Nay con của mẹ đc 1 tháng 21 ngày. Từ ngày có con, mẹ ko phải làm gì cả, chỉ ăn và chăm con. Cơm nước giặt giũ đã có bà nội. Trộm mụ con ngoan nên đêm hôm cũng ko bà nào phải thức ôm ẵm con. Chỉ có bố và mẹ. Nói là vậy, nhưng gần như chỉ có mẹ thôi. Con ngủ thì mẹ đc ngủ, con khóc thì mẹ dỗ, bố vẫn ngủ say xưa. Cũng phaỉ thôi, ngày bố còn phải đi làm mà. Nói là con ngoan, nhưng con còn bé, sẽ vẫn có lúc con quấy nhè. Nhiều lúc dỗ con ko đc, 2 mẹ con mình ôm nhau cùng khóc. Ngày ngày mẹ chỉ mong bố con đi làm về để lên chơi với mẹ con mình. Mẹ như người tự kỉ, cả ngày ko chuyện trò, ko gặp gỡ ai cả, chỉ quanh quẩn 4 bức tường. Những ngày đầu, bố con đi làm về là chăm chỉ cơm nước rồi chuyện trò với mẹ con mình, rồi dần dần, sự xuất hiện của con ko còn là cái gì háo hức với bố con như lúc đầu nữa. Đi làm về, bố chỉ mang cơm lên cho mẹ rồi đi mất, đến giờ bố chỉ lên ngủ, hỏi thăm con vài câu.Mẹ thấy mẹ con mình như bị cách li vậy. Bà nội thì ko cho mẹ mang con xuống dưới nhà, bao giờ đủ 3 tháng mới cho đi. Mẹ tự kỉ mất thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1