Tháng tư rồi, cảm giác cái nóng đã ngồn ngột hơi thở, lẫn lộn nhiều cảm xúc trong lòng..
Điểm chờ xe bus thật nóng nực, không còn là sinh viên hình như sức chịu đựng mùa nóng cũng kém hẳn, nhớ quãng thời gian 4,5 năm trong kí túc xá với bọn quỷ nghịch ngợm mới thấm thía cái nóng của mùa hè thế nào, cả phòng có mỗi cái quạt trần từ thời cổ nào chạy thì đảo như kiểu chuẩn bị đứt xuống đất ấy, quạt con hồi đấy cũng không đủ để xua đi cái nóng. Phòng kí túc 12 người, đã nóng càng thấy ngột ngạt, cả bọn bê mấy thau nước to đặt dưới nền rồi bật quạt cho giảm hơi nóng, rồi còn kéo nhau chải chiếu nằm dưới nền nhà y như kiểu dân tị nạn. Nghĩ lại vừa vui mà vừa sợ, mùa hè nóng thì nóng vậy mà mùa mưa cũng không kém mùi vị. Trường mình vốn nằm ở khu địa hình tương đối thấp, trận mưa năm đó to quá (hình như năm thứ 2 đại học), đi học từ kí túc mà lội đến tận đầu gối, may mà phòng mình nằm ở tầng 2, tầng 1 phải dồn hết đồ đạc lên giường trên, nước ngập đến tận giường dưới, nước thì bẩn, mà cái trạm bơm cung cấp nước cho phòng kí túc cũng bị ngập, chắc không ít nước bẩn ngấm vào đó :(. Bây giờ ra trường mỗi đứa mỗi nơi rồi, đứa may mắn thì đã có việc, cũng ổn định được bước đầu, còn lũ còn lại (trong đó có mình :D) vẫn bơ vơ thất nghiệp. Đứa nào cũng kêu la " em vẫn đang đợi việc....em vẫn chưa xin được....bla bla.." Nghĩ mà thấy buồn, dì cứ an ủi mình xin được việc nó cũng cần cái duyên cái số, duyên chưa đến thì cứ chờ :D hị hị. Bản thân không cố gắng thì đợi duyên đến bao giờ hả dì?
Hôm qua gọi về cho mẹ, thấy mẹ bảo dạo này bố sút cân nhiều lắm, gầy đi rồi, hỏi bác sĩ ở trạm họ bảo bị tiểu đường. Bảo bố đi khám xem thế nào mà bận chưa có thời gian. Thương bố mẹ lắm, nghe người ta nói bệnh này phải dùng thuốc suốt đời, có người sụt tận 10kg lận. Hi vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn, hi vọng bố của con sẽ lại mạnh khỏe như ngày nào.
Có mẹ nào biết về bệnh tiểu đường không? cho em biết một vài thông tin nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1