Đêm qua tôi thức từ 3h sáng và tôi suy nghĩ rồi tôi lặng lẽ khóc.


Tôi ao ước trở lại ngày xưa để điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Năm 2003 tôi ra trường nhưng còn nợ lại nên tôi vẫn chưa lấy được bằng. Không biết đi về đâu, không dám nói với ba mẹ, tôi sợ ba mẹ buồn, xấu hổ ...về tôi. Thế là tôi lại ba lô hành lý đi vào Miền Tây nơi có công ty nhận chúng tôi vào làm ...Anh cũng vậy do ham chơi không nộp tiền nên trường không cho thi tốt nghiệp và thế cũng ba lô đi. Trường tôi vào đó khoảng 20 người. Những ngày đầu đi làm thật sự bỡ ngỡ. Vì là công ty mới nên công ty chia ra 2 tốp cho ra 2 nơi để học quy trình ... Tôi đi CP Đồng Nai. Những ngày chuẩn bị đi thực hành lòng tôi thật buồn và lặng trĩu cảm giác đơn độc lại xâm chiếm, tôi hận mình sao không cố gắng hơn để lấy bằng đúng ngày, tôi trách mình sao quá dốt nát để đến cơ sự này...Rồi tôi cố gắng lấy lý do để khỏa lấp bản thân để vơi đi cảm giác tội lỗi...Gần cả tháng chờ đợi tôi thấy ai cũng vơi đi chi phí mang theo. Tôi thấy anh - lúc đó chẳng có suy nghĩ gì chỉ thấy hơi ngượng vì cùng chưa lấy được bằng giống nhau. Tôi thấy anh hình như đang cần tiền để cắt tóc hay đại loại làm gì đó...chỉ nghĩ rằng cùng đồng hương cùng trường nên giúp đỡ nhau thôi,. Tôi cũng chẳng có nhiều bèn rút ra 50.000 đ đưa cho mượn. Khi tôi đưa cho anh, anh cũng cầm nhưng ánh mắt dò xét...nhìn có vẻ 1 chút nghi ngờ, 1 chút bỡ ngỡ, 1 chút ngại...


Và chỉ có vậy tôi cũng ko nghĩ gì cả. Và anh cũng chẳng để lại 1 cảm giác gì hay ấn tượng gì để tôi ghi nhớ lại ...


Tôi thấy nhỏ bạn cùng phòng trọ ở đó có hay than phiền về anh vì anh hay trêu nó, nó là đứa cá tính nên ghét anh ra mặt...Tôi cũng chẳng có tâm trí nào nghe nó than vãn về anh vì lúc đó tôi chỉ có cảm giác đau về những gì đã qua. Tôi có nghe loáng thoáng khi anh uống rượu kể oang oang về gia đình mình về ai đó: rằng mai kia anh sẽ về Bắc gia đình anh có 3 anh em trai và có truyền thống lấy vợ làm giáo viên và nữa anh sẽ đẻ 2 đứa con trai là ...


Lúc đó tôi thấy buồn cười nghĩ rằng không nên bô bô ra những gì mình nghĩ và dự định, những gì chưa xẩy ra ... thế thôi.


Những ngày đầu bước chân đến công ty CP cảm giác non kém vì chưa biết gì về nghế, tôi cố gắng học tập... Tôi và chị cùng đoàn ở cùng với nhau và chị em thân thiết hay kể nhau nghe chuyện đời cho vơi đi nỗi buồn. Tôi thấy anh quản đốc công ty rất giỏi cảm thấy rất quý. Chị cùng đoàn được thể cứ trêu nhưng tôi biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu vì anh đó đã có người yêu và lại tôi không xứng đáng với ai cả tôi còn nợ tôi và gia đình tôi rất nhiều.


Nhưng tôi cũng cố gắng nghĩ tới cái gì đó cho vui cho vơi đi tâm trạng buồn ...hay tưởng tượng ra cái gì đó cho khuây khỏa. Đôi khi chợt nhớ đến ánh mắt anh lại thấy kinh kinh vì tôi không có cảm giác yêu đương với anh gì hết.


Sau 1 tháng học chúng tôi trở về chúng tôi bắt đầu lạo vào làm việc.


Công việt thật chán nản khi đến vệ sinh nhà xưởng suốt... những ngày đó khi tan việc về chúng toàn nằm và nói chuyện với nhỏ bạn cùng phòng đôi khi thỉnh thoảng có gặp ánh mắt nhau thì ngó lơ. Nhưng thực sự tôi không nghĩ rằng tôi đang bị hiểu lầm sau khi đưa tiền. Có lẽ anh nghĩ tôi thích anh nên mới đưa vậy.


Thời gian đó có anh chủ nhà học trường tôi là cự sinh viên cũ là em của giám đốc đương thời cũng còn trẻ chưa vợ hay đến chỗ phòng trọ chúng tôi chơi với cả bọn. Dường như không nói ra nhưng tôi thấy anh cũng hay nhìn tôi và tôi cũng để ý...nhưng cảm giác tội lỗi về cái bằng làm tôi nghĩ tôi chẳng là gì cả trong khi đó còn nhiều bạn lấy bằng loại khá và xinh hơn tôi rất nhiều. Nên tôi cũng bỏ qua. Trong thâm tâm tôi cố làm 1 vài năm lấy bằng rồi ra đi. Chỉ thế thôi... tôi muốn làm ở nơi tấp nập phố phường tôi không muốn làm nơi vắng vẻ mà thiếu hiện đại như này...


Một chiều có anh bạn phòng bên cạnh uống rượu và mời anh chủ nhà cùng uống có chạy qua mời tôi qua. Tôi thấy có anh chủ nhà cũng vui vẻ qua đó ngồi phá mồi.


anh bạn phòng bên nói tôi: này bà T bà có yêu thằng H K không? Tôi chết lặng ko trả lời vì lúc đó ánh mắt anh chủ nhà nhìn tôi, tôi cúi mặt chưa kịp nói gì thì anh bạn phòng bên nói tiếp: Nhưng mà thằng HK nó yêu bà đấy. Híc thế là tan vỡ ý định này kia rồi. Tôi nhìn mọi người và nhìn vào thẳng mặt anh chủ nhà nói: cái đó làm sao tôi biết. Thế là từ đó trở đi tôi thấy anh chủ nhà ít nhìn tôi hơn. Tôi cũng nghĩ thôi thế cũng được vì tôi còn phải cố gắng lấy bằng kia.