Buồn, chẳng nói lên được lời nào


Tiễn một người đi trong chiều mưa ướt lối


Tiễn cả một khoảng trời thương nhớ vào kỷ niệm


Tiễn đưa, nước mắt, lời chia ly


Tiễn đưa người, mà tim buốt lạnh



Người hãy đi đi, bình an về phương trời mới


Mang làm gì những gánh nặng trần gian


Chỉ có ta thôi,người ở lại


Với nỗi đau, với vô vàn tiếc nuối


Khắc tên người vào những vần thơ vụng dại



Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?


Người đã dạy ta biết yêu thương cuộc sống


Bỏ qua đi những ích kỷ của đời người


Người dạy ta mạnh mẽ và can trường trong giông bão


Hãy đứng lên, đừng sống chỉ riêng mình



Tiễn đưa người, ta khóc


Hỡi vì sao, người sẽ không bao giờ vụt tắt


Ta sẽ nhắc lòng mình không bao giờ gục ngã


Kỷ niệm về người sẽ luôn làm ta vững bước


Đứng lên, đi, hát ca trong đời giông bão...