Em vẫn gọi anh như thế kể từ ngày chúng m mới quen nhau. tính đến nay đã được hơn 3 năm rồi. Em không nghĩ rằng cô gái ngày nào anh yêu, cầu xin tha thứ mỗi lần cãi nhau và bất chấp bố mẹ để lấy là em mà bây giờ kết cục như thế này. Phải, em chẳng có gì cả, em chỉ là một cô gái bình thường, không có nhiều của cải hồi môn bố mẹ cho, gia đình em không phải quan chức, bố mẹ em chỉ là những người công chức bình thường, em chỉ là một cô gái tỉnh lẻ luôn cố gắng bám trụ ở HN vì đó là điều bố mẹ em muốn nhưng em tự hào và kiêu hãnh, em cũng là một con người, em cũng có quyền tự hào về gia đình mình, em chưa bao giờ thấy xấu hổ về bố mẹ em vì bó mẹ đã nuôi chị em em lớn lên bằng tất cả những gì họ có, bằng tất cả tình yêu thương như bố me đã nuôi anh. Vậy vì cớ gì anh coi thường em, coi thường bố mẹ em. Em những tưởng sau 3 năm yêu nhau, anh đã đủ hiểu về em và gia đình em, lúc chưa lấy nhau anh nói này nọ, nói rằng sẽ luôn yêu thương em,tôn trọng bố mẹ em, sống có đạo đức. Vậy mà chỉ mới sau 1 tháng kết hôn, em dường như không còn nhận ra anh, người đàn ông em đã yêu và lấy đây sao? Anh thay đổi đến chóng mặt, biến em thành 1 đứa ô sin hầu hạ, phục vụ anh, hài lòng không sao, không hài lòng anh chửi mắng, anh lăng mạ, sỉ nhục em, sỉ nhục bố mẹ em, đuổi em ra khỏi nhà. Em đã làm gì sai hả anh??? hay điều sai duy nhất của em là giữa bao nhiêu sự lựa chọn em lại chọn anh, người lẽ ra có thể không xứng đáng làm chồng em. Em không dám trách ai anh ạ, bố mẹ đã khuyên em, chị gái đã nói em, em chỉ dám trách em ngu si mù mắt chả nhìn thấy đường mà cứ đi miết trong bóng tối để bây giờ đau đớn vấp ngã mình phải nín nhịn, phải chịu đựng. em đã cố gắng hết sức rồi anh ạ, Thật sự tới lúc này một đứa con gái quen được bố mẹ chăm sóc, che chở, chiều chuộng như em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. em có phải loại con gái lăng loàn, chơi bời chán chê rồi mới yêu anh lấy anh không? Em có phải loại con gái lười biếng ngu si ăn chơi cả ngày bám đeo đàn ông không anh??Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh đầu em mà em không tìm ra lời giải cho sự thay đổi chóng mặt như vậy của anh. Kiếp trước em đã nợ anh để kiếp này anh hành hạ em vậy sao?? Em đã quá ngây thơ phải không ạ. Em thấy người ta có nói rằng, sinh ra làm con gái không khổ, lấy nhầm người đàn ông mới là khổ.Anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này hoặc có đọc chắc anh cũng ném chúng vào sọt rác thôi. Thật sự em hy vọng về anh bao nhiêu, bh em thất vọng bấy nhiêu. Sống không có niềm tin, sự yêu thương, trân trọng, giúp đỡ nhau mà chỉ có mệnh lệnh và thực thi thì sẽ chẳng bh hạnh phúc được đâu anh. Em chỉ có thể nói rằng em sẽ chịu đựng đến một lúc nào đó và rồi em sẽ ra đi. Em không muốn bố mẹ buồn vì em, lo nghĩ vì em, bố mẹ em già rồi, bố mẹ cần được nghỉ ngơi, được sống an nhàn anh ạ. Nên em sẽ tự quyết định cuộc đời em, sai 1 lần rồi thì làm lại, nắm được thì buông xuống được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1