Do lấy chồng xa, vợ chồng con lại làm gần nhà bố mẹ nên con quyết định xin phép bố mẹ chồng cho con sinh ở nhà ngoại, cũng để tiện cho việc đi lại của chồng con nữa, chứ không thì nhớ vợ nhớ con và đi lại vất vả lắm.


Theo dự kiến sinh của con là vào ngày 15.5 dương lịch, do sinh con đầu nên con sợ có thể sẽ sinh sớm hơn dự kiến nên con nghỉ luôn từ dịp lễ 30.4 và 1.5. Từ hôm nghỉ là con về nhà bố mẹ luôn để tiện cho việc bố mẹ chăm con và trực “vỡ đê” luôn J. Đợi chờ mãi, con cũng suốt ruột, hôm mẹ đèo con đi siêu âm gần nhà, bác sĩ bảo dự kiến sinh là 20.5, lại bị lùi lên vài ngày, con thì vẫn thấy khỏe mạnh, định đi làm tiếp nhưng mẹ và mọi người gàn không cho đi, lúc ấy mà đi làm thì cũng buồn cười J. Thôi lại ở nhà ăn dưỡng tiếp vậy.


Đúng 12h đêm ngày 12.5, sắp sang ngày 13.5dương lịch, nếu âm lịch thì chuẩn bị bước sang ngày rằm tháng 4. Hôm ấy chồng con lại không về, mẹ thì pải ra ngủ với ku Hải, con ngủ một mình trong phòng, dậy đi vệ sinh thì thấy có hiện tượng lạ, con chạy ra ngoài gọi mẹ, đúng hôm ấy mẹ có uống chút nước chè vào buổi sáng nên mẹ mất ngủ, con ra gọi nhẹ cái là mẹ bật dậy ngay, vẻ mặt của mẹ lo lắng vì đang trong đêm mà, lại kèm thêm chút lo lắng hơi buồn cười tí tẹo:


Mẹ: thế này sinh vào đúng hôm rằm rồi” (mấy hôm trước mẹ có cười và bảo “e bé có ra thì ra luôn không thì qua rằm rồi ra nhé”).


Con: Hì hì, hị hị (vừa mếu vừa chảy nước mắt vừa cườiJ)


Do là lần đầu sinh, lại đang hồi hộp chờ đợi được gặp e bé nên lúc thấy hiện tượng lạ và chạy ra gọi mẹ con cứ vừa lo vừa mừng, thêm chút hạnh phúc đến nghẹn ngào, không biết tả cảm xúc thế nào nữa.


Mẹ: Con có đau bụng không?


Con: Con không đau, không có hiện tượng gì ngoài ra 1 chút huyết


Mẹ: Thế thì để sáng mai đi bệnh viện kiểm tra, chưa đau bụng thì không lo lắm.


Con vẫn hơi lo, phải gọi điện ngay cho chị dâu và chị gái hỏi tình hình mặc dù đang Middle night, các chị bảo cứ bình tĩnh, chưa đẻ được ngay đâu, cứ ngủ đi. Nhưng con thì không tài nào mà nhắm được 2 cái mắt vào, thế là thức một phát đến sáng luôn, cứ nghĩ đến cái cảnh khi con được gặp e bé, và vẻ mặt của chồng con, của mọi người khi được nhìn thấy e bé sẽ hạnh phúc như thế nào, trong khi đó không hề nghĩ đến sẽ dặn đẻ và bị đau như thế nào, thế mới kinh J.


Mới sáng sớm, con dậy gọi điện cho chồng bảo đun nước lá tía tô và nước dừa, luộc trứng gà ăn cho dễ sinh. Mẹ phải đi chợ sớm và gọi ngay cho chú và thím ra để đi viện cùng, bố thì lo gọi taxi. Mẹ bảo nấu mì cho con ăn nhưng con muốn ăn cơm để có nhiều sức mà Rặn, thế là ăn cả mì lẫn cơm, ăn ngon lành, lúc ấy chẳng nghĩ đến ngon hay không mà con cứ nghĩ là phải ăn mới có sức.


Chú và thím ra đưa con đi, đi đến cổng vẫn thấy con cười cười nói nói:


Chú & thím: Vẫn tươi như hoa thế này thì đẻ làm sao được J


Con: hì hì, cười là việc của cười còn đẻ là việc của đẻ chứ ạ J!


Xe taxi đến, bố mời vào nhà nói chuyện trên trời dưới đại dương để căn đến hơn 7h (đi hơn về kém ạ) mới xuất phát. Đến viện mặc dù nhiều người đi cùng nhưng con vẫn hiên ngang một mình đi làm thủ tục, gặp một số người mang bầu đi khám, hỏi con đi đâu, bảo đi nhập viện để đẻ mà ai cũng trố mắt ngạc nhiên “đẻ hả”. xong lại thấy mẹ và mọi người xách đồ đi cạnh con ai cũng nhìn, chắc họ nghĩ con bé này chẳng lẽ lại đi đẻ J. Họ ngạc nhiên cũng đúng mẹ nhỉ, ai bảo cái bụng đến lúc sinh mà chẳng bằng người ta bầu bí 6 tháng, lại còn vẫn hùng dũng xếp hàng làm thủ tục, có cả chen chúc nữa J.


Làm thủ tục xong, vào phòng tư vấn bác sĩ kiểm tra bảo con chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nên bảo con đi siêu âm và xét nghiệm. Siêu âm xong xuống cầu thang gặp mẹ và mọi người:


Mẹ: Có bị bác sĩ đuổi về không J?


Con: tình hình này chắc là có đấy ạ (cười) , rồi đi tiếp vào phòng bác sĩ tư vấn.


Bác sĩ: Hiện tại thai nhi của e bình thường, chưa có dấu hiệu gì, 3 hoặc 5 hôm nữa không thấy gì thì quay lại để xử lý nhé.


Con: Mặt ngắn tũn “ vâng ạ, thế chưa đẻ được hả chị J” (phần vì lại chưa được gặp e bé, phần vì làm mất công mọi người đưa đi).


Thế là cầm giấy tờ ra cười và nói với mọi người là con bị bác sĩ đuổi về rồi, tất cả mọi người lại tiếp tục xách đồ lững thững ra xe về với vẻ mặt buồn cườiJ. Vậy là e bé không có cơ hội sinh vào hôm rằm rồi, hihi!


Hôm ấy mẹ chồng con đang định bắt chuyển xe đầu giờ chiều để ra với con và cháu nội nhưng vì bị bác sĩ đuổi về nên chồng con gọi điện cho mẹ chồng để hoãn J.


Về đến nhà con ăn cơm trưa và ngủ vẫn ngon lành, đến cuối chiều bắt đầu có cơn đau, nhưng ít thôi, bắt đầu tăng dầu vào tối và tăng hơn nữa vào đêm, con đau quằn quại, không thể nào ngủ được, chỉ muốn ngủ thật say để không bị đau nhưng đành phải chấp nhận.Mẹ ngủ cạnh con mà ngậm ngùi thương không biết làm thế nào, vì đau đẻ có ai chịu thay được bao giờ, mẹ sờ bụng con thấy đau cứng lên mà nghĩ “khổ thân con bé”., lúc không đau con lại chợp mắt được vài phút và mơ màng nhưng cơn đau cứ theo chu kỳ, lúc đau thì con lại tỉnh giấc trong sợ hãi và rên rỉ, con làm mẹ mất ngủ theo, bố ở ngoài chắc cũng nghe thấy tiếng con rên rỉ, chắc cũng thương con bé lắm.


Mẹ: có chịu được không con, có cần đi luôn không để mẹ bảo bố gọi taxi.


Con: (Không muốn làm mọi người mất giấc ngủ trong đêm) con chịu được mẹ ạ, con cố đợi đến sáng.


Thế là con cứ cố cắn răng vào và rên rỉ (thế là biết đau đẻ rồi đây), cứ vào nằm được lúc, không ngủ được con lại đứng dậy lần bám theo bờ tường để đi khỏi ngã, buồn ngủ quá có lúc còn dựa tường thiếp được vài phút, xong lại cầm ghế ra hiên ngồi, hôm ấy có trăng sáng, ra hiên dựa ghế, hơi se se lạnh nhưng con cứ ngồi, để không làm mẹ mất ngủ, ra hiên con cũng thỉnh thoảng thiếp đi được vài phút theo chu kỳ giữa các cơn đau.


Tờ mờ sáng lại gọi điện cho chồng con:


Vợ: Anh ơi dậy chưa?


Chồng: Sao đó em, dậy sớm thế, hôm nay a về đón lên đây a đưa đi siêu âm nhé.


Vợ: (Vừa cười vừa khóc) hết cơ hội rồi a ạ, a sắp được làm bố rồi, a lại đun nước lá tía tô và nước dừa nóng mang lên viện cho e nhé, nhưng giờ vẫn sớm, a cứ ngủ thêm 1 chút để lấy sức chăm vợ J.


Chồng: (chắc hắn ta đang hạnh phúc lắm, n cơ mà chắc vẫn ngủ được tiếp) uh lát a mang lên viện cho.


Rồi tiếp tục, lại 1 xe taxi khác đến đón, chú và thím lại ra để đi cùng con, con lại chén thêm được ít cơm và 2 quả trứng vịt lộn mẹ mua, hôm nay ăn thì không ngon bằng hôm qua được, vì đau quá.


Đến viện lại gặp bác sĩ hôm trước:


Bác sĩ: oh, hnay lại đến ah e, có hiện tượng gì chưa?


Con: (Mặt nhăn nhó) Đêm qua e đau quá c ạ, không ngủ được.


Rồi tiếp tục lại sang bác sĩ kiểm tra, kiểm tra xong bác sĩ lại bảo đi siêu âm và xét nghiệm, chồng con dìu đi trên hành lang mà ai cũng nhìn, chắc lại nghĩ “con bé này đi đẻ chắc’ J, có người còn hỏi hồn nhiên “cháu đi đẻ ah”, đau nhưng vẫn cười và trả lời “vâng”. Hnay kết quả siêu âm lại lệch so với kết quả hôm qua, e bé còi đi nhưng xương đùi lại miên man ra được vài mm (hôm qua: xương đùi 68mm, cân nặng 3.3kg; hôm nay: xương đùi 72mm, cân nặng 3kg), con nghĩ chắc kết quả siêu âm không phải tại cái máy mà tại cảm nhận của bác sĩ roài, nhưng con thấy hơi vui vui vì xương đùi của e bé mà được 72mm thì còn được chứ ngắn mẩu như con thì chán lắm J.


Có kết quả mang xuống gặp bác sĩ tư vấn, lại tiếp tục vào phòng đẻ để kiểm tra, thế nào số con đen, nhóm thực tập lại lấy con làm mẫu thí nghiệm để lấy kết quá thực tập có chết không cơ chứ, một đống người cả bác sĩ và sinh viên thực tập ở đó, k phải con xấu hổ mà con sợ là có sinh viên thực tập thì mọi thứ làm sẽ bị lâu hơn, con thì đang đau chít đi được, hết người này kiểm tra đến người kia kiểm tra, nhưng ôi thôi, số con còn đen hơn nữa khi mà bác sĩ thông báo tình hình không khả quan, con có khả năng phải chuyển lên phòng mổ mặc dù có tiêm mũi kích thích, con thì ở trong phòng thì rên rỉ vì đau, cơn đau của con quá dài khiếm việc sinh khó hơn, mọi người ở ngoài lo lắng, mẹ thương con gái chạy vào phòng nói với bác sĩ về việc chuyển con lên phòng mổ (mẹ là người biết hơn cả về việc con sẽ sinh khó). Một lúc sau bác sĩ phụ trách mổ xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của con trước khi mổ, mọi thứ oki, con được chuyển lên phòng mổ, lạnh lắm mẹ ạ, lúc ấy con sợ kinh khủng, nhưng cứ cố nghĩ chỉ vài phút nữa là được gặp e bé thì con lại trấn tĩnh lại và nghĩ rằng mọi người làm được mình cũng làm được.


Con nhắm tịt mắt từ lúc bắt đầu lên phòng mổ nhưng vẫn biết rằng các bác sĩ làm việc rất gấp rút vào có trách nhiệm, nhất là bác sĩ nam nhẹ nhàng lắm, bác không trực tiếp mổ, mà gây tê và sống lưng cho con, ngồi phía trước đầu con để trấn an tinh thần và trực tiếp chỉ đạo 2 bác sĩ nữ mổ cho con. Bác sĩ lần dần lên bụng, lên đùi, lên lưng của con để gây tê và kiểm tra cảm giác của con, bác sĩ beo đùi, con vẫn biết đau và rên rỉ nhẹ, vài phút rạch (chẳng biết là dao hay kéo nữa J) bác sĩ lần mò vào bụng con (cảm giác kinh khủng lắm) và lôi e bé ra, ôi cái bụng con nhẹ tênh, bác sĩ nam bảo sướng nhé được gặp con rồi, rồi bác sĩ nữ lần mò vào bụng làm thêm mấy thủ tục gì đó, xong thì khâu, lúc ấy con cứ kệ họ làm gì thì làm, chỉ biết là con nghe được tiếng khóc của e bé, con hạnh phúc trào nước mắt. Lúc ấy chú và chồng con ở ngoài nghe thấy tiếng khóc e bé chắc cũng hạnh phúc lắm.


Một lúc sau con được đưa xuống phòng hậu phẫu nghỉ ngơi, con mệt và lạnh run hết chân tay, như kiểu 5, 6 độ gì đó, trong khi ngoài trời đang 39, 40 độ, con vẫn không dám mở mắt, nhưng bác sĩ hay mọi người nói gì con vẫn biết. Không biết lúc ấy e bé của con đang ở đâu, chắc đang được các bác sĩ tắm, sau đó có người bế e bé vào bảo người nhà nhận bé, con mệt quá chẳng còn cảm giác gì nữa, nghỉ ngơi được lúc mọi người bảo bế bé ra cho con gặp, lúc ấy con mới mở mắt để nhìn e bé, bác con bảo không được cảm động sợ ảnh hưởng đến vết mổ, nhưng con vẫn trào nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.


Con nằm mê man, nhưng vẫn nghe được mọi người khen e bé ngoan và đáng yêu lắm, lại háu ăn nữa, con thấy vui và nước mắt lại trào ra. Từ lúc mổ đến tận tối, có nhiều người ở cạnh con và em bé, con thấy an toàn và ấm áp lắm mẹ ạ, chồng con thì luôn ngồi cạnh để xem tình hình sức khỏe của con, thỉnh thoảng lại gọi con dậy để con không bị mê man quá rồi pha sữa cho con sau thời gian mổ 6 tiếng. Và đến chiều tối, mẹ chồng con cũng ra đến nơi, 1 lúc sau thì Bác và Chú, Thím của con ra về.


Từ hôm đó đến 1 tuần sau là những ngày vất vả của 2 mẹ (thế nào mà bệnh viện thông báo bảo phải ở lại viện 1 tuần, nghe mà cũng sợ). Con thì đau vết mổ, bé thì đau rốn, có hôm 2 mẹ phải thức đêm để chăm con và bé. Phòng thì chật chội, lại nóng bức nữa, mẹ chồng con bế bé ngủ trên cái giường mà đã có 2 bà cháu nhà khác nằm, như vậy là thành 4 người 1 giường, giường ở bệnh viện thế nào thì chắc ai cũng biết, mẹ thì ngủ dưới đất, may là có cái chiếu nhà mang đi. Con thì đau quá, lại đang tiếp nước nên một mình một giường. Nhất là vào ngày thứ 2, con đau nhăn nhó cả ngày không chợp mắt được ít nào, cứ nhìn sang e bé con lại cười rồi lại chảy nước mắt, lạ thật. Đêm đến con cũng không ngủ được, phải gọi mẹ đang ngủ dưới đất lên ngủ cùng con:


Con: Mẹ ơi con đau lắm, mẹ lấy chai nước ấm lên chườm cho con với,huhu.


Mẹ: Uh.


Mẹ chườm cho 1 lúc cả bụng, cả 2 tay thấy dễ chịu 1 chút nhưng vẫn đau kinh khủng lắm.


Con: Mẹ nằm đây ngủ với con nhé.


Mẹ:Giường chật vậy mẹ ngủ cùng sao được, sợ con đau.


Con: Không sao đâu mẹ, lên nằm với con. (Lúc ấy chỉ muốn mẹ lên nằm cùng để lấy động lực và sức mạnh, và nghĩ là sẽ vượt qua khi có mẹ ở cạnh).


Thế là mẹ lên nằm cùng con, gượng gượng người để k chạm vào con sợ con đau, mẹ cầm tay con đặt lên người của mẹ, con thấy dễ chịu hẳn. Mà lạ thật nhé, từ lúc mẹ lên nằm, con thỉnh thoảng chợp mắt được chút, và tự kiểm soát được cơn đau dạ con đang hành hạ bằng cách thở đều theo các cơn đau đó, Thế là từ lúc đó đến sáng hôm sau k phải nhăn nhó mặt mày nữa. Hai ngày đầu do con không dậy được, 2 mẹ phải đỡ e bé để con cho bú, mặc dù chưa có sữa nhưng phải bú để kích thích sữa, và style hổng giống ai cả, thế mà e bé vẫn cứ bú nhiệt tình, nhìn vừa buồn cười vừa thương.


Sang đến ngày thứ 3, con đã bắt đầu dây để tập đi, cứ như e bé tập đi ý nhỉ. Sáng thì con lê được vài bước ở trong phòng, chiều thì tiến bộ hơn đi ra được ngoài hành lang. Đau lắm nhưng con cố đi vài bước để không bị dính ruột. Nhưng đến là khổ khi mỗi lần dậy và nằm xuống, phải có 2 người đỡ con, không phải vì nặng quá (chắc được hơn 40 kí 1 tẹo chứ mấy J) mà phải mỗi người đỡ 1 chỗ con mới dậy và nằm xuống được. có lúc còn nghĩ mình như người liệt giường vậy, hixhix. Và hôm ấy con đã có sữa để e bé bú, con vui và có cảm giác lạ lạ, lúc ấy mới thấy thiên chức được làm mẹ đó, hihi.


Sang ngày thứ 4 con đã đi được nhiều bước hơn, hôm ấy có chị gái con về, chị mua cho cốc nước mía không đá má sao sướng thế không biết. Ngày thứ 5, thứ 6 con đỡ đau hơn và đi được nhiều hơn, tự đi được ra nhà vệ sinh nữa. Ngày thứ 7 con đã được tháo chỉ và chiều hôm đó được về nhà, ôi sướng kinh khủng, theo lịch là hôm sau về nhưng vào ngày 23 âm bố kiêng không cho về ngày đó, bố bảo hôm sau nữa về nhưng con không muốn ở viện thêm 1 ngày nào nữa, nên chiều ngày hôm đó xin viện cho về luôn.


Những ngày con ở viện, vì lo cho con gái nên tối nào bố cũng lên thăm và có mọi người trong họ nhà mình đi cùng nữa, nên cũng rôm rả lắm. Có hôm con gọi điện cho bố mà bố ngạc nhiên hỏi ai đấy, chắc bố tưởng người khác cầm máy con gọi, con nói là con gọi mà thấy bố cười và vui lắm nhé, vì bố thấy con khỏe lên và gọi đc điện thoại mà. Bố ở nhà còn dọn dẹp nhà cửa và phòng của con để đón con gái và cháu ngoại về, bố cẩn thận và sạch sẽ lắm. Bố thật tuyệt vời.


Từ hôm về nhà, mẹ chồng con ở lại thêm được 3 hôm để dự đầy cữ cháu nội, mấy hôm đó mẹ chồng con thì chăm và bế cháu, còn mẹ thì lo ăn uống cho con, lo nước tắm cho cháu, mẹ thấy con nhiều mồ hôi mẹ cũng đun cho con nồi nước lá để tắm và gội đầu nữa, ôi thật là sung sướng. Cả 2 mẹ đều chăm con và cháu khéo lắm, chu đáo nữa, con thấy mình thật sướng, chẳng phải làm gì, chỉ có nghỉ ngơi và cho con bú thôi, mẹ còn mang cơm mang cháo vào tận nơi cho ăn.


Ngày nào mẹ cũng hì hụi làm cho con 1 nồi cháo hoặc canh móng giò, do con mổ nên cũng không dám ăn nhiều thứ khác, hầu như chỉ mấy món cơ bản, con cũng ngán nhưng vẫn cố ăn 1 cách ngon lành để lấy sữa cho bé bú. Có hôm ăn thịt vịt, mẹ sợ con thèm nên gắp cho 2 miếng và bỏ da. Có mấy hôm con bị tắc sữa, mẹ đi hỏi mấy nơi để tìm cách chữa cho con, chữa có khỏi nhưng từ hôm đó tự nhiên con ít sữa đi, nên có hôm bé phải uống sữa ngoài, may là trộm vía bé vẫn bú ngon lành, sữa nào cũng chơi, hihi.Còn con thì mẹ chăm như vậy mà con chẳng béo lên tẹo nào, ăn vào toàn trôi đi đâu ý, gầy nhom, phụ công của mẹ quá, hixhix.


Đến bữa cơm mà bé có thức thì mẹ ăn thật nhanh để bế bé cho con ăn, đêm bé gắt ngủ thì mẹ lại bế bé rồi bảo con ngủ đi, bé đòi bú sữa, con không đủ sữa, mẹ lại dậy pha sữa cho bé. Ngày nào mẹ cũng tắm cho bé nữa, con chỉ ngồi xem và hóng hớt thôi, hihi.


Chồng con thì cách 1 ngày về 1 lần, về đến nhà là đòi bế bé, lúc nào cũng muốn bế nên giờ bé quen toàn đòi bế thôi, điệu lắm ý, nhìn cái miệng mếu đến là yêu.


Thế là bé đã được gần 1 tháng tuổi rồi, trộm vía bé thương mẹ, háu ăn nên cũng bụ lắm. Nhìn bé lớn mỗi ngày hạnh phúc lắm mẹ ạ. Vì là trong tháng đầu nên hơi vất vả chút với công việc ăn uống và vệ sinh cho bé nhưng đúng là có con mới thấu hiểu lòng cha mẹ, mẹ nhỉ. Con sẽ cố gắng ăn uống tốt để có sữa cho bé bú, và sẽ chăm bé, dạy bé thật tốt để không phụ công chăm sóc của bố mẹ và mọi người dành cho con và bé.