi trở lại, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với tất cả những khó khăn phía trước.
Cố lên tôi ơi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1