Mọi người vẫn thường nói tôi khổ từ bé, có lẽ điều này cũng đúng vào tình cảnh của tôi đến bây giờ.Tôi vừa sinh ra thì bố bỏ mẹ tôi để đi theo người khác.Gia đình đông anh em nên mẹ tôi phải vất vả lắm mới lo được cho anh em tôi ăn no mặc ấm.Khi được 1 tuổi thì mẹ gửi anh em tôi nhờ cậu mợ trông giúp để mẹ đi làm. Vì biết tôi thiệt thòi nên cậu mợ thương tôi lắm, có gì tốt cậu mợ cũng chia cho tôi và em út nhà phần hơn nhất.Mợ cũng luôn trò chuyện hỏi han tôi mọi việc.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và cậu mợ và mặc nhiên tôi chưa bao giờ gặp bố tôi.Tôi chỉ biết bố qua những lời kê của mẹ. Bố là một người đàn ông thành đạt nhưng do ham chơi cờ bạc và cá độ nên bố đã bị phá sản. Bố bỏ mẹ con tôi khi gia đình đang nợ nần chồng chất,mẹ đã phải vất vả bao năm mới giúp bố trả được nợ. Hai tư năm trôi qua bố không một lời hỏi thăm hay một đồng tiền sữa gửi về cho anh em tôi. Nhưng đến hôm nay khi tôi đang hạnh phúc vì tìm được một nửa đời mình thì bố xuất hiện. Bố quay lại và xin mẹ con tôi tha thứ, bố muốn được có mặt trong buổi hôn lễ của tôi. Mẹ mềm lòng nên đã đồng ý tha thứ cho bố.

Cứ nghĩ rằng bố đã hiểu và ân hận về những gì sai trái trước đây nhưng không vào ngày ăn hỏi của tôi bố đã uống rượu say, đập phá bàn ghế, chửi mắng mẹ tôi.Bố còn gọi điện cho bố mẹ chồng tôi nói tôi hư hỏng.Thật sự bây giờ tôi không biết nên đối xử với ông như thế nào mới phải.