Đây là nhật ký của những ngày đầu tiên về làm dâu, làm vợ cho đến hôm nay và mãi về sau của mình. Không biết mình viết nhật ký làm gì nhỉ, để mình xem, để mình đọc và để mình nghĩ lại những tháng ngày đã qua??? Hay để khi mình không còn trên cõi đời này, không thể viết được nữa thì sẽ có người đọc được những dòng lưu bút này??? Người đó là ai? Là chồng? Là con? Hay là cháu…? Nhưng có lẽ mình muốn để những dòng lưu bút này lên đây cho nhẹ lòng và cũng muốn ai đó đọc được những dòng tâm sự của mình từ những ngày đầu mình làm dâu, làm vợ, những kỷ niệm vui có, buồn cũng có. Có thể đây sẽ là một câu chuyện được gộp lại từ những dòng nhật ký không thể nào quên của mình, mãi mãi nó sẽ ở trong ký ức và câu chuyện đó được bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2000.
Đó là một ngày trọng đại trong cuộc đời người con gái của mình, ngày mà những ai đã trải qua cũng đều có một cảm xúc lâng lâng hạnh phúc…đó là ngày kết thúc 2 năm tìm hiểu của mình với anh để rồi cùng gật đầu đồng ý về góp gạo thổi cơm chung và đó cũng là ngày mình bước lên xe hoa về nhà chồng… Vui, hạnh phúc và cũng lúng túng vì không biết cuộc sống mới sẽ thế nào và mình sẽ làm được những gì cho gia đình nhỏ ấy…Đêm trước nằm mãi mà không tài nào ngủ được, có phải đó là những giây phút đợi chờ hạnh phúc mà mỗi cô dâu mới nào cũng đều có không, cứ trở mình hết bên này rồi bên kia cuối cùng thì cũng thiếp đi lúc nào không biết, khi cảm giác có người lay gọi dậy lúc đó mới bừng tỉnh nhìn đồng hồ thì….ôi đã 8h30 sáng. Vội vàng đánh răng, rửa mặt, đi ăn sáng xong lại còn lượn lờ ra chợ mua mấy thứ đồ dùng mang về nhà chồng nữa chứ…Hihi…buồn cười thật, chẳng ai như mình, 10h30 đã mời khách ăn ở nhà khách Liễu Giai trên đường Liễu Giai mà 10h còn đang ngồi chờ gội đầu…11h00 mới về để bà chị gái trang điểm, mặc bộ áo dài đội khăn hoàng hậu, xong xuôi mình đi bộ từ nhà ra nhà khách (vì nhà gần đó mà với lại hai nhà tổ chức ăn riêng nên không có chú rể ngược lại bên kia không có cô dâu). Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, rét và mưa, ra đến nơi Mẹ bảo: - Giờ này còn đủng đà đủng đỉnh, khách nguời ta ăn gần xong rồi cô mới ló mặt ra, không biết cưới cô hay cưới tôi nữa đây? Hihi…kể cũng lạ, lẽ ra người sốt sắng nhất phải là mình mới phải thế nhưng Mẹ lại còn sốt sắng lo toan hơn mình. Cầm ly rượu trên tay (nước chè loãng đấy, nói cho oai tý) đi từng bàn chào hỏi, bàn nào cũng phải nhe răng để cười đến nỗi mỏi hết cả cơ hàm, đi gần hết các bàn tiệc nhìn đồng hồ thấy 12h hơn thế là chỉ kịp nói với Bố Mẹ là con đi trang điểm rồi khăn gói cùng đứa bạn thân phóng xe đến tiệm áo cưới Thanh Hằng ở chùa Bộc…
Trời ạ, chờ 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình làm tóc, xong lại chờ 45 phút nữa mới tới lượt trang điểm. Thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ mà sốt cả ruột vì lúc đó là 14h30 mà vẫn chưa được chuyên gia trang điểm cho. 14h45 bắt đầu cuộc hành trình quét sơn bả ma tít, điện thoại cái Hương cầm réo liên hồi, chốc chốc nó lại bảo: - Mẹ gọi đấy, Mẹ hỏi đã về chưa, 15h30 đón dâu mà giờ này vẫn chưa thấy về. Thôi thì cũng đành phải cố chứ không lẽ lại giục người ta, người ta lại trang điểm xấu đi thì còn gì là cô dâu nữa chứ…. 15h20 lên xe taxi phóng một mạch từ chùa Bộc về Liễu Giai…15h29 phút xe taxi đỗ cửa ngõ và xa xa là đoàn xe đón dâu của nhà trai đang tiến gần…… mưa bắt đầu nặng hạt và rồi 1…2…3…đứa cầm ô, đứa cầm mũ, đứa nâng váy để……chạy…. Vừa lấy cái ghế đẩu để ngồi xuống thì cô em họ chạy vào phòng hô: - Nhà trai đến rồi, dẫn đầu là các bô lão, theo sau là một anh chàng nào đó complet chỉnh tề với một nụ cười thì răng đi trước môi lả lướt theo sau và cuối cùng là một đoàn tùy tùng đang hầm hầm tiến đến số nhà 107… Ôi trời, làm cả nhà được 1 trận cười, ai lại tả chồng của chị thế bao giờ…Và rồi cũng đến giờ ấn định, màn chào hỏi của đội chủ nhà và đội bạn bắt đầu diễn ra theo nghi thức, tiếp đến là thủ tục trao hoa, trao nhẫn, rót nước mời trầu của cô dâu chú rể với cả hai họ, bạn bè. 16h00 chụp ảnh kỷ niệm và nghe lời dặn của Bố Mẹ, Anh Chị, họ hàng. 16h10 phút chính thức bước ra cửa. 16h15 xe bắt đầu chuyển bánh….Ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy hơi buồn vì trơi mưa to quá, mọi người phải xùm xụp áo mưa đi đưa dâu (vì hai xe ôtô để nhường chỗ cho các cụ và trẻ em, còn thanh niên thì đi xe máy theo). 16h40 về đến nhà trai, một lần nữa các thủ tục lại được làm nhanh gọn…17h10 cả hai họ kéo nhau về nhà riêng thăm nơi ăn chốn ở của hai đứa, (nói nhà riêng cho oai với họ hàng nhà gái chứ đó là căn nhà 17m2 của cả gia đình nhà chồng, bố chồng và các chị chồng bảo chỉ cho mượn thôi. Ừ thì mượn để có chỗ chui ra chui vào, mai sau có khả năng thì mua cái khác). 17h45 nhà gái lục tục kéo nhau ra về sau khi tận mắt nhìn thấy nơi ăn chốn ở của đứa con, đứa cháu đi lấy chồng. Bố dặn dò một số thứ rồi cũng lên xe về cùng mọi người, chỉ còn lại gia đình của hai chị gái cùng mấy đứa bạn thân ở lại ăn uống với hai vợ chồng cho vui...23h00 mọi người ra về, trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn lại hai đứa, mệt bã người nhưng thấy hạnh phúc lắm. Lên giường đi ngủ…thôi chết rồi, cả ngày mải vui với những giây phút có một nhưng chưa có hai trong đời…hihi…nói vui tý cho đỡ mệt…giờ mới nhớ ra là hôm nay mình bị treo cờ đỏ…thế mới đau chứ. Mình nói với chồng: - Mình ơi, hôm nay ta bị treo cờ đỏ rồi, chán quá…(chả là hai vợ chồng ngày trước cùng học đại học với nhau, mấy năm học đều tao tao, mày mày chẳng đứa nào nghĩ là sẽ thành đôi, vậy mà…thế là bàn nhau nói thành TA với MÌNH cho nhanh chứ gọi anh và em cả hai đứa đều không quen mà khi yêu có mấy lần thử thay đổi cách xưng hô nhưng chẳng hiểu sao câu trước câu sau đã lại mình với ta rồi). Chồng quay sang vợ: - Đỏ với xanh gì, mệt lắm, ngủ đi….Trời, làm con bé tụt cả hứng…đêm tân hôn đã bị treo cờ đỏ lại còn nhận được câu trả lời tưng hửng của chồng, chán quá….
Sáng hôm sau….Trời nắng đẹp và ấm ấp, mình vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: - Tại sao ông thầy bói xem ngày cưới cho mình sao không xem cho mình cưới ngày hôm nay nhỉ, nắng đẹp lại ấm nữa, đúng là ông trời chẳng thương mình gì cả, ngày cưới thì vừa mưa vừa rét, đêm tân hôn thì treo cờ đỏ…Dọn dẹp xong vẫn thấy chồng ngủ khì trên giường…thôi kệ, cứ để cho ngủ rồi xem đêm nay có kêu mệt nữa không…
Mình thay quần áo rồi thẽ thọt gọi chồng: - Ta ra chợ mua đồ để chiều mang về nhị hỉ nhé. Chồng ừ một câu lại ngủ tiếp. Ra đến chợ, rẽ vào hàng bán gà, tần ngần một lúc không nhớ cả nhà dặn mua gà gì để mang về nhị hỉ nên đành phải lướt qua một lượt…A…đây rồi, một bà cụ bán gà chắc có kinh nghiệm lắm đây:
- Bà ơi, bà bán cho con một con gà nhị hỉ ạ.
- À, cô dâu mới hả, có ngay đây.
Nói rồi bà cụ nhanh tay bắt một con gà mái và không quên nói:
- Con gà này con đi cả chợ cũng chẳng có, về nhà mà bố mẹ có khen thì đừng quên bà già này con nhé.
- Vâng, quên sao được ạ, con cảm ơn bà
Thanh toán với bà cụ xong mình rảo bước ra chỗ quầy hàng khô mua cân gạo nếp và không quên mua ít đồ về nấu bữa trưa rồi hồ hởi xách mọi thứ ra khỏi chợ….Không hiểu bà bán gà do già nên tay yếu hay bà chỉ cần buộc hờ hờ dây vào hai chân con gà mà để đến nỗi ra khỏi cổng chợ tự nhiên con gà giẫy lên đành đạch, mình giật mình vứt cái bụp xuống đất vì sợ (từ bé chưa bao giờ cầm vào một con gà, con vịt đang sống bao giờ mà) thế là chị gà được sổ dây, chạy toán loạn….Ôi cha mẹ ơi…lúc đó mình như bị ai cướp mất cái gì ý cứ ú a ú ớ: - Co…n…g…g…à….nhị…nhị…h…ỉ…hỉ củ….a…ch…áu. Chắc thấy mình buồn cuời hay tội nghiệp hay sao mà mấy bác bán bánh kẹo cùng mấy bác bán hoa quả gần đó đều a lô xô vào bắt gà hộ mình…cả chợ Hàng Da lúc đó vui hơn cả Tết….Về đến nhà mặt vẫn còn ngơ ngác cho dù mọi người đã tóm gọn, buộc chặt con gà hộ rồi mà vẫn run vì sợ nó vùng dậy sổ dây lần nữa……Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, hai vợ chồng bắt đầu cuộc hành trình đi trả áo cưới, lòng vòng mua mấy thứ rồi mới về đến nhà mình. Kể chuyện cho cả nhà nghe chuyện đi mua gà mà Mẹ phải vào toilet đến 2 lần, khổ thế…Ăn tối xong, trong khi ngồi uống nước, bố mẹ kiểm đếm phong bì và giao lại toàn bộ cho mình không thiếu một cái, xong xuôi hai vợ chồng lên xe trở về tổ chim… Đến lượt mình mệt bã người, nằm xuống giường và chẳng còn biết trời đất là gì nữa, có khi kiến nó tha đi cũng chẳng biết.
Ngày thứ ba làm dâu…nhìn đồng hồ đã thấy 10h sáng, bên cạnh chồng vẫn ngủ say tít, lại nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài bàn uống nước…lạ nhỉ, ai trong nhà không biết nữa. Nhảy ra khỏi giường, khoác cái áo choàng ra ngoài, vừa thò cổ ra khỏi cái riđô thì….ối….bố chồng đã ngồi đó từ bao giờ (mẹ chồng mình mất trước khi mình cưới 3 năm) . Vội vàng chào bố, khép riđô, thay quần áo và ra toilet vệ sinh cá nhân…Bữa trưa bố chồng cùng ngồi ăn cơm, trong lúc ăn cụ đưa cho mấy tờ giấy A4 bảo đó là danh sách họ hàng để đi chào hỏi ra mắt….Tạch…ngất mất vì danh sách họ hàng, không hiểu ở đâu ra mà lắm thế, có đi thăm chắc phải mất cả tuần, nhưng rồi cũng phải tuân lệnh chứ biết làm sao….16h00 hai vợ chồng bắt đầu khởi hành….và đến 22h00 mới kết thúc cuộc hành trình thứ nhất với vỏn vẹn thăm và chào hỏi được 3 nhà trong một cái list dài tới tận con số 30. Một đêm nữa lại qua mà chưa biết đến tân hôn là gì….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Sáng nay một bạn đã gửi cho tôi tin nhắn trên YM thế này:...
Spam tí.
Hi Lyli.
Lyli cứ qua bên ấy, coi chừng bị truyền nhiễm, thấy mấy chị em bên đó vui quá, theo luôn là...
Hôm qua chát chít với em nó rồi còn giể.