Vậy là hành trình tìm trường mầm non cho con đã kết thúc. Mẹ tạm yên tâm với sự lựa chọn của mình. Bạn bè mẹ ai cũng ngạc nhiên khi mà mẹ là giáo viên mầm non trường song ngữ oách xa lách mà sao lại cứ xoắn hết cả lên chuyện học hành. Mẹ cười hì hì bảo, trời ơi cho con đi học cùng trường vất vả lắm, con bé xíu còn bám mẹ, cứ nhìn thấy mẹ là sẽ không theo ai. Mẹ cũng đã từng thử đưa con đến trường học cùng, tuy khác lớp nhưng con chỉ thoáng thấy bóng mẹ là khóc òa lên. Lúc đó con mới 9 tháng thôi mà "đáo để" ghê gớm, đi qua lớp mẹ là con ngoái cổ lại, chỉ đòi vào. Mỗi lần chẳng may chúng mình đụng mặt ở nhà thể chất trường là mẹ chạy vội hoặc tập làm anh hùng Núp, bò men theo tường để tránh con. Mẹ thương con lắm khi con mếu máo tủi thân vì mẹ bế bạn khác mà không bế mình.


Mẹ đành gửi con ở một trường khác gần nhà để con quen dần với việc đi học. Trường không có camera mà mẹ nói thật mẹ cũng không có thời gian để xem con. Mẹ còn có công việc của một cô giáo mầm non, nhưng mẹ yên tâm lắm, bằng kinh nghiệm của mình, bằng linh cảm của người mẹ, mẹ biết mẹ đã lựa chọn được cho con một ngôi nhà thứ 2 đầy ấm áp và yêu thương.


Đến khi con được 18 tháng mẹ "cẩu" con về trường với mẹ. Vậy là chúng mình được đoàn tụ. Tất nhiên con vẫn phải học khác lớp mẹ rồi. Ngày đầu đi con học ngoan như cún luôn, tuy nhiên đến khi nhìn thấy mẹ, biết mẹ ở ngay cạnh con, thế là xốn hết cả xang, vỡ hết cả chợ. Lần này mẹ không tránh né nữa.


Mẹ gọi con ra nói chuyện:


Mẹ: Con nghe này, bây giờ con lớn rồi, con đi học. Mẹ đi làm.


Con lặp lại: Con đi học. Mẹ đi làm.


Mẹ: Đúng rồi. Con sẽ học với các cô. Còn mẹ làm ở lớp mẹ. Với các em.


Con mếu máo: Mẹ ở lớp mẹ.


Và con nín khóc về lớp mình.


Ngày đầu tiên đã kết thúc như thế đấy. :-*