Em hiện tại đang ở TPHCM, gia đình ở quê thì khó khăn, nhà có mỗi em và anh trai thôi, nhưng anh trai k lo nghĩ gì cho ba mẹ khiến ba mẹ vất vả nhiều, e năm nay 23t rồi, ra trường được 2 năm, tư thuở sinh viên em đã phải tự làm tự học, mà k có sự giúp đỡ và chu cấp từ ba mẹ rồi, ra trường rồi e theo 1 công ty BĐS, thu nhập nói chung cũng tạm, phụ giúp được cho gia đình nữa...
3 năm trước lúc đi còn là sinh viên, e có quên và yêu 1 anh chàng hơn e 8t, gia đình a cũng rất quý e, dự định chờ e ra trường sẽ là đám cưới cho tụi e, ai ngờ đâu người em trai út của ba ở quê ăn chơi vỡ nợ, rùi trốn nợ lên sg, biết bạn trai e làm kinh doanh riêng, vc ổn định, thế làm bám víu vào anh ấy, đòi anh ấy chỉ dẫn cho cách kinh doanh giống như anh ấy, người yêu em cũng đồng ý nhiệt tình hướng dẫn thậm chí còn cho mượn vốn liếng luôn (chú em trốn nợ nên làm gì có vốn), em có nói nhỏ với ba mẹ e, làm vậy có khi bên phía gia đình anh ấy nói nhà mình lợi dụng thì sao, kết quả là ba em gạt ngang nói em chỉ biết sống cho mình thôi, chưa hết, sau khi người yêu e đưa ít vốn làm ăn rồi có khuyên nhủ chú em là nên từ từ thôi, mơi vào nghề nên đừng vội, mà chú em nhất quyết tự làm theo ý mình, bung hết vốn ra rồi, k làm gì thu lại được thế là đẩy hết đống hàng đó qua cho người yêu e, làm anh ấy mất số vốn đó còn phải ôm luôn số hàng hỏng k dùng được của chú nữa, mà phải chi chú ấy biết hàng hỏng k dùng được đi, đằng này bắt người yêu e phải trả tiền số hàng đó cho chú nữa, coi như chú bán cho người yêu e, vì thương e, nên a ấy chấp nhận luôn, vậy mà chậm trả tiền cho chú cái là ba e với vợ chồng chú thím chửi rủa người yêu e k ngớt lời luôn mà toàn chửi bằng những lời lẽ tục tỉu k ah, e qua nhà thấy a ấy trốn trong WC khóc 1m, hỏi k nói, em trai a mới nói cho e nghe, sau lần đó gia đình a cũng k còn quý mến e nữa, cũng làm lơ luôn chuyện cưới hỏi của tụi em
Đến giờ 3 năm rồi, a ấy cũng k còn như trước nữa, mất vốn, lại phải trả tiền lại cho chú nữa, nên đi phải xin việc làm ngoài, em thấy tội a quá, vì thương e mà a khổ vậy
Vấn đề nan giải nằm ở đây, e hiện đang mang thai 6th rồi, mà mẹ anh im hơi lặng tiếng luôn, lúc mới có bầu được 5 tuần, a vui sướng nhảy cẩng lên, a nói với mẹ a, mẹ a k nói gì, qua loa vài câu tính chuyện làm đám cưới thôi, em có thấy hơi tủi thân 1 chút, dù gì tình cũng hơn 3 năm rồi mà
Hôm ấy, e sang chơi, lúc a còn đi làm chưa về, bác nói với e, giờ bầu bì vậy rồi nên cưới thôi, e chỉ im lặng, cười trừ thôi, xong đoạn bác nói do có thai trước rồi nên k rước dâu về được, e có hơi giật mình nhung vẫn tỏ ra bình thường, hay chỉ làm mỗi cái đám cưới dưới nhà em được rồi, k phải đón dâu về, thậm chí còn mặc cả với em tiền cưới hỏi nữa, đến cả vàg cưới bác cũng bảo sẽ đi mượn cho em mang trong ngày cưới để cho có với người ta, em nghe mà xấu hổ và tủi nhục cho mình và gia đình gì đâu, thấy em k nói gì, bác lại bảo tiếp, bác tính vậy thôi, chứ nếu e chịu thì để sinh xong rùi hãy cưới để bác có thời gian chuẩn bị cho tươm tất, mà cũng đang hoàng đón dâu về nhà, để ba mẹ e cũng nở mặt với lối xóm. E ậm ừ k biết làm sao? qua thật e chưa hiểu được bác cho lắm, bác còn nói thêm, bác sẽ xuống thưa chuyện với ba mẹ e trước, để ba mẹ e k phải buồn rầu, rùi chờ e sinh xong sẽ cưới. em cũng tin như vậy.
Vậy mà giờ nhóc của e đã 6 th rồi, vẫn k thấy bác nói gì, ba mẹ e vẫn k biết gì hết, a thì dọn qua phòng e ở để tiện lo cho e, do e yếu quá, động thai 2 lần rồi,a bắt e nghỉ làm ở nhà cho khỏe, e cũng nghỉ làm ở nhà để a lo, ai ngờ mẹ a cứ cách vài ngày lại điện thoại hỏi thăm e có giao dịch được hợp đồng BĐS nào chưa? có sắm được gì cho vàng cưới chưa??? em nghe sao chua chát quá, rồi những lời nói qua cách nói chuyện của bà nữa, rõ ràng là bà đã k muốn làm đám cưới cho tụi em, k muốn e ở k để a lo lắng, muốn e tự mình bỏ tiền ra lo đám cưới, e lấy chồng mà, đâu phải cưới chồng, a thì bàng quang với cảm xúc của e, e nói a nghe suy nghĩ của e thì a bảo mẹ a k phải vậy, e đừng có nghĩ lung tung, dạo gần đây tụi e hay cãi nhau, e đã cảm thấy quá chán, dù e ở nhà k đi làm, nhưng đâu phải e sống bám a, 2 tuần 1 lần, e đều rút tiền e tiêt kiệm được để phụ a trong chi tiêu hàng ngày mà.
Em đã mệt mỏi với những ngày tháng như thế này rồi, hàng đêm e đều suy nghĩ, ba mẹ e mà biết chắc k vượt qua được cú sốc này, em giờ chưa chồng nhưng lại có con rồi, thấy e khóc, a hỏi, e nói xong a lại im re, k bàn tới lui j cả, e hụt hẩng và thất vọng quá, e tin a và gd a vậy, thậm chí nhúng nhường nhiều chuyện, vậy mà...
E đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm 1 người mẹ đơn thân rồi, chỉ là k biết e suy nghĩ vậy đã đúng chưa, bởi e biết ba mẹ dẫu có la mắng hay thất vọng cũng sẽ k bỏ mặc e 1m nếu chia tay, nhất là e đang thai nghén thế này, còn gd a, em đã nhận xét đúng hay chưa?? tiếp tục như thế này đồng nghĩa e đang hạ nhục chính đấng sinh thành của mình, dù gd 2 bên có qua lại với nhau rồi, nhưng nếu chia tay, liệu sau này con e sẽ ra sao?? e đã quá nông nỗi rồi có phải k? e qua ngu si rồi có phải k??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dù thế nào cũng là có nguyên nhân hậu quả của nó .
Phải biết rằng bây giờ hạnh phúc của bạn là ở đâu,và...