Em là mối tình đầu của tôi, nhưng với em tôi là mối tình thứ 3. Chúng tôi đến với nhau cũng khá bất ngờ, t cũng không nhớ nó như thế nào nữa. Cách đây tròn 3 tháng chúng tôi yêu nhau, vì ở cùng xóm trọ gần nhau nhiều, em lại là một người ngại giao tiếp, ngoài giờ lên lớp học em chỉ ở nhà lướt web và nghe nhạc...
Từ ngày yêu nhau tới giờ chúng tôi có ít kỉ niệm vui, t chỉ nhớ nhất có một lần t mua cho em chiếc quần thu đông mặc ở nhà, chả hiểu sao lóng ngóng mua phải quần của nam giới, hix em ôm tôi và cười khúc khích trong sự xấu hổ không biết giấu vào đâu. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc.
Trước tết vài tuần vì công việc tôi phải xa em, thì cũng là lúc em được nghỉ tết. Ngày tôi về quê, em đã năm cạnh tôi, ôm tôi và khóc.Lúc đấy thật là buồn, ước gì tôi không có quyết định về quê làm việc. Từ ngày đó tôi và em xa nhau, tôi về quê mà trong lòng nhớ tới em vô cùng, tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhưng ít khi nhận được sự trả lời từ em, cũng không thể trách em được vì nhà em bán hàng tết, em còn bận phụ giúp bố mẹ.
Ra tết, cũng gần tới ngày Valentine, tôi chạy đôn chạy đáo hỏi hết người này người kia tặng em quà gì (vì là valentine của tôi mà), tôi lúng túng lắm, nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc vì tưởng tượng ra khuôn mặt em hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy tôi với món quà trên tay. Tôi từ quê Hải Dương lên Hà Nội trước valentine 1 ngày,quãng đường không xa nhưng đối với một người bị liệt chân trái như tôi phải đứng trên xe bus 2 tiếng đồng hồ thì quả là một sự cố gắng, tôi đi chọn quà cho em, cũng không nhiều nhặn gì, tôi mua cho em một hộp socola. Tôi về tới phòng trọ thì cũng là lúc em ở quê ra, tôi cùng em dọn dẹp đồ đạc trong phòng,lau rọn nhà cửa, tôi đi cắm nước cho em tắm... tôi và em có ý định đi chơi vào tối hôm đó, nhưng vì trời mưa tôi quyết định một mình đi mua cháo trai về nhà 2 đứa cùng ăn.
Ngồi tâm sự, kể cho nhau nghe mọi việc trong và ngoài tết ở quê em, quê tôi thì em nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn ở cùng xóm trọ cũ của em ngày năm 1 em học đại học. vì em ngồi gần tôi nên tôi nghe được gần như toàn bộ cuộc nói chuyện này, bạn của em muốn rủ em hôm sau (14-2) đi ăn uống vì bạn ấy có chuyện buồn và rủ em chủ nhật tuần sau đi ăn cưới cùng bạn ý. E quay sang tôi lặng thinh vài giây và sau đó em đồng ý đi với bạn của em luôn. Tôi như bị hàng nghìn con dao đâm vào tim, tôi không sao tin nổi vào tai của mình nữa, ngày mai, ngày mai là ngày gì chả nhẽ em không biết, em làm thế khác nào không trân trọng tôi, coi tôi là gì đây. Buồn bực không giải quyết được gì, tôi bình tĩnh nói chuyện với em, em giải thich "là bạn ấy buồn muốn đi nói chuyện, lúc em buồn bạn ý cũng sẵn sàng đi với em luôn.", tôi không biết nói sao nữa, tôi lặng im suy nghĩ...Cũng phải nói thêm rằng, trước khi yêu tôi, mọi vui buồn em đều tâm sự với bạn đó, đôi lúc em kể cho tôi nghe mỗi lần đi chơi với bạn ấy em cảm thấy vui-tôi có thể nhìn ra điều đó trên khuôn mặt em. Tôi không bao giờ có suy nghĩ bắt em phải thế này thế kia, tôi tin ở các mối quan hệ của em... Tôi đồng ý để em đi chơi với bạn đó ngày 14-2,vì tôi nghĩ "mình phải sống có tình có lý, lúc mình buồn thì người ta luôn sẵn sàng chia sẻ với mình, lúc người ta buồn mình lại thờ ơ sao...có điều bạn ấy buồn vào ngày đặc biệt quá." Cũng thông cảm cho bạn ấy, vì người yêu cũ đi lấy chồng mà. Tôi đồng ý để em đi nhưng tôi có 1 điều kiện cho em đó là "em hãy kể cho bạn ấy biết về anh, anh là người yêu em, được không?, còn việc bạn ý bảo em đi đám cưới cùng anh nói thật anh không đồng ý chút nào, còn tùy ở em" em nhìn tôi ngượng ngùng nói "em sẽ về sớm". Tôi về phòng mình ngủ, hôm sau mọi chuyện bình thường, chiều valentine tôi cùng em đi chùa Trấn Quốc, ăn kem, rồi lượn một vòng Hồ Tây lạnh cóng người. Cái gì tới cũng sẽ tới, tối ngày hôm đó, tôi đèo em ra chỗ em và bạn của em hẹn nhau, vì ngại không muốn mọi người dị nghị là ngày tình yêu mà để cho người yêu đi với người khác, tôi lang thang đường phố Hà Nội, qua thăm một vài nhà người quen ngày còn đi học ở trên này. 10h tôi về chỗ hẹn em, tôi nhắn tin cho em "anh chờ em ở đầu ngõ", "anh về trước đi, em còn lâu mới về", "anh sẽ chờ!". 11h "em sắp về chưa", "em đang uống nước, uống sinh tố, hi", 11h30 "Cốc sinh tố của em 30' rồi đấy", "em về đây." và 12h em và bạn đi taxi về tới chỗ hẹn tôi. haiz, còn gì để nói nữa đây, 2 tiếng đồng hồ chờ đợi em trong mưa phùn rét mướt, em về không một lời nào xin lỗi tôi. Tôi chỉ hi vọng rằng em tâm sự cho người bạn của em rằng "tôi là người yêu em", nhưng không, em không kể, em nói với tôi rằng "em định kể với bạn ấy, nhưng đang nói chuyện vui em ngại kể". hix, em nói em đang nói chuyện vui và ngại kể ra, chả nhẽ em yêu tôi lại là điều đáng xấu hổ với em vậy sao? 2 tháng yêu nhau, ngoài cái phòng em có 4 người ở và đứa em trai tôi ra nào có ai biết tôi là người yêu em. Đúng, tôi bị liệt chân trái từ nhỏ vì virus bại liệt, nhà nghèo, thuốc thang hiếm, tôi không được tiêm phòng đầy đủ, tôi bị căn bệnh quái ác làm liệt chân nhưng tôi cũng có 2 bằng đại học của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, không thua kém ai. Tôi vô cùng may mắn và thấy thật hạnh phúc vì được em, một người con gái xinh xắn yêu tôi. Tôi luôn hứa với mình, sẽ bù đắp cho em...nhưng tôi cần được em tôn trọng. Người bạn của em thân tới mức vui buồn là chia sẻ cho nhau mà em ngại không muốn nói tôi là người yêu em, thì thử hỏi em còn muốn kể cho ai khác đây? Ngày valentine đầu tiên của tôi không ngờ lại đắng cay như thế, t rằn lòng mình, tôi cố gắng không để sự im lặng phá hỏng ngày kỉ niệm của tôi. Tôi chủ động nói chuyện với em, tôi nói ra những tâm tư, suy nghĩ của tôi cho em nghe, chúng tôi gần như nc tới sáng. Hôm sau tôi về quê mà trong lòng chua xót...
Lại một vài tuần trôi qua, tôi vẫn thường xuyên nt cho em, nhưng mấy khi em trả lời lại tin nhắn của tôi, tôi buồn rồi tôi gọi điện cho em, em cáu gắt với tôi là em đang gội đầu, đang đánh răng, đang chơi game...gọi nhiều phải nghe cầm điện thoại mỏi tay. Nỗi buồn tiếp diễn nhau, tôi không gọi không nhắn tin cho em nữa và em cũng vậy. Rồi một tối gần đây chỉ cách hôm tôi ngồi viết những tâm sự này 3 ngày, em lại đi chơi với bạn ấy. Tôi nghe được tin mà run hết cả người, tôi nhắn tin cho em, tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ và thứ 2 (là ngày hôm nay) em trả lời "em còn yêu anh không?, nếu em không trả lời thì anh sẽ tự hiểu theo cách của anh". em nhắn tin lại cho tôi rằng "chỉ vì em đi chơi với bạn ấy mà anh như vậy? sao anh không nhắn tin cho em, anh biết em lười nhắn tin mà sao anh không nhắn tin cho em?", "anh đang ghen với bạn ấy đấy. em đừng nói là anh không nhắn tin cho em, anh nhắn cho em rất nhiều đấy, nhưng em có reply lại cho anh mấy đâu, em bảo có hứng em mới nt. gọi điện cho em thì em hững hờ. anh phải làm gì? em đặt anh sau gia đình thôi chứ, em lại đặt luôn cả anh sau bạn của em, em có thấy rằng em vô tâm với anh quá không? em có để ý tới những buồn vui của anh không? trong khi em luôn sẵn sàng đi chơi với bạn em lúc bạn em cần." Em không nhắn tin gì cho tôi nữa. Thực lòng, tôi yêu em nhiều lắm, tôi không muốn mất em. Sắp hết ngày thứ 2 rồi mà em không nhắn tin lại cho tôi. Tôi không biết làm sao nữa, ngày mai lại là 8-3 rồi. Ôi, tình đầu buồn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1