Lần đầu tiên đến với webtretho mang một nỗi buồn, tôi là 1 cô gái còn ít tuổi mang nỗi buồn có lẽ sẽ chẳng gì buồn hơn,tình yêu? tình yêu cũng chẳng buồn bằng chuyện tôi kể. những ngày tháng ngồi nghĩ ngợi mà k biết tại sao cuộc đời lại cho tôi một sự tủi thân đến thế. Người ta sống ở cái tuổi 20 vui tươi thì tôi lại buồn chuyện gia đình - chuyện chị em.Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu không từ người chị ruột của tôi ham mê lô đề. Có thể nhiều người sẽ không ngờ câu chuyện dưới đây nhưng tôi thì k dối 1 lời.
Chị tôi lấy đc một người chồng với vẻ bề ngoài dễ nhìn tuy rằng ít nói nhưng hiền lành, gia đình chồng chị cũng có điều kiện. Chồng chị là con lớn trong gia đình nhưng k giỏi nhờ qan hệ mà có một công việc, nhưng lương ở mức 3 triệu. Chị tôi là 1 người rất may mắn vì khi lấy chồng dù chưa có công ăn việc làm và với người chồng mức lương ít ỏi đó bme chồng vẫn chấp nhận còn đồng ý cho anh chị ra ở nhà riêng. Nhưng thật là cả 2 gia đình không ngờ khi 2 vợ chồng ở riêng, chị tôi là người tiêu hoang, lười lao động mà sẵn sàng sau khi lấy là có bé luôn dù kinh tế là con số 0, lúc đó người nuôi chị tôi là bố tôi. Vậy là cứ đều đều hàng tháng bố tôi lại gửi tiền cho anh chị sinh hoạt cuộc sống gia đình. Chị tôi bắt đầu nợ nần, bố tôi bắt đầu giấu diếm gia đình đem tiền đi giả nợ cứ như thế. Gia đình hai bên cứ tưởng khi sinh bé xong chị đi làm nhưng sau khi sinh bé thứ nhất trong tgian ở cữ chị gọi về và bảo có thai tiếp và sẽ để đẻ dù mẹ tôi hết lời khuyên ngăn k nên chửa nữa vì chị vừa mổ đẻ xong sẽ rất hại nếu 3 năm 2 đứa. Rồi từ thương con cái mẹ tôi thường xuyên gửi thức ăn và lên chăm sóc chị hơn, trong khoảng thời gian đó chị vẫn để bố tôi nuôi theo việc mỗi tháng gửi 1 số tiền nhất định lên cho chị.
Bố tôi không giấu diếm thì cuối cùng mẹ con tôi biết chuyện ra là bấy lâu nay bố đi giả nợ đậy, Hàng xóm xung quanh nhà chị thường thấy những thành phần tệ nạn đến gõ cửa rồi chị lại nợ, bố lại giả. Ông bà thông gia biết chuyện bắt về ở cùng nhà và không cho ở nhà riêng nữa. Ở cùng gia đình chồng chị tôi luôn kể với bme tôi rằng bà ấy không nuôi con con, bme tôi đã có lúc tin 1 số điều chị nói. Cho đến khi chuyện đi xa hơn đến mức chị cãi mẹ chồng, không nấu cơm cho bme chồng, ra điều bố mẹ chồng chị giàu mà không cho cái nhà nào sở hữu mang tên anh chị, đi nói xấu tất cả rằng mẹ chồng ác độc không cho cái gì và đối xử tệ bạc với chị.Chị ngày càng nợ nhiều hơn, bme tôi đi giả nợ nhiều hơn, số tiền nợ cũng nhiều hơn, khi hỏi chồng chị thì chồng chị luôn luôn trả lời rằng không biết gì về chuyện của chị. Nhà tôi rất bất ngờ với câu trả lời của con rể/ anh rể nhưng cùng song hành với đó mỗi lần chị nợ a lại gọi điện nói rằng T cắm thẻ đảng của con, T lấy xe của con đi cắm, lấy cmt, lấy .... đi cắm và đề ngị bố mẹ tôi lấy đồ ra cho a.
Người chị hiền lành tôi từng tưởng đã không còn nhưng chị cũng k dừng ở đấy. Gần đây còn phũ phàng để người xã hội đến nhà tôi để đòi bme tôi, bắt bme tôi giả tiền. ngay trong 4 tháng bị nhà chồng đuổi về nhà tôi ở mà nợ đến 200trieu. Tôi đau xót lắm, khóc suốt ngày vì thương bố mẹ, tôi buồn vì chị gái lừa cả e ruột rồi cũng chẳng tiếp thu góp ý của e gái mà coi đó là hỗn láo. Những ngày đầu tôi biết tôi cũng khóc cũng buồn có khi tức giận muốn nói cho chị thấy bố mẹ khổ như thế nào. Nhưng vì bố mẹ không muốn sự ầm ĩ bảo tôi im lặng, chấp nhận chịu đựng. Và hôm qua, ngồi cùng bữa cơm, mẹ tôi nói chuyện về 1 người bạn cũ của chị đi tù, thì chị cười khẩy kêu "cno đùa , cno ghép ảnh , con không chơi với chúng nó và xoá số lâu rồi" thì mẹ tôi bảo " dại dột,1 lũ bạn của cno kiểu gì mà để thằng đấy đi vào tù xong chụp ảnh đưa lên" tôi nói với mẹ " bòng bong chơi với bòng bong" thì chị ngồi ngay cạnh không gì lấy đũa đánh vào tôi và dứt tóc, đá và đầu tôi đánh tôi trước mặt mẹ. Tôi không sợ chị đánh nhưng hôm qua là ngày sinh nhật mẹ, tôi không hiểu tại sao chị lại côn đồ như thế đánh tôi khiến mẹ buồn. Ra ngoài không đánh ai nhưng về nhà chị e ruột lại đánh e như kẻ thù. Những người bạn của chị ai chị cũng vay tiền, bạn tôi chị cũng vay dù không thân. giờ đáh cả e, tôi rất lấy làm bất ngờ mà bố tôi đi làm xa. lúc đó gia đinh như loạn lên, hàng xóm nhìn với con mắt khinh thường. giờ chuyện xảy ra chị tôi bị mẹ cản và không cho vào nhà và chị cũng bỏ đi ngay sau đó bế theo đứa con. Bố tôi ở xa nhưng không cuộc điện thoại không tn hỏi con có sao. Mà chỉ im lặng và bố tôi dường như vẫn thế, vẫn chỉ có bố tôi cưu mang bằng các đem tiền đi giả trong khi 2 họ nội ngoại không ưa chị tôi. Giờ cảm xúc tôi hỗn loạn lại vừa buồn vừa bí bách trong tâm trạng.Chẳng lẽ tình chị e cùng 1 bố 1 mẹ lại chỉ vì chị ham mê lô đề, luôn vì tiền mà tôi phải cắn răng chịu đựng như thế này sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đã mấy ngày gia đình chỉ vì 1 chuyện mà bố mẹ không nói chuyện với nhau cũng không thống nhất được quyết định. Mình " an...