Đùng phát hắn bảo: cuối năm nay cưới nhá, không thì chờ 12 tháng nữa tình yêu ơi. Con bé phát cuồng lên vì bực. Đã định giữa năm sau cơ mà 8-| Còn có 1 tháng rưỡi thì chuẩn bị vào mắt huh? Về hỏi ý papa và mama ở nhà, mama phán cho cưới luôn. Tự nhiên cảm giác sét đánh đùng, bụng đau như cắt... huhuhu... ba mẹ muốn đuổi con gái đi thế ư :((:((:((
Rồi mọi nỗ lực (phần lớn của 1 mình vợ) cũng đã đem lại 1 đám cưới vừa phải: kinh phí vừa phải, đẹp vừa phải, chuẩn bị vừa phải. Không giống lắm (mà thật ra là ko hề giống) với những gì vợ tưởng tượng. Hắn thì cứ đủng đỉnh: lo gì, em đừng lo. Mỗi lần nghe câu đó vợ lại lo gấp đôi vì biết quý ông chồng của mình chả lo nghĩ cái chi cả. Ai bảo lấy chồng trẻ con :-<
Đêm tân hôn tưởng được về nhà vợ-Không. Tưởng được ra khách sạn ngủ cho nó thoải mái-Không. Bố mẹ chồng nằm ngoài, 2 đứa trong phòng đếm xèng đến mãi khuya. Chả dám làm gì vì vách mỏng lắm và vợ thì vẫn còn đau vì cái lần đầu tiên, sợ buột mồm hét toáng lên thì mai biết cất cái mặt đi đâu:| Hun hít nhau vài cái rồi ngủ, xong cái đêm-không-có-gì-động.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cơ mà...
Vợ...
Chủ động bắt hắn về sớm để ăn cơm cùng cả nhà hắn. 1 mình vợ lụi cụi dọn mâm cơm lên, ai ngờ cái nào...
Cái Tết...
Sáng sớm đã có chuyện không hài lòng, chả lẽ "ăn sáng" bằng một trận cãi nhau. Càng về...
mình mà có vợ thì mình cũng sẽ chiều vợ, hi